Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé gái 9 tuổi đi mua rau gặp bạn của bố, hàng xóm sốc khi nghe tiếng hét thất thanh

Chủ nhật, 13:34 22/05/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Một vài thanh niên đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của bé gái và lập tức chạy đi gọi cảnh sát.

Theo tờ India Today đưa tin, mới đây, một bé gái 9 tuổi người Ấn Độ đã bị chính bạn thân của bố mình xâm hại tình dục trong lúc cô bé ra ngoài để mua rau.

Sự việc xảy ra tại khu Tehla, thuộc quận Alwar, bang Rajasthan, Ấn Độ. Khoảng 7h tối ngày 16/5/2022 vừa qua, bé gái 9 tuổi đã ra ngoài để đi mua rau. Thấy vậy, một người đàn ông 25 tuổi là bạn thân của bố bé gái đã chặn cô bé lại và hỏi cô bé đang đi đâu. Thấy đó là người quen của bố mình nên bé gái không có đề phòng gì. Khi bé gái trả lời rằng mình đang đi mua rau, người đàn ông nói rằng mình cũng đi mua rau và dẫn bé gái đi theo mình.

Tuy nhiên, người đàn ông không dẫn bé gái ra chợ mà lại kéo cô bé tới một khu đất vắng, sau đó lột đồ và xâm hại bé gái. Cùng lúc đó, một số thanh niên trong làng đi qua khu vực gần đó và vô tình nghe thấy tiếng la hét, kêu cứu thất thanh của bé gái.

Bé gái 9 tuổi đi mua rau gặp bạn của bố, hàng xóm sốc khi nghe tiếng hét thất thanh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Những thanh niên này đã đi tìm kiếm và kiểm tra, nào ngờ bắt gặp cảnh tượng bé gái 9 tuổi đang bị một người đàn ông xâm hại tình dục. Họ đã lao vào giải cứu bé gái, đồng thời báo sự việc cho những người dân địa phương và thông báo với cảnh sát. Nghi phạm đã bỏ trốn ngay khi nhìn thấy nhóm thanh niên nhưng không lâu sau, hắn đã bị cảnh sát tìm được và bắt giữ.

Sau khi được giải cứu, tâm trạng của bé gái vô cùng hoảng loạn và sợ hãi. Gia đình lập tức đưa bé gái tới một bệnh viện ở khu Tahla để điều trị y tế. Tuy nhiên sau đó, tình trạng sức khỏe của bé gái trở nên nguy kịch nên đã được chuyển tới một bệnh viện khác ở quận Rajgarh, bang Madhya Pradesh.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình bé gái vô cùng phẫn nộ, lập tức gửi đơn khiếu nại. Cảnh sát cho biết họ đã tiến hành một cuộc kiểm tra y tế đối với nạn nhân để xác thực vụ xâm hại tình dục.

Cảnh sát cho biết thêm rằng nghi phạm 25 tuổi đã bị bắt giam theo các điều khoản liên quan của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) và Luật Bảo vệ trẻ em khỏi các hành vi xâm phạm tình dục (POCSO).

Cảnh sát trưởng Tejaswi Gautam nói với truyền thông: "Nghi phạm đã bị bắt giữ và cảnh sát đang điều tra vụ việc. Bé gái cũng đang được điều trị trong bệnh viện và hy vọng cô bé sẽ sớm bình phục trở lại".

KA.HA
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 23 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 7 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 7 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top