Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh viện dã chiến

Bên trong bệnh viện dã chiến "sang chảnh" nhất TP.HCM

Bên trong bệnh viện dã chiến "sang chảnh" nhất TP.HCM

Y tế

GiadinhNet - Sau thời gian 11 ngày thi công thần tốc, Bệnh viện dã chiến thu dung số 5 tại The Garden Mall (Thuận Kiều Plaza) trên đường Hồng Bàng, Quận 5 đã được bàn giao cho thành phố để có thể đưa vào sử dụng ngay chiều 22/7.

Không thể về chịu tang cha, bác sĩ bái vọng từ bệnh viện dã chiến

Không thể về chịu tang cha, bác sĩ bái vọng từ bệnh viện dã chiến

Xã hội

Đang làm nhiệm vụ điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 4 (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), bác sĩ Phan Hữu Trọng nhận tin cha qua đời.

Dịch ở vùng cao Nghệ An sẽ sớm được khống chế

Dịch ở vùng cao Nghệ An sẽ sớm được khống chế

Y tế

GiadinhNet - Ông Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An khẳng định, dù địa bàn ở vùng cao ở Nghệ An có những khó khăn nhất định, tuy nhiên với nhiều biện pháp mạnh trong phòng chống dịch, khoang vùng có trọng điểm, dịch ở các bản làng này sẽ sớm được khống chế.

Hàng trăm shipper ở TP.HCM xếp hàng, gửi đồ vào bệnh viện dã chiến

Hàng trăm shipper ở TP.HCM xếp hàng, gửi đồ vào bệnh viện dã chiến

Xã hội

Mỗi ngày có hàng trăm shipper xếp hàng để chuyển đồ đạc cho các bệnh nhân bên trong quần thể bệnh viện dã chiến số 3, 6, 7, 8, 9 tại khu tái định cư Thủ Thiêm.

Nghệ An: Bệnh nhi nhỏ tuổi nhất tại bệnh viện dã chiến được ra viện

Nghệ An: Bệnh nhi nhỏ tuổi nhất tại bệnh viện dã chiến được ra viện

Y tế

GiadinhNet - Sau 20 ngày điều trị bệnh nhi hiện tại hết các triệu chứng lâm sàng, không sốt, không ho, không khó thở, bú tốt, 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính (lần cuối cùng vào ngày 19/7).

TP.HCM thêm 1 bệnh viện dã chiến 5.000 giường đi vào hoạt động

TP.HCM thêm 1 bệnh viện dã chiến 5.000 giường đi vào hoạt động

Y tế

GiadinhNet - Sở Y tế TP.HCM cho biết đã đưa thêm bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 9 với quy mô 5.000 giường vào hoạt động từ ngày 17/7.

Gửi con nhỏ cho ông bà, vợ chồng bác sĩ ở Hải Phòng xung phong vào tâm dịch, "không phải để cho vui"

Gửi con nhỏ cho ông bà, vợ chồng bác sĩ ở Hải Phòng xung phong vào tâm dịch, "không phải để cho vui"

Y tế

GiadinhNet - "Chúng tôi xung phong vào tâm dịch không phải để cho vui, càng không xác định sẽ được làm việc gần nhau mà để tiếp thêm sức mạnh cho nhau, cho đồng đội nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh cho thành phố bạn", điều dưỡng Đỗ Ngọc Anh (Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng) trải lòng.

Y bác sĩ BV Chợ Rẫy tiếp tục hỗ trợ các BV Điều trị COVID-19 ở TP.HCM

Y bác sĩ BV Chợ Rẫy tiếp tục hỗ trợ các BV Điều trị COVID-19 ở TP.HCM

Y tế

GiadinhNet - Sáng 10/7, 3 đội chi viện của Bệnh viện Chợ Rẫy, với 76 nhân viên y tế (gồm 30 bác sĩ và 46 điều dưỡng) đã tiếp tục lên đường đến hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại các bệnh viện dã chiến ở TP.HCM.

Long An chuẩn bị kịch bản lên tới 2.000 ca mắc COVID-19

Long An chuẩn bị kịch bản lên tới 2.000 ca mắc COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Long An hiện đã kích hoạt 42 khu cách ly tập trung được phân bổ tại nhiều địa phương trong tỉnh và 6 bệnh viện dã chiến.

Doanh nghiệp tư nhân chung tay chống dịch: Giá trị mới cho chiến lược ứng phó Covid-19

Doanh nghiệp tư nhân chung tay chống dịch: Giá trị mới cho chiến lược ứng phó Covid-19

Sản phẩm - Dịch vụ

Không phải đến khi Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 của chính phủ và các địa phương nhận được sự ủng hộ của hàng loạt doanh nghiệp, người ta mới nhìn thấy vai trò quan trọng của doanh nghiệp tư nhân trên mặt trận chống dịch.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra BV dã chiến, khu phong toả, siêu thị tại TPHCM

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra BV dã chiến, khu phong toả, siêu thị tại TPHCM

Xã hội

Sáng 8/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một số bệnh viện dã chiến, khu phong toả, siêu thị tại Quận 12 và quận Tân Bình (TPHCM).

TP.HCM lên phương án điều trị tới 15 nghìn ca mắc COVID-19

TP.HCM lên phương án điều trị tới 15 nghìn ca mắc COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Với 12.000 giường điều trị COVID-19 tại 4 Bệnh viện Dã chiến cùng 5.000 giường của các bệnh viện được chuyển đổi công năng chuyên tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19, TP.HCM đã chuẩn bị cho kịch bản ứng phó dịch bệnh COVID-19 với 10.000 -15.000 ca mắc trên địa bàn thành phố.

BẢN TIN COVID-19 247 ngày 7/7: 613  ca mắc mới tại TP.HCM, Bộ Y tế đã gửi công văn hỏa tốc đến 63 tỉnh thành

BẢN TIN COVID-19 247 ngày 7/7: 613 ca mắc mới tại TP.HCM, Bộ Y tế đã gửi công văn hỏa tốc đến 63 tỉnh thành

Y tế

GiadinhNet - Ngày 7/7, Bộ Y tế đã gửi công văn hỏa tốc đến 63 tỉnh thành trong khắp cả nước về việc tiếp nhận công dân từ TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, tất cả những người từ thành phố Hồ Chí Minh có tiếp xúc với trường hợp bệnh phải cách ly y tế tại nhà 7 ngày, theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo và thực hiện xét nghiệm 03 lần trong thời gian cách ly này.

TP.HCM: 4 bệnh viện dã chiến quy mô 12.000 giường đi vào hoạt động

TP.HCM: 4 bệnh viện dã chiến quy mô 12.000 giường đi vào hoạt động

Y tế

GiadinhNet - Sáng 7/7, Sở Y tế TP.HCM cho biết, bên cạnh 5.000 giường của các bệnh viện được chuyển đổi công năng chuyên tiếp nhận và điều trị COVID-19, 4 bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 với tổng quy mô 12.000 giường đã đi vào hoạt động.

TPHCM: 2 chung cư tái định cư chuyển đổi thành Bệnh viện điều trị COVID-19

TPHCM: 2 chung cư tái định cư chuyển đổi thành Bệnh viện điều trị COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Sở Y tế TP.HCM vừa cho biết TP.HCM có thêm 2 bệnh viện dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 số 2 và số 3, từ chuyển đổi công năng của 2 chung cư tái định cư ở Quận 12 và TP.Thủ Đức.

Nam bệnh nhân mắc COVID-19 tự ý trốn viện có biểu hiện tâm thần

Nam bệnh nhân mắc COVID-19 tự ý trốn viện có biểu hiện tâm thần

Y tế

GiadinhNet - Thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, người bệnh có biểu hiện bệnh lý tâm thần khi thường xuyên lang thang trong khu vực cách ly mặc dù chưa được phép của nhân viên y tế.

Bệnh viện dã chiến số 1 ở Nghệ An đi vào hoạt động

Bệnh viện dã chiến số 1 ở Nghệ An đi vào hoạt động

Y tế

GiadnhNet - Bệnh viện dã chiến số 1 của tỉnh Nghệ An đặt tại Hưng Nguyên có quy mô 100 giường bệnh, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 ở mức nhẹ và trung bình.

Top