Bệnh da vẩy cá bẩm sinh có chữa khỏi được không?

| Sống khỏe

Cháu sinh con gái, khi sinh ra da từ nửa người dưới của bé rất khô, sờ ráp như da cóc. Vì bé vẫn ăn ngủ bình thường và tăng cân nên cháu chưa đưa bé đi khám. Xin hỏi bác sĩ đó là bệnh gì? Có chữa khỏi được không?

Đặng Tiến Thành (Gia Lai)

Biểu hiện của bệnh là khô da, dày da và thường dày sừng ở các lỗ chân lông. Sự bài tiết mồ hôi và chất bã giảm hoặc mất hẳn. Các vẩy thay đổi tùy theo mức độ bệnh. Có thể nhỏ, mỏng như vẩy phấn, cũng có thể dày thẫm màu, cũng có thể rất dày như da rùa. Dựa theo tính chất của vẩy, người ta chia bệnh theo các thể lâm sàng như: da khô nhiễm sắc - đây là thể nhẹ nhất, da khô và bong vẩy mỏng; bệnh vẩy cá đơn giản: vẩy thành miếng dính vào nền da dày, khô cứng và sần sùi; bệnh vẩy cá xà cừ: vẩy rất dày, chủ yếu là ở các chi vẩy óng ánh như xà cừ... Trong các thể nhẹ, toàn trạng bệnh nhân vẫn bình thường, trái lại trong thể nặng bệnh nhân thường chậm phát triển và kém chống đỡ với các bệnh nhiễm khuẩn.

Trường hợp của bé thuộc loại bệnh nhẹ. Tuy nhiên bạn nên sớm đưa bé đi khám bác sĩ chuyên khoa da liễu để được hướng dẫn điều trị cụ thể. Kết quả điều trị sẽ phụ thuộc vào hình thái lâm sàng và thời gian theo đuổi điều trị cũng như chế độ ăn uống.

Theo BS. Trần Kim Anh/SK&ĐS

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Giá đỗ ít calo, người mắc tiểu đường cần lưu ý gì khi ăn?

Giá đỗ ít calo, người mắc tiểu đường cần lưu ý gì khi ăn?

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Khi phải kiểm soát đường huyết, nhiều người có xu hướng tìm những loại rau ít năng lượng để bổ sung vào thực đơn hằng ngày. Giá đỗ là một lựa chọn dễ tìm, giá rẻ, có thể chế biến thành nhiều món ăn và góp phần làm phong phú khẩu phần. Tuy nhiên, ăn giá đỗ thế nào để phù hợp với chế độ ăn kiểm soát đường huyết, và liệu thực phẩm này có thực sự giúp hạ đường huyết như nhiều người kỳ vọng?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.