Bị bạo hành, người phụ nữ dùng dao đâm tới tấp chồng ‘hờ’ kém 18 tuổi

| Pháp luật

Thường xuyên bị anh T. bạo hành cả thể xác và tinh thần, bị cáo Nguyễn Thị Phi Yến đã dùng dao đâm tới tấp chồng “hờ” kém 18 tuổi.

Ngày 3/1, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Phi Yến (54 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) về tội “Giết người”.

Bị bạo hành, người phụ nữ dùng dao đâm tới tấp chồng ‘hờ’ kém 18 tuổi - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Phi Yến

Theo truy tố, bà Yến và anh Lê Phi T. (SN 1987) thuê nhà trọ tại quận Gò Vấp, sống chung với nhau như vợ chồng từ năm 2015.

Trong quá trình chung sống, anh T. thường xuyên uống rượu, bia, chơi bời và nhiều lần bạo hành, xúc phạm bà Yến.

Do bực tức nên khoảng 22h ngày 14/8/2022, sau khi đi làm về đến phòng trọ, bà Yến muốn gặp anh T. để  giải quyết dứt điểm mối quan hệ giữa hai người. Khoảng hơn 23h cùng ngày, bà Yến mang theo 4 con dao đến công trình nơi anh T. đang làm thợ hồ.

Khi đến nơi, thấy chồng “hờ” đang nằm ngủ, bà ta liền vung dao đâm thẳng vào ngực anh T. Bị đâm bất ngờ, anh T. bật dậy thì bị bà Yến lao tới đâm nhiều nhát vào vùng mặt, vùng ngực.

Thấy anh T. nằm gục dưới nệm, bị cáo cầm dao chạy tới chốt bảo vệ dân phố thuộc Khu phố 13, Phường 5, quận Gò Vấp, gặp cán bộ đang trực nhờ báo công an để tự thú.

Về phần anh T., do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng bị thương tích 90%.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Yến đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng.

Xét thấy hành vi của bị cáo Yến gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm sức khoẻ của người khác, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, tuy nhiên bị cáo cũng đã thành khẩn, ăn năn hối cải, nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Yến 18 năm tù.

Bắt được nghi phạm sát hại bạn gái rồi vứt thi thể xuống sôngBắt được nghi phạm sát hại bạn gái rồi vứt thi thể xuống sông

Sau khi sát hại bạn gái tại tỉnh Tiền Giang, T. mang thi thể nạn nhân sang tỉnh Bến Tre rồi vứt xuống sông Hàm Luông.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.