Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé gái bị cha hành hạ như thời trung cổ

Thứ tư, 11:02 16/05/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Hoàng bảo việc mình đánh đập dã man con gái là do “đầu óc không bình thường” kể từ khi bị ngã xe máy.

 
Mỗi lần cô con gái 10 tuổi làm điều gì trái ý, Đặng Quốc Hoàng lại dùng gậy, dây xích, vòng sắt, dây điện làm dụng cụ hành hạ đứa con gái như thời trung cổ. Hoàng từng đi tù về tội bắt cóc chính đứa cháu ruột mình cách đây vài năm…
 

Chị Nghiêm Thị Anh chỉ cho PV xem những vết thương vẫn còn hằn in trên người cháu Quỳnh.

 Lá đơn đẫm nước mắt
 
Nạn nhân trong vụ án trên là cháu Đặng Thị Diễm Quỳnh (SN 2002). Người tố cáo hành vi dã man của Hoàng (SN 1974, trú tại xóm 9A, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) là chị Nghiêm Thị Anh (SN 1965, trú tại Cổ Nhuế).
 
Chị Anh bác họ của cháu Quỳnh cho biết, vào khoảng 12 giờ 30 ngày 12/5, khi đang nấu cơm thì bất ngờ thấy cháu Quỳnh khóc lóc đi vào nói rằng: “Bác đưa cháu đi khám bệnh và lên công an không thì bố cháu đánh chết”. Chị Anh vạch quần áo cháu Quỳnh ra thì sững sờ phát hiện trên người cháu có rất nhiều vết thương ngang dọc, vẫn đang rớm máu. Khuôn mặt cháu Quỳnh lúc đó cũng bầm tím, sưng húp. Ngay lập tức, chị Anh đưa cháu Quỳnh đến Bệnh viện E cấp cứu.
 
Sau khi nhận được thông tin tố cáo của chị Anh, Đồn Công an số 19 (Công an huyện Từ Liêm) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng. Tại nhà Hoàng, cơ quan công an thu được tang vật vụ án là 1 chiếc gậy gỗ, dây xích sắt, dây điện. Đây là những thứ Hoàng dùng để đánh đập cháu Quỳnh.
 
Những thông tin ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2012 đến nay, cháu Quỳnh thường bị Hoàng đánh đập tàn bạo. Gần đây nhất là vào khoảng 21 giờ ngày 11/5, Hoàng đã khóa cửa, trói con lại rồi liên tục dùng gậy, dây diện đánh đập cháu Quỳnh. Bị đòn đau của bố nhưng do quá sợ hãi, cháu Quỳnh đã không dám khóc thành tiếng. Cho đến sáng hôm sau, khi Hoàng mở cửa bắt con ra ngoài mua kem, lợi dụng lúc này, cháu Quỳnh đã chạy thẳng về nhà chị Anh.
 

 

Đối tượng Hoàng tại Công an Từ Liêm.

Từng bắt cóc cháu ruột
 
Theo lời chị Anh, năm 1998, Hoàng và Nghiêm Thanh Thủy (SN 1977) quen biết nhau rồi nên vợ, thành chồng. Đến năm 2002, cháu Quỳnh ra đời. Trong thời gian này, Thủy đã bị bắt giữ và đi tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Sau khi vợ đi tù, ở nhà không có việc làm, Hoàng lấy rượu giải sầu. Mỗi khi uống say, Hoàng lôi cháu Quỳnh ra để đánh. Nhiều lần cháu Quỳnh van xin nhưng Hoàng vẫn dùng dây điện hoặc dây xích sắt trói chân, tay của đứa con gái tội nghiệp rồi thẳng tay đánh đập.
 
Tại nhà tạm giữ của Công an Từ Liêm vào sáng  14/5, chúng tôi gặp Hoàng và chợt giật mình vì thấy khuôn mặt Hoàng rất quen. Hóa ra cách đây 4 năm, chúng tôi đã từng gặp Hoàng tại Công an huyện Đông Anh. Khi ấy Hoàng bị bắt vì hành vi bắt cóc, tống tiền. Nạn nhân của vụ này là cháu Đặng Quốc Thành - chính là cháu ruột của Hoàng.
 
Hoàng đã bắt cóc cháu Thành rồi lên Thái Nguyên thuê một nhà nghỉ làm nơi ẩn nấp, sau đó hắn dùng điện thoại di động nhắn tin cho anh trai mình yêu cầu phải chuyển vào tài khoản cho y số tiền 200 triệu đồng. Sau khi gia đình bị hại trình báo, Công an Đông Anh đã cùng các phòng nghiệp vụ tập trung truy xét và bắt giữ được Hoàng.
 
Trở lại chuyện cháu Quỳnh, khi chúng tôi hỏi chuyện, Hoàng vẫn trơ tráo nói rằng trong 2 đứa con gái, Hoàng thương cháu Quỳnh nhất. Hoàng bảo việc mình đánh đập dã man con gái là do “đầu óc không bình thường” kể từ khi bị ngã xe máy. Hoàng còn nói mình đánh con vì cháu Quỳnh không biết nghe lời.
 
Theo một điều tra viên của Công an Từ Liêm, trong quá trình lấy lời khai Hoàng còn cho biết, thời gian ở trong tù, nếu bạn tù nào làm trái ý, Hoàng thẳng tay đánh đập cho đến khi bạn tù phải nghe lời mới thôi. Sau khi ra tù, Hoàng đã áp dụng các biện pháp “giáo dục” đó đối với chính đứa con gái 10 tuổi của mình.
 
Tại nhà chị Anh, chúng tôi chứng kiến trên người cháu Quỳnh chi chít những vết đòn roi vẫn còn in hằn. Hai cánh tay, chân của cháu Quỳnh bầm tím. Trên đầu cháu Quỳnh cũng có vài vết sẹo vì bị bố dùng gậy đập.  Chị Anh cho biết sau khi cả hai vợ chồng Hoàng đi tù, gia đình chị nuôi đứa em gái của Quỳnh còn gia đình bên nội nuôi dưỡng cháu Quỳnh. Khi ra tù Hoàng chạy xe ôm, nhưng không hiểu sao suốt ngày Hoàng lôi cháu Quỳnh ra đánh. Thương cháu, nhiều lần chị  Anh phải đe Hoàng, nếu cứ tiếp tục đánh con như vậy sẽ báo lên xã. 
 
UBND xã Cổ Nhuế  cũng đã từng lập biên bản, xử phạt hành chính Hoàng. Nhưng chỉ được vài ngày, Hoàng lại “ngựa quen đường cũ”. Được biết, vào thời điểm vợ chồng Hoàng đi tù, cháu Quỳnh đã từng được anh trai Hoàng gửi vào một trại trẻ mồ côi ở Sơn Tây.
 
Hiện tại vụ án đang được tiếp tục điều tra.
 
Thanh Sơn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Pháp luật - 10 giờ trước

Ngày 5/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn đêm 20, rạng sáng 21/4 tại phường Định Công.

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Sở hữu nhà ở là giấc mơ của hàng triệu người Việt. Luật Nhà ở 2023 (sắp có hiệu lực) đã mở ra “cơ hội vàng” cho nhiều đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Pháp luật - 13 giờ trước

Với cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi. Mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Pháp luật - 13 giờ trước

Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, để làm rõ nghi vấn người phụ nữ này liên quan hành vi loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Nhiều người sập bẫy đường dây lừa đảo bằng app sex

Nhiều người sập bẫy đường dây lừa đảo bằng app sex

Pháp luật - 15 giờ trước

Nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố với số tiền chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng.

Dùng thủ đoạn huy động vốn để lừa gần 8 tỉ đồng

Dùng thủ đoạn huy động vốn để lừa gần 8 tỉ đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nạn nhân, Huệ đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân ký được hợp đồng với đại lý mua hàng hóa của 1 tập đoàn lớn và được chiết khấu phần trăm cao. Do tin tưởng đối tượng, nhiều người đã sập bẫy với số tiền hàng tỉ đồng.

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

Ngày 4/5, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ việc 6 xe ô tô bị tạt sơn tại chung cư Nơ 14C và CT16 (khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’

Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhà ở xã hội có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc giúp đỡ các gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn có được một căn nhà ổn định để sinh sống...

Một phó hiệu trưởng bị chém xuất phát từ ghen tuông

Một phó hiệu trưởng bị chém xuất phát từ ghen tuông

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau khi được các giáo viên can ngăn, Trần Duy Tâm đến công an đầu thú và khai nhận hành vi cố ý gây thương tích xuất phát từ việc ghen tuông.

Top