Bệnh viện Trung ương Huế: Lần đầu tiên thực hiện cấy tim nhân tạo bán phần
Sáng 6/6, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện ca mổ cấy tim nhân tạo bán phần cho bệnh nhân Hoàng Quốc B. (39 tuổi, ngư dân, thường trú Quảng Bình).
Bệnh nhân B. bị mắc bệnh cơ tim dãn giai đoạn cuối, không còn đáp ứng với điều trị nội khoa. Với sự hỗ trợ của chuyên gia đến từ Bệnh viện Saint Vintcent (Australia), GS.TS. Bùi Đức Phú và kíp mổ của Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công ca mổ cấy tim nhân tạo bán phần Heartware sau 5 giờ phẫu thuật. Đây là lần tiên ca mổ cấy tim nhân tạo được thực hiện tại Việt Nam. Trên thế giới, đã có bệnh nhân sống 7 năm bằng quả tim nhân tạo Heartware với chất lượng cuộc sống tốt.
Bệnh nhân Hoàng Quốc B. đã được đưa vào danh sách chờ ghép tim phổi, việc tiến hành cấy tim nhân tạo bán phần đã giúp bệnh nhân này duy trì được sự sống trong khoảng thời gian chờ nguồn tạng phù hợp.
Sau 4 ngày cấy tim nhân tạo (tính đến ngày 10/6), bệnh nhân B. có cảm giác khỏe, ăn ngủ được, có huyết động ổn định: Nhịp tim 80-90 lần/phút, huyết áp 100/75mmHg, bão hòa oxy SpO2 là 95-100%, lượng nước tiểu 2,5 lít/24h. Tim nhân tạo Heartware hoạt động ổn định: 2.400 vòng quay, cung lượng 3,6-4,2 lít/phút. Điện năng 2,6-3 walt.
Thành công này một lần nữa khẳng định tài năng của đội ngũ bác sỹ Việt nam, chinh phục được kỹ thuật mới và khó, mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân bị suy tim, suy tim - phổi giai đoạn cuối bằng công nghệ hiện đại. Nó cũng mở ra những cơ hội được sống cho các bệnh nhân đang chờ nguồn ghép tạng phù hợp. Trước đó, năm 2011, Bệnh viện Trung ương Huế đã thành công ca mổ ghép tim trên người lấy từ người cho chết não.
Đây là công trình nghiên cứu cấp Nhà nước nằm trong phạm vi chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng” do Bộ Khoa học - Công nghệ chủ trì và được sự cho phép của Bộ Y tế.
Theo Trung tâm TTGDSK Trung ương