Bé một tuổi nhiễm nCoV bớt tiêu chảy
Bé trai một tuổi, "bệnh nhân 328", điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương, hiện sức khỏe tốt, giảm tình trạng đi ngoài phân lỏng.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương điều trị cho bé theo phác đồ của Bộ Y tế. Phó giáo sư, tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, cho biết phác đồ điều trị Covid-19 cho trẻ nhỏ không khác biệt quá nhiều so với người lớn. Nguyên tắc chung vẫn là điều trị hỗ trợ và điều trị triệu chứng.
Do bệnh nhi còn nhỏ, mẹ bé được mặc đồ bảo hộ để trực tiếp chăm sóc con. Chị được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, kết quả âm tính nCoV nhiều lần, sức khỏe ổn định.
Bệnh nhi tiếp xúc gần với bà, là " bệnh nhân 314 ", cùng chuyến bay từ Nga về Việt Nam.
Bác sĩ Hải cho biết trong số 7 người tiếp xúc gần với "bệnh nhân 314", đến nay 5 người được cấp giấy xác nhận hết thời hạn cách ly, ra viện với kết quả xét nghiệm âm tính hai lần. Hai trường hợp còn lại là cháu bé và mẹ, chưa được ra viện vì bé có biểu hiện rối loạn tiêu hóa. Ngày 28/5, cháu bé được lấy mẫu bệnh phẩm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm lần 4, thì dương tính.
Đây là em bé thứ ba dưới một tuổi tại Việt Nam nhiễm nCoV. Hai bệnh nhi trước là cháu bé 3 tháng tuổi, "bệnh nhân 15", ở Vĩnh Phúc, đã khỏi. Trường hợp thứ hai là "bệnh nhân 274", 5 tháng tuổi, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.
Bác sĩ Hải cho biết số trẻ em mắc Covid-19 trên thế giới rất ít, thấp hơn các nhóm khác. Trẻ bệnh thường triệu chứng rất nhẹ và tỷ lệ tử vong thấp. Hiện các nhà khoa học chưa giải thích được tại sao. Các chuyên gia y tế bước đầu nhận định nguyên nhân có thể do hệ miễn dịch.
"Trẻ em dưới một tuổi đang trong giai đoạn tiêm phòng vaccine, được bảo vệ tốt hơn, ăn uống bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, ít tiếp xúc với môi trường, thời tiết bên ngoài nên khả năng nhiễm nCoV thấp và mức độ bệnh nhẹ", bác sĩ Hải giả thuyết. Ông khuyên người thân nói chung nên giữ vệ sinh cho trẻ nhỏ để hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương đang điều trị ba bệnh nhân Covid-19. Ngoài bé một tuổi, hai bệnh nhân còn lại kết quả xét nghiệm âm tính hai lần, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh theo quy định Bộ Y tế. Tuy nhiên, "bệnh nhân 314" cần được lấy mẫu xét nghiệm thêm.
Theo VnExpress
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.