Bắt nguyên đại úy chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng bằng "chiêu" xin vào trường công an, quân đội

| Pháp luật

"Nổ" rằng mình có nhiều mối quan hệ có thể xin cho người khác vào học trong các trường công an, quân đội mà không cần phải thi tuyển đầu vào, Phạm Văn Dũng, nguyên đại úy quân đội, đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4 người với số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Trưa 30-9, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Phạm Văn Dũng, nguyên đại úy quân đội về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong thời gian còn tại ngũ, Dũng mang quân hàm đại úy, công tác tại Ban Chỉ huy quân sự thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An (phục viên tháng 5-2019), nổ rằng mình có nhiều mối quan hệ, quen biết với nhiều người nên có khả năng xin cho người khác vào học trong các trường công an, quân đội mà không cần phải thi tuyển sinh đầu vào với giá từ 450 triệu đồng tới 550 triệu đồng/người.

 Bắt nguyên đại úy chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng bằng chiêu xin vào trường công an, quân đội  - Ảnh 1.

Phạm Văn Dũng trước lúc bị bắt

Bằng thủ đoạn trên, Dũng đã lừa được 4 người ở Hà Tĩnh đưa cho Dũng hơn 2 tỉ đồng để nhờ xin cho con vào các trường công an, quân đội .

Khi nhận được tiền, Dũng dùng để tiêu xài cá nhân và không thực hiện được cam kết với các bị hại.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo NLĐ

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.