Bé Hào Anh được ủng hộ hơn nửa tỷ đồng

| Xã hội

Sau nhiều lần hoãn, ngày 25/11, TAND Tối cao sẽ đưa vụ án vợ chồng chủ trại tôm hành hạ nhẫn tâm cháu Hào Anh ra xử phúc thẩm. Hiện cậu bé vận được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau chăm sóc, dạy dỗ.

 
Theo ông Đào Minh Hoàng - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, Hào Anh đang học lớp 4 tại Trường Tiểu học Kim Đồng cách trung tâm gần 1 km. Các nhân viên chăm sóc cho Hào Anh được cháu gọi bằng mẹ đã thay nhau đưa rước Hào Anh đi học và dạy kèm thêm khoảng 2 giờ một ngày nên học lực của Hào Anh đang tiến bộ. Hào Anh phát huy năng khiếu về mỹ thuật, đọc chữ nhanh nhưng còn học chậm môn Toán.

Ông Hoàng cho biết thêm, hiện số tiền của các tổ chức, cá nhân ủng hộ hoàn cảnh của Hào Anh mà trung tâm tiếp nhận được trên nửa tỷ đồng. Số tiền này cháu sẽ được toàn quyền sử dụng khi đủ 18 tuổi.

Sáng 29/10, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP HCM đã thông báo thời gian xét xử phúc thẩm vụ án Hào Anh là ngày 25/11.
 

Thỉnh thoảng, Hào Anh đọc lại những bài báo viết về mình bị vợ chồng Giang – Thơm hành hạ.


Trong lần xét xử sơ thẩm, Huỳnh Thanh Giang – Mã Ngọc Thơm nhờ hai luật sư đến từ TP HCM bảo vệ quyền lợi cho mình thì lần này cặp vợ chồng nhờ đến luật sư Huỳnh Cao Lực ở Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau. Đối với bị hại Nguyễn Hoàng Anh, luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên ở Đoàn Luật sư TP HCM tiếp tục bảo vệ quyền lợi miễn phí cho cháu.

Trong vụ án, cơ quan tố tụng ở Cà Mau xác định, thời gian Hào Anh ở làm thuê tại trại tôm giống, vợ chồng Giang – Thơm luôn cho rằng cháu lười biếng, chậm chạp, làm việc không vừa ý nên thay nhau đánh đập, hành hạ gây thương tích cho Hào Anh. Sau khi có y chứng của cơ quan y tế, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cà Mau tiến hành giám định thương tật cho Hào Anh với kết quả lên đến 66,83%.

Từ những chứng cứ trên, án sơ thẩm đã tuyên phạt Giang và Thơm cùng phạm hai tội là “cố ý gây thương tích” và tội “hành hạ người khác” với tổng hình phạt là 23 năm tù giam dành cho mỗi người. Không đồng tình với bản án, vợ chồng Giang – Thơm đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do là không hành hạ Hào Anh tàn nhẫn như cáo trạng và bản án sơ thẩm đã quy kết. Họ cũng có đơn đề nghị giám định lại thương tật của Hào Anh vì "kết quả không đúng và do một cơ quan không có chức năng đưa ra".
 
Theo VnExpress
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Xã hội -

GĐXH - Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố vừa chính thức thống nhất chủ trương nghiên cứu chuyển đổi tuyến xe buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức "không trợ giá" sang "có trợ giá" nhằm đẩy mạnh phát triển giao thông xanh và liên kết vùng Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.