“Bệnh viện thế này, dại gì tôi lên Hà Nội!”
GiadinhNet – Đó là ý kiến của nhiều bệnh nhân ung bướu đang điều trị tại Bệnh viện Việt Nam – Thuỵ Điển Uông Bí.
Ý kiến tích cực này xuất phát từ việc Bệnh viện mới đưa vào hoạt động một trung tâm ung bướu với những máy móc được đầu tư được xem là hiện đại hơn cả bệnh viện tuyến đầu.
Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ điển là đơn vị cam kết không nằm ghép
Đầu tư máy xạ trị hiện đại nhất miền Bắc
Bệnh nhân Trần Thị Lăng – Tổ 28 khu 8 phường Quang Trung Uông Bí cho biết, bà phát hiện bệnh cách đây 6 năm. Thời gian đầu bà phải chạy chữa ở các bệnh viện lớn ở Hà Nội. Tuy có bảo hiểm nhưng đó là những tháng ngày cả bà và gia đình khá vất vả vì phải đi lại xa xôi. Hơn nữa, các khoản chi tiêu đi kèm tại một thành phố lớn cũng rất tốn kém. Mỗi lần đi khám như thế, cả thời gian đi – về và chờ đợi bà thường mất tới 4 hôm. Bà kể, có người còn mất cả tuần cho một lần khám nếu ở xa hơn.
Điều trị một thời gian thì bà Lăng chuyển về điều trị tại Bệnh viện Việt Nam – Thuỵ Điển Uông Bí. Tại đây, các bác sỹ đã phẫu thuật và điều trị khá ổn định cho bà. Đến nay, cứ 3 tháng bà mới phải đến khám một lần. Bà so sánh: “Ở Hà Nội quá đông bệnh nhân, còn ở đây ít bệnh nhân nên việc khám chữa dễ dàng hơn rất nhiều, không mất thời gian chờ đợi. Tôi thấy trang thiết bị hiện đại, bệnh viện mới xây nên hơn hẳn các bệnh viện ở Hà Nội. Những người già khám đều được ưu tiên còn các y bác sỹ cũng rất nhẹ nhàng, ân cần với người bệnh. Tôi không chê họ được điều gì cả!”.
Bệnh nhân Lưu Xuân Sang – Khu 2 – Trung Đông – Uông Bí vẫn nằm trên giường bệnh tâm sự với chúng tôi: “Tôi mới mổ xong, từ hôm nằm viện đến giờ các bác sỹ quan tâm lắm. Họ thường xuyên vào hỏi han bệnh tình rất kỹ, rất chi tiết về các vấn đề ăn uống, thậm chí là vệ sinh của tôi….cho đến khi họ thấy an tâm mới đi”.
Bác Sang cho biết rất ấn tượng với thái độ phục vụ của các y bác sỹ tại đây và cũng rất an tâm vì được sử dụng các phương thức điều trị không kém gì các bệnh viện trung ương, thậm chí là cơ sở vật chất còn hơn.
Cả bà Lăng và ông Sang và rất nhiều bệnh nhân khác được hỏi đều cho rằng bệnh viện đã được đầu tư trung tâm ung bướu hiện đại như hiện nay thì họ sẽ đến đây để khám và điều trị chứ không lên Hà Nội nữa.
Tiến sỹ Trần Viết Tiệp, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông Bí cho biết, Trung tâm Ung bướu của bệnh viện mới đi vào hoạt động với quy mô 300 giường bệnh. Trung tâm được trang bị nhiều máy móc hiện đại, trong đó có máy xạ trị gia tốc hiện đại nhất miền Bắc mà các bệnh viện tuyến đầu tại Hà Nội cũng chưa có. Chiếc máy xạ trị đặc biệt này đã được đưa vào sử dụng 24/24h hàng ngày. Hiện Trung tâm này có thể đáp ứng được toàn bộ các bệnh nhân ung thư trong cả 3 lĩnh vực của ung thư là phẫu trị, hoá trị và xạ trị tại địa phương và các tỉnh Đông Bắc. Với Trung tâm này, TS Tiệp cho rằng, trong điều kiện các bệnh viện ung bướu tại Hà Nội quá tải thì Trung tâm có thể hỗ trợ để giảm tải.
Chính thức đi vào hoạt động
Sáng nay (28/3), Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển đã chính thức đi vào hoạt động.
Được biết, dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông Bí có tổng mức đầu tư hơn 336 tỷ đồng bằng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác của chủ đầu tư… Dự án gồm 7 hạng mục công trình: Tòa nhà Trung tâm Ung bướu cao 8 tầng, tổng diện tích xây dựng hơn 20.000 m2, khoa Dinh dưỡng, ký túc xá cho bác sỹ nội trú, thư viện, hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm Ung bướu và các công trình phụ trợ khác.
Dự án được đầu tư xây dựng với mục tiêu là đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho Trung tâm Ung bướu đáp ứng khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh ung thư quy mô 200 giường nội trú, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, tuyên truyền và phòng bệnh, đào tạo cán bộ chỉ đạo tuyến chuyên ngành ung thư.
Tiến sỹ Trần Viết Tiệp cho rằng, cùng với sự phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân được nâng cao, mô hình bệnh tật thay đổi. Xuất hiện ngày càng nhiều bệnh nhân ung thư, tim mạch, nội tiết. Theo số liệu thống kê toàn quốc, hằng năm số bệnh nhân ung thư mắc mới chiếm 0,16% dân số. Tại Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông Bí, hàng năm tiếp nhận từ 1.500 đến 2.000 trường hợp ung thư mắc mới. Trước nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân tăng nhanh, đặc biệt là bệnh lý ung bướu, năm 2009, Bộ Y tế phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới phòng chống ung thư quốc gia đến năm 2020, trong đó Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông Bí mở rộng quy mô lên 1100 giường bệnh, thành lập mới 3 trung tâm, trong đó có Trung tâm Ung bướu đi vào hoạt động cuối năm 2009, trở thành 1 trong 7 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế có Trung tâm Ung bướu. Trước khi được đầu tư xây mới cơ sở vật chất, Trung tâm Ung bướu của bệnh viện chỉ có 15 phòng bệnh với 70 giường. Để hạn chế tình trạng nằm ghép, nhiều khoa phòng khác của bệnh viện đã được huy động cho bệnh nhân ung thư nằm điều trị.
Phát biểu tại Lễ khánh thành Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông Bí, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, việc đầu tư xây dựng trung tâm này nhằm dần hoàn thiện Hệ thống khám và điều trị nệnh ung thư trên toàn quốc theo quy hoạch, tiến tới xây dựng Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông Bí thành bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh tuyến trung ương, phát huy vai trò của bệnh viện vùng Đông Bắc, góp phần thực hiện cam kết không để bệnh nhân phải nằm ghép và giảm tải cho bệnh viện chuyên khoa tuyến Trung ương.
Bộ trưởng phát biểu: “Chúng tôi mong muốn rằng Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí cần phát triển hơn nữa, đặc biệt về nhân lực y tế và các kỹ thuật cao. Ngoài chuyên ngành ung bướu ra còn phải phát triển về kỹ thuật can thiệp tim mạch, chấn thương chỉnh hình phục vụ nhân dân Quảng Ninh nói riêng và vùng Đông Bắc nói chung. Hiện nay, cả nước đã có gần 30 bệnh viện trực thuộc Bộ cam kết không để bệnh nhân phải nằm ghép, nhưng những bệnh viện lớn như Bạch Mai, Chợ Rẫy chưa thể cam kết được. Tại thành phố Hồ Chí Minh có hơn 10 bệnh viện cam kết nhưng những bệnh viện chuyên ngành nhi, ung bướu, chấn thương chỉnh hình cũng chưa thể cam kết thực hiện được việc này”.
Hoàng Phương
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.