Những diễn viên ung thư vừa truyền hóa chất vừa đóng phim
Giải tríNSƯT Duy Thanh vừa truyền hóa chất vừa đóng phim "Lựa chọn cuối cùng" trong khi cố nghệ sĩ Tuấn Dương hai tháng trước khi qua đời vẫn nhận vai bệnh nhân ung thư trên giường bệnh.
Gần 90% người Việt đang chi tiền để mua ung thư cho cả nhà - hãy chú ý trước khi quá muộn.
NSƯT Duy Thanh vừa truyền hóa chất vừa đóng phim "Lựa chọn cuối cùng" trong khi cố nghệ sĩ Tuấn Dương hai tháng trước khi qua đời vẫn nhận vai bệnh nhân ung thư trên giường bệnh.
Theo nghiên cứu của Quỹ ung thư Thế giới, có một sự liên hệ mật thiết giữa việc ăn uống với bệnh ung thư. Hàng năm, có đến hơn 33% người chết vì ung thư có nguyên nhân xuất phát từ việc ăn uống thiếu lành mạnh.
Con gái được thụ thai khi người cha đang thừa cân có thể bị tăng 30% nguy cơ bị bệnh ung thư vú sau này.
Sức khỏe của nam nghệ sĩ có chiều hướng tiến triển tốt sau thời gian xạ trị vì ung thư phổi di căn lên não.
Đồ uống có ga, kẹo cao su, thịt đỏ, sữa chua ít béo... là những thực phẩm có hại cho cơ thể mà phụ nữ nên tránh xa để bảo vệ sức khỏe.
GiadinhNet - Hiểu một cách đơn giản, TS Abe nói, nếu móng nhà không vững thì nhà sẽ nghiêng, trong điều trị ung thư cũng vậy, nếu hệ miễn dịch (hệ thống tự bảo vệ của cơ thể). và thể lực yếu thì không điều trị được.
GiadinhNet - Sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư phổi, hiện tại nghệ sĩ Hán Văn Tình vẫn đang phải đối diện với căn bệnh hiểm nghèo đã di căn vào xương và não. Chia sẻ với PV Báo GĐ&XH, chị Lan - vợ nghệ sĩ Hán Văn Tình cho biết gia đình vừa xin cho anh được về nhà tĩnh dưỡng ít ngày trước khi truyền hóa chất đợt 4.
Một người đàn ông ở Mỹ chỉ nằm chờ chết đã hạnh phúc khi hoàn toàn khỏi bệnh ung thư sau khi được dùng một loại thuốc miễn dịch.
GiadinhNet – Bố mẹ lần lượt rời xa vì bạo bệnh chỉ trong một thời gian ngắn, 3 chị em nhỏ dại chỉ còn biết bấu víu vào bà nội, tương lai mịt mù.
GiadinhNet - Trong dân gian vẫn truyền nhau rằng, khi bị ung thư, chó dại cắn, thậm chí ung thư đã được chữa khỏi thì cũng không nên đi đám tang, cải táng vì sẽ làm bệnh phát nhanh. Liệu việc kiêng kỵ này có đúng? Dưới đây là lý giải của các chuyên gia.
Ung thư được mệnh danh là “sát thủ thầm lặng” vì các triệu chứng của chúng dễ nhầm lẫn với những căn bệnh khác và khó bị phát hiện ở giai đoạn đầu.
GiadinhNet - Sau 10 năm triển khai thực hiện phương pháp ghép tế bào gốc, đến nay Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã thực hiện thành công 204 ca, tương đương gần 50% tổng số ca ghép được thực hiện trên toàn quốc. Điều đó đồng nghĩa với việc, nhiều cuộc đời đã được tái sinh.
Vận động đều đặn không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn giảm 42% nguy cơ ung thư thực quản và 27% nguy cơ ung thư gan.
Các nhà nghiên cứu vừa nhận diện được 40 gen đột biến gây ra 10 dạng ung thư vú ở người.
GiadinhNet - “Nam giới cần quan tâm sàng lọc ung thư ở độ tuổi 40, phụ nữ nên bắt đầu ở lứa tuổi 20. Mọi người cần duy trì tần suất kiểm tra sàng lọc từ 1 đến 3 hoặc 5 năm tùy lứa tuổi, bằng các phương pháp khám, xét nghiệm, chụp chiếu”. Đây là thông điệp chia sẻ của TS Phan Minh Liêm – Viện Ung thư MD Anderson (Hoa Kỳ) tại Hội thảo “Giải pháp hiệu quả trong phòng, chống ung thư” diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang ngày 14/5.
GiadinhNet - Ung thư không phải là căn bệnh quá khủng khiếp như mọi người vẫn nghĩ, phải dũng cảm chiến đấu với nó để giành lại sự sống. Đối với bệnh nhân ung thư, tinh thần thoải mái là liều thuốc quan trọng nhất để họ có thể trụ vững, chống lại với bệnh tật.