Bé 5 tuổi có kiến thức địa lý khiến MC Lại Văn Sâm thán phục

| Xã hội

Hiểu biết về các châu lục, quốc gia, luôn ý thức bảo vệ môi trường, bé Minh Khang khiến nhiều người khâm phục.

Xuất hiện trong chương trình truyền hình Mặt trời bé con - Little Big Shots phiên bản Việt Nam tối 16/9, Phùng Nguyễn Minh Khang (5 tuổi) đã thể hiện khả năng thu thập kiến thức tốt khi liên tục vượt qua thử thách liên quan đến các châu lục.

Ngay khi thử thách chưa bắt đầu, Minh Khang đã kể tên hai quốc gia xuyên lục địa Á và Âu là Thổ Nhĩ Kỳ và Nga cho MC Lại Văn Sâm nghe. Hình ảnh đầu tiên được mở, cậu bé nhanh chóng nhận ra đó là bản đồ châu Á và lần lượt chỉ rõ vị trí các nước Nga, Việt Nam, Malaysia, Lào, Campuchia trong hình. Đặc biệt khi nhắc đến Ấn Độ, em còn thông tin trong quá khứ "Ấn Độ từng dính vào Nam Cực, sau đó chồi lên tạo thành dãy Himalaya". Chia sẻ này khiến Lại Văn Sâm phải "toát mồ hôi".

Minh Khang cũng không quên châu Á là châu lục lớn nhất và đông dân nhất thế giới, trong đó Trung Quốc có nhiều người nhất. "Nhiều em bé chào đời mỗi ngày ở Trung Quốc nên mỗi nhà chỉ được sinh một con thôi", Khang nói.

Minh Khang trong thử thách hiểu biết về châu lục. Video: VTV

Đến hình ảnh của châu Phi, Minh Khang cho biết ở đây có sa mạc Sahara lớn nhất thế giới, quốc đảo đặc biệt Madagascar và nơi có con sông dài nhất thế giới - sông Nile ở Ai Cập.

Cậu bé 5 tuổi chỉ rõ châu Mỹ gồm hai phần lục địa là Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Bắc Mỹ có con sông ngắn nhất thế giới là sông Roe và Nam Mỹ có dãy núi Andes dài nhất thế giới cùng thác nước Salto Angel cao nhất (gần 1.000 m). Với châu Âu, em chia sẻ hai thông tin thú vị. "Châu Âu có nước Vantican nhỏ nhất thế giới. Đây cũng là châu lục giàu nhất".

Thông tin Minh Khang chia sẻ trong thử thách khiến MC Lại Văn Sâm không tin một cậu bé 5 tuổi đang ngồi trước mặt mình. Giải đáp thắc mắc của ông về lý do Khang biết nhiều kiến thức mà nhiều người lớn không biết, bố em khẳng định đa số do em tự tìm kiếm. "Cháu biết đọc nên tự tìm hiểu thông tin từ sách báo, bản tin để làm cơ sở. Sau đó, cháu sẽ thắc mắc và hỏi bố mẹ để mở rộng kiến thức", bố Minh Khang chia sẻ.

Trước những tràng pháo tay của khán giả, Minh Khang cho biết hai câu nói mà em thích nhất, một là của nhà sáng chế Thomas Edison "Thiên tài chỉ có 1% là cảm hứng, 99% còn lại là mồ hôi". Và câu thứ hai của người đầu tiên bước lên Mặt Trăng Neil Amstrong - "Đây là bước đi nhỏ bé của một người nhưng là bước tiến lớn của nhân loại". Chia sẻ của cậu bé khiến Lại Văn Sâm phải tâm phục khẩu phục.

Không chỉ có kiến thức địa lý tốt, Minh Khang còn có sở thích làm đồ tái chế để bảo vệ môi trường. Đến với chương trình, cậu bé mang theo một valy đựng hộp bút, ống nhòm, giỏ đồ làm từ vỏ nhựa và bìa các tông. Cậu bé kể lại câu chuyện từng bỏ túi nylon trên biển và cho rằng con người đang phá hoại môi trường khiến nhiều loài động vật tuyệt chủng.

Cuối chương trình, cậu bé không quên kêu gọi mọi người ủng hộ lõi giấy vệ sinh, bìa các tông cho mình để làm sản phẩm tái chế.

Trước đó năm 2016, Phùng Nguyễn Minh Khang từng tham gia chương trình Biệt tài tí hon trên truyền hình và nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả.

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Đời sống -

GĐXH - Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 dài gần 5km, tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng được Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, bài toán giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những “nút thắt” lớn cần được tháo gỡ để tuyến đường sớm hình thành trục giao thông đồng bộ phía Tây Thủ đô.

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Thời sự -

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) vừa được UBND TP. Hà Nội "xướng tên" trong danh sách 300 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong khi các thủ tục pháp lý dường như vẫn "đóng băng" suốt nhiều năm, khu đất "vàng" rộng hơn 2.000m² này lại đang được biến tướng thành bãi trông giữ xe có thu tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.