Bắt tạm giam cựu Trưởng Phòng cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội Phùng Anh Lê

| Pháp luật

GiadinhNet – Cựu Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an Hà Nội Phùng Anh Lê vừa bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 23/9, tin cho hay, Cơ quan điều tra thuộc Viện KSND Tối cao đã khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu Đại tá Phùng Anh Lê- Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội để điều tra về một số dấu hiệu sai phạm từ thời điểm ông Lê còn làm Trưởng Công an quận Tây Hồ (Hà Nội).

Theo đó, ông Lê bị khởi tố về tội "Tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù" theo Điều 378 (Bộ luật Hình sự 2015).

Bắt tạm giam cựu Trưởng Phòng cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội Phùng Anh Lê - Ảnh 1.

Viện KSND Tối cao khám xét nhà ông Lê (ảnh PV)

Trước đó, vào tối 21/9, việc khám xét nhà ông Lê đã được các cán bộ của Viện KSND Tối cao thực hiện.

Được biết, liên quan đến vụ việc này, từ tháng 2/2021, Công an Hà Nội đã đình chỉ công tác đối với ông Lê, thời điểm đó ông Lê đang là Trường Phòng Cảnh sát kinh tế.

Ngoài ra, Công an Hà Nội cũng đình chỉ công tác 2 cán bộ thuộc Công an quận Tây Hồ là Trung tá Nguyễn Hữu Châu, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự và Thượng tá Phạm Quý Hải, Phó Trưởng Công an quận.

Việc đình chỉ công tác các ông Lê, Hải, Châu trong thời gian qua là để phục vụ việc điều tra, làm rõ dấu hiệu sai phạm của một số vụ việc từ năm 2016, thời điểm ông Lê là Trưởng Công an quận Tây Hồ.

PV
Thanh Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.