Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt nhóm đối tượng ép người phụ nữ nhận nợ 2,5 tỷ đồng

Thứ sáu, 08:01 09/12/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Không hề vay mượn tiền nhưng chị Th. bị một số đối tượng bắt, ép buộc gán nợ số tiền 2,5 tỷ đồng.

Thông tin từ Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã bắt giữ 8 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi đe dọa, ép một người phụ nữ nhận khoản nợ 2,5 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 4/12, Công an TP Hà Tĩnh nhận được tin tố giác tội phạm của chị Hà Thị Th. (45 tuổi, trú tại khu phố 2, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về việc bị một số đối tượng ép lên xe ô tô rồi đánh đập và yêu cầu trả số tiền 2,5 tỷ đồng.

Bắt nhóm đối tượng ép người phụ nữ nhận nợ 2,5 tỷ đồng - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Nguyễn Hoàng 

Vào cuộc điều tra, ngày 5/12, Công an TP. Hà Tĩnh đã làm rõ, triệu tập 8 đối tượng liên quan đến vụ việc gồm: Nguyễn Hoàng Diệu (SN 1974); Nguyễn Tiến Quỳnh (SN 1976) cùng trú tại TP Vũng Tàu); Trần Văn Hùng (SN 1990); Hoàng Văn Nam (SN 1993), cùng trú tại xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh); Phạm Đức Tú (SN 1979); Nguyễn Văn Lâm (SN 1982); Nguyễn Văn Cường (SN 1994); Phạm Văn Quyền (SN 1971) ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Bước đầu các đối tượng khai nhận, biết được thông tin chị H.Th.Th từ Vũng Tàu về TP. Hà Tĩnh có việc riêng, khoảng 8h ngày 4/12, các đối tượng đi từ thị xã Kỳ Anh ra TP. Hà Tĩnh gặp để yêu cầu thanh toán tiền nợ.

Đến khoảng 10h cùng ngày thì đến khu sinh thái Green, tại đây Trần Văn Hùng đã cầm tay đẩy chị Th. lên xe ô tô và điều khiển xe ra bãi đất trống phía trước cổng khu sinh thái Green. Tại đây, Diệu yêu cầu chị Th. phải thanh toán khoản nợ mà trước đây chị này đã giới thiệu cho một người đàn ông đến để vay. Tuy nhiên, người đàn ông này hiện đang thi hành án nên không có khả năng thanh toán khoản nợ.

Bắt nhóm đối tượng ép người phụ nữ nhận nợ 2,5 tỷ đồng - Ảnh 2.

Nhóm đối tượng tại CQĐT.

Chị Th. không đồng ý trả nợ nên bị các đối tượng đánh đập, tát liên tiếp vào mặt và dọa cắt gân tay, gân chân.

Sau đó, do quá hoảng sợ nên chị Th. đã đồng ý chịu trách nhiệm thanh toán khoản nợ. Diệu còn ép chị Th. xác nhận khoản nợ và cam kết mỗi tháng sẽ chuyển khoản trả nợ cho đến khi hết số tiền nợ. Sau khi thực hiện hành vi, các đối tượng thả chị Th. xuống xe và đi về thị xã Kỳ Anh.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc này do Nguyễn Hoàng Diệu cầm đầu, đối tượng đã có 2 tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top