Qua cửa tử nhờ tế bào gốc
GiadinhNet - Sau 10 năm triển khai thực hiện phương pháp ghép tế bào gốc, đến nay Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã thực hiện thành công 204 ca, tương đương gần 50% tổng số ca ghép được thực hiện trên toàn quốc. Điều đó đồng nghĩa với việc, nhiều cuộc đời đã được tái sinh.
Sự sống hồi sinh
Gặp lại anh Lâm Tiến Bình (SN 1979 quê ở Lạng Sơn) tại Hội nghị kỷ niệm 10 năm thực hiện ghép tế bào gốc do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (tổ chức tại Hà Nội ngày 16/5), chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh khỏe mạnh, rất nhanh nhẹn. Ít ai biết rằng cách đây 8 năm, anh từng suy sụp đối mặt với tử thần vì căn bệnh máu trắng quái ác.
Anh Bình cho biết, tháng 8/2008, anh phát hiện mình mắc bệnh sau một chuyến đi tình nguyện cùng Đoàn Thanh niên cơ quan. Khi đó anh ốm triền miên, cơ thể mệt mỏi, da tái xanh, hay bị choáng đầu… Thấy cơ thể bất ổn, đi khám anh được chẩn đoán đã mắc bệnh ung thư máu. “Lúc đó, tôi đã lập gia đình, con gái lên 4 tuổi. Tôi thực sự sốc và nghĩ đời mình thế là hết”, anh Bình nhớ lại.
Cứ ngỡ cuộc sống đóng cửa với người đàn ông này khi một thời gian dài anh phải sống với kim tiêm, dây truyền, sức khỏe thì càng ngày càng tệ hơn. Nhưng cuối cùng, nhờ được ghép tế bào gốc đồng loại, anh đã khỏe mạnh. Lúc bấy giờ với anh, tế bào gốc cũng như phương pháp ghép tế bào gốc là một khái niệm rất xa lạ. Nhưng được các bác sĩ điều trị tư vấn, động viên nên anh hết sức tin tưởng và đồng ý tiến hành ca ghép.
Tháng 12/2008, ca ghép được thực hiện. Sau khi kết thúc ca ghép tế bào gốc, anh Bình chỉ phải dùng thuốc thêm 6 tháng theo chỉ định của bác sĩ. 8 năm đã trôi qua, anh vẫn khỏe mạnh, làm việc bình thường như những người khác, sống một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình và không phải dùng thêm bất kỳ một loại thuốc nào. Anh chia sẻ, anh vô cùng hài lòng với công việc và gia đình nhỏ của mình...
Bà Trần Thị Liêm (62 tuổi, quê ở Nghệ An) cũng là một bệnh nhân được ghép tế bào gốc thành công. Giữa năm 2012, bà bị đau lưng dữ dội. Cơn đau nghiêm trọng tới mức bà không thể đi lại, chỉ cần nằm cựa mình cũng đau và không ăn uống được. “Sau khi thăm khám, làm các xét nghiệm tại nhiều bệnh viện, cuối cùng là Viện huyết học -Truyền máu Trung ương, các bác sĩ kết luận tôi bị đau tủy xương. Gia đình hết sức hoang mang vì không ai trong nhà mắc căn bệnh này. Tôi xác định đây là bệnh nan y, không biết sống chết lúc nào”, bà Liêm kể.
May mắn, bà được thực hiện ghép tế bào gốc tự thân. Bà đã kiên cường phối hợp cùng bác sĩ trải qua các quá trình ghép tế bào gốc và luôn nuôi hy vọng mình được điều trị thành công. Sau 3 tuần nằm cách ly vô trùng tuyệt đối, bà được xuất viện và chỉ phải dùng thuốc tiếp vài tháng. Từ đó đến nay, sức khỏe của bà đã ổn định. Bà phấn khởi nói: “Từ tình trạng gần như nằm liệt giường không đi lại được, tôi không còn đau, sinh hoạt bình thường. Phương pháp ghép tế bào gốc đã giúp tôi thay đổi số phận”.
Điều kỳ diệu mang tên tế bào gốc
Đây là nhận định của GS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương khi nói về tác dụng của tế bào gốc trong điều trị các bệnh về máu và cơ quan tạo máu. Với nhiều căn bệnh ác tính, ghép tế bào gốc là phương pháp duy nhất có thể điều trị khỏi, hoặc ghép tế bào gốc hỗ trợ tích cực trong điều trị ung thư.
Đến nay, ghép tế bào gốc cho các nhóm bệnh đau tủy xương, ulympho ác tính, thalassemia, rối loạn sinh tủy, suy tủy xương... đã trở thành phương pháp điều trị thường quy của Viện. Quy trình ghép ngày càng được hoàn thiện giống như phác đồ chuẩn của thế giới. Từ mức ban đầu trong khoảng 4 – 6 ca ghép/năm, đã tăng lên trung bình 50 ca/năm. Với hơn 200 ca ghép (có 111 ca ghép tự thân và 93 ca ghép đồng loại) Viện thực hiện đã cho thấy kết quả thành công đến 70% với hình thức ghép tự thân; 63,3% với hình thức ghép đồng loại. Đặc biệt, trong nhóm ghép đồng loại thuộc nhóm bệnh máu lành tính, hiệu quả ghép đạt gần 90%.
Trong hành trình 10 năm thực hiện ghép tế bào gốc, một thành tựu vô cùng to lớn nữa, đó chính là Viện đã thành lập được Ngân hàng gốc máu dây rốn cộng đồng từ cuối năm 2014. Viện đã thu thập, xử lý, lưu trữ thành công 2.400 đơn vị máu dây rốn, trong đó có 2.050 đơn vị máu dây rốn cộng đồng đảm bảo chất lượng.
Không dừng lại ở đó, ca ghép đồng loại không cùng huyết thống đầu tiên sử dụng mẫu máu dây rốn cộng đồng đã được thực hiện thành công tháng 12/2014. Cho đến nay, Viện đã thực hiện thành công 10 ca ghép tế bào gốc từ nguồn máu dây rốn của Ngân hàng tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng. Tế bào gốc máu cuống rốn đã được dùng để điều trị khoảng trên 70 loại bệnh, trong đó có nhiều loại bệnh lý của hệ tạo máu, những bệnh lý rối loạn miễn dịch di truyền như: Ung thư máu, u tủy, suy tủy, huyết tán, Thalassemia, bệnh tiểu cầu, ly thượng bì…
Theo các chuyên gia, ghép tế bào gốc thực sự là “một cuộc cách mạng” trong điều trị các bệnh máu nói riêng và nhiều bệnh lý khác nói chung. Nhờ đó, nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có cơ hội được cứu sống, đặc biệt là nhóm bệnh về máu.
TS Bạch Quốc Khánh, Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết: “Hiện có ba nguồn lấy tế bào gốc là tế bào gốc máu ngoại vi, tủy và máu dây rốn và có các biện pháp ghép tế bào gốc tự thân (của chính bệnh nhân), tế bào gốc đồng loại (của người hiến) và tế bào gốc từ máu cuống rốn. Chi phí cho mỗi hình thức ghép khác nhau. Đối với ghép tế bào gốc tự thân, mỗi ca ghép có tổng chi phí 200 triệu đồng, trừ chi phí bảo hiểm chi trả thì người bệnh phải chi trả khoảng 100 triệu đồng. Đối với ghép tế bào gốc đồng loại, tổng chi phí khoảng 600 triệu đồng, người bệnh phải trả 200 - 300 triệu đồng”.
Phương Thuận/Báo Gia đình & Xã hội
Quảng Ninh hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7: Chú trọng nâng cao chất lượng dân số trong giai đoạn mới
Dân số và phát triển - 9 giờ trướcGĐXH - Sở Y tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7, tập trung vào mục tiêu nâng cao chất lượng dân số và phát triển bền vững.
Hà Nội mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7/2026
Dân số và phát triển - 12 giờ trướcGĐXH - Ngày 9/7, Sở Y tế Hà Nội tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới (11/7) năm 2026 với Chủ đề: "Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng".
Hải Phòng hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7: Phát huy vai trò thế hệ trẻ trong tiến trình phát triển bền vững
Dân số và phát triển - 13 giờ trướcGĐXH - Tại mit tinh hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 2026 với chủ đề "Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng" đã lan tỏa thông điệp cần đầu tư cho thanh niên, phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong phát triển bền vững.
Người phụ nữ hạnh phúc đón con từ chiếc phôi cuối cùng, khép lại hành trình 5 năm tìm con
Dân số và phát triển - 19 giờ trướcGĐXH - Đầu tháng 7, bé trai nặng 3,5 kg cất tiếng khóc chào đời khép lại hành trình 5 năm tìm con, tưởng chừng phải dừng lại bằng quyết định xin trứng.
Trữ đông trứng: Ai nên thực hiện và thời điểm nào phù hợp?
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Phát hiện dự trữ buồng trứng thấp hơn ngưỡng bình thường khi tầm soát sức khỏe sinh sản, chị Hằng (28 tuổi) quyết định trữ đông trứng để chủ động bảo tồn khả năng sinh sản.
Rong kinh có phải dấu hiệu mắc u xơ tử cung?
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcU xơ tử cung là những khối u lành tính phát triển trong thành tử cung làm biến dạng lòng tử cung và ngăn cản cơ chế cầm máu tự nhiên của cơ thể. Rong kinh là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất cảnh báo bệnh lý này.
8 cách giúp phụ nữ sau mãn kinh thỏa mãn hơn trong 'chuyện ấy'
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcĐời sống tình dục sau khi mãn kinh hoàn toàn có thể thăng hoa theo một cách riêng nếu cả hai vợ chồng biết cách lắng nghe và điều chỉnh phù hợp với nhịp điệu mới của cơ thể.
Thấy đốm đen lơ lửng trước mắt, người phụ nữ 31 tuổi đi khám phát hiện biến chứng tiểu đường giai đoạn nặng
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Chỉ vì xuất hiện những vệt sáng và đốm đen lơ lửng trước mắt, chị Tiên đi khám phát hiện biến chứng võng mạc đái tháo đường tăng sinh 2 mắt ở giai đoạn nặng, dù thị lực vẫn đạt 10/10.
4 điều cần biết về mãn kinh sớm ở phụ nữ
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcHầu hết phụ nữ không nghĩ mình sẽ trải qua thời kỳ mãn kinh sớm, đặc biệt là ở độ tuổi 30 hoặc 40. Thế nhưng trên thực tế, tình trạng này lại khá phổ biến.
Cách phân biệt u nang buồng trứng lành tính và u nang bệnh lý
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcNhiều chị em lo lắng khi nghe chẩn đoán mắc u nang buồng trứng nhưng thực tế có những khối u tự tiêu biến mà hoàn toàn không cần phẫu thuật.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.