Hà Nội
23°C / 22-25°C
Nghệ An: Cứu sống bé sơ sinh có nội tạng nằm ngoài ổ bụng

Nghệ An: Cứu sống bé sơ sinh có nội tạng nằm ngoài ổ bụng

Y tế

GiadinhNet - Ngay từ khi sinh ra đã không có thành bụng, khiến đường ruột, nội tạng nằm hết bên ngoài, ngỡ rằng, sự sống của bé sơ sinh con chị Lô Thị H. (22 tuổi, thị xã Hoàng Mai) khó có thể níu giữ.

Bé trai sơ sinh bị bỏ trong đồi keo

Bé trai sơ sinh bị bỏ trong đồi keo

Xã hội

Đi làm về, người dân xã Văn Phú, TP Yên Bái, phát hiện một bé trai sơ sinh nặng 2,9 kg, còn cuống rốn bị bỏ trên đồi keo.

Quảng Ninh: Người mẹ viết thư gửi nhờ nuôi giúp con trai 2 ngày tuổi

Quảng Ninh: Người mẹ viết thư gửi nhờ nuôi giúp con trai 2 ngày tuổi

Xã hội

GiadinhNet - Trong lá thư viết để lại trong thùng carton cùng bé sơ sinh 2 ngày tuổi, người mẹ mong cầu mọi người nuôi giúp. Bé sơ sinh may mắn được người dân thôn 6, xã Hải Tiến, TP Móng Cái, Quảng Ninh phát hiện và báo chính quyền địa phương.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân lúc nửa đêm

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân lúc nửa đêm

Xã hội

Ngày 1/7, thông tin từ UBND xã Ia O (huyện Ia Grai, Gia Lai) xác nhận, tối 30/6, người dân ở địa bàn phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ trước cửa nhà dân lúc nửa đêm.

Bé sơ sinh bị nhiễm trùng huyết do cha mẹ tự ý nặn mụn nhọt

Bé sơ sinh bị nhiễm trùng huyết do cha mẹ tự ý nặn mụn nhọt

Y tế

Bé sơ sinh 3 ngày tuổi được người nhà lấy mũi kim khâu để nặn mụn nhọt sau lưng. Kết quả là lưng trẻ bị sưng, tấy đỏ và hoại tử.

Thi thể bé sơ sinh trôi trên sông

Thi thể bé sơ sinh trôi trên sông

Xã hội

Bé trai được người dân phát hiện trôi dạt trên sông Ngàn Sâu, đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh.

Cô gái 15 tuổi sinh con toàn thân bọc vảy trắng, da nứt nẻ, chảy máu

Cô gái 15 tuổi sinh con toàn thân bọc vảy trắng, da nứt nẻ, chảy máu

Y tế

Bé trai mắc bệnh da vảy cá hiếm gặp, toàn thân bao phủ bởi lớp da dày màu trắng, cứng với những vết nứt sâu, chảy máu.

Bé sơ sinh 1 tháng tuổi bị táo bón, mẹ hãy bình tĩnh làm theo cách này

Bé sơ sinh 1 tháng tuổi bị táo bón, mẹ hãy bình tĩnh làm theo cách này

Sống khỏe

“Bé nhà mình được hơn 1 tháng tuổi nhưng cảm giác con đi ngoài rất ít, không “xì xoẹt” nhiều như các bạn cùng tuổi. Hai vợ chồng băn khoăn liệu có phải bé đã bị táo bón hay không?”. Chị Minh Anh (Linh Đàm, Hà Nội)

Bé trai bị bỏ rơi ngày 29 Tết ở Hà Nội đã có bố mẹ nuôi, bác sĩ bật khóc nói lời tạm biệt: "Mạnh mẽ lên con nhé!"

Bé trai bị bỏ rơi ngày 29 Tết ở Hà Nội đã có bố mẹ nuôi, bác sĩ bật khóc nói lời tạm biệt: "Mạnh mẽ lên con nhé!"

Xã hội

Cách đây 28 ngày, một bé sơ sinh thiếu cân bị mẹ bỏ rơi trên phố Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội) được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, nay đã được nhận nuôi.

Bé sơ sinh bị chảy máu não

Bé sơ sinh bị chảy máu não

Y tế

Bé trai 22 ngày tuổi có biểu hiện quấy khóc từng cơn, da xanh nhợt, bỏ bú, mệt dần, thóp trước căng phồng.

Bé 9 ngày tuổi nguy kịch do bị uốn ván

Bé 9 ngày tuổi nguy kịch do bị uốn ván

Y tế

Bé sơ sinh nhập viện trong tình trạng sốt 40 độ C, xuất hiện cơn co giật toàn thân, mặt nhăn nhúm, miệng chúm lại.

Bé sơ sinh Việt Nam lọt vào danh sách ảnh ấn tượng nhất năm 2020 của Reuters

Bé sơ sinh Việt Nam lọt vào danh sách ảnh ấn tượng nhất năm 2020 của Reuters

Bốn phương

Reuters đã tập hợp những bức ảnh ý nghĩa và ấn tượng nhất để khắc họa rõ nét năm 2020 với nhiều biến động xảy ra.

Bác sĩ hiến máu cứu bé sơ sinh một ngày tuổi

Bác sĩ hiến máu cứu bé sơ sinh một ngày tuổi

Y tế

Trước tình hình bệnh nhi nguy kịch, các bác sĩ đã hiến tặng 2 đơn vị máu O để cứu bé sơ sinh ở Quảng Ninh.

Dịch COVID-19 tạm lắng, người dân “hốt bạc” nhờ du lịch bụi

Dịch COVID-19 tạm lắng, người dân “hốt bạc” nhờ du lịch bụi

Xã hội

GiadinhNet – Bằng việc tổ chức, hướng dẫn những tour du lịch riêng lẻ cho cá nhân, hoặc một nhóm từ 2 - 10 người, không ít người dân địa phương đã cải thiện thu nhập nhờ du lịch bụi.

Mong Telehealth sớm trở thành công việc thường quy

Mong Telehealth sớm trở thành công việc thường quy

Y tế

GiadinhNet - Dù chương trình khám chữa bệnh từ xa (Telehealth) tại Thái Nguyên còn sơ khai bởi các y, bác sĩ, nhân viên y tế chủ yếu tham gia cho ý kiến mà chưa được hướng dẫn cụ thể, chi tiết như chương trình Telemecidine, tuy nhiên, qua khảo sát, Telehealth tại Thái Nguyên đã nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Telehealth: Hồi hộp chờ đợi bé sơ sinh thứ 1.000 chào đời nhờ thụ tinh trong ống nghiệm ở Thái Nguyên

Telehealth: Hồi hộp chờ đợi bé sơ sinh thứ 1.000 chào đời nhờ thụ tinh trong ống nghiệm ở Thái Nguyên

Y tế

GiadinhNet – Theo đại diện Bệnh viện A Thái Nguyên, đơn vị đang chuẩn bị chào đón bé sơ sinh thứ 1.000 được thực hiện bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại đơn vị.

Top