Bị can sát hại cha đẻ bị truy tố thêm tội Cướp tài sản

| Pháp luật

Ngày 23/7, Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Anh Khoa (SN 1992, ngụ quận Phú Nhuận) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Nguyễn Anh Khoa là người đã nhốt và đánh đập cha ruột mình đến tử vong. Vụ án này từng được Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, hội đồng xét xử đánh giá ngoài tội Giết người, Khoa còn có dấu hiệu của tội Cướp tài sản nên trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, Khoa là con ruột ông N.V.B. và bà N.M.H.. Do ông B. và bà H. ly hôn nên Khoa ở chung với cha tại phường 5, quận Phú Nhuận. Trong thời gian sống chung, giữa Khoa và cha thường xảy ra mâu thuẫn. Khoa từng được ông B. cho đi du học ở Singapore. Về nước, Khoa không đi làm mà thường hay tụ tập, kéo bạn về nhà đàn đúm, hút cỏ Mỹ nên thường bị ông B.  cằn nhằn…

Bị can sát hại cha đẻ bị truy tố thêm tội Cướp tài sản - Ảnh 1.

Nguyễn Anh Khoa thời điểm bị bắt giữ.

Ngày 27/5/2022, Khoa hỏi về giấy tờ của căn nhà nhưng ông B. không trả lời, nên hai cha con cãi nhau. Khoa nghi ngờ cha mang giấy tờ nhà thế chấp ngân hàng vay tiền đầu tư mua đất nên ép buộc ông B. mở két sắt để tìm giấy tờ nhà. Tìm không thấy, Khoa nhốt cha mình vào phòng trống ở tầng 2, khóa trái cửa, giữ điện thoại di động, không cho cha liên lạc với bên ngoài.

Trong thời gian nhốt ông B. (khoảng từ ngày 27/5/2022 đến ngày 6/6/2022), Khoa tiếp tục hỏi giấy tờ nhà, nhưng ông B. không nói, nên bị Khoa đánh đập dã man bằng tay, muỗng, roi mây. Khoa còn buộc ông B. chuyển hơn 190 triệu đồng từ tài khoản của ông sang tài khoản của Khoa.

Đến sáng 6/6/2022, thấy cha có dấu hiệu đuối sức, Khoa cho cha uống 2 viên thuốc giảm đau rồi bỏ đi ra ngoài. Một lúc sau, Khoa quay lại phòng nhìn thấy cha bị trào bọt mép và tử vong sau đó. Thấy vậy, Khoa lấy mền đắp lên người cha, rồi gom 14 chỉ vàng trị giá 89 triệu đồng cùng điện thoại di động của cha rồi khóa cửa bỏ trốn. Sau đó một ngày, Khoa bị Công an bắt giữ khi đang trốn trong một khách sạn ở quận 10.

Bị can sát hại cha đẻ bị truy tố thêm tội Cướp tài sản - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Anh Khoa tại tòa.

Cũng theo cáo trạng, trong thời gian nhốt và đánh đập ông B., Khoa yêu cầu ông B. chuyển số tiền 190 triệu đồng từ tài khoản của ông B. đến tài khoản của Khoa. Mặc dù Khoa khai tiền này là do Khoa nhờ ông B. giữ giúp từ năm 2019, nhưng kết quả sao kê tài khoản của ông B. cho thấy trong khoảng thời gian năm 2019 không có giao dịch nào thể hiện ông B. đã nộp số tiền trên vào tài khoản của ông B.

Đồng thời sau khi gây án, Khoa lấy vàng và điện thoại di động của ông B. rồi bỏ trốn. Kết quả định giá vàng và điện thoại có trị giá là 93 triệu đồng. Tổng trị giá tài sản Khoa chiếm đoạt của ông B. trong vụ án trên là hơn 283 triệu đồng. Do vậy cơ quan điều tra khởi tố bổ sung đối với Khoa về tội Cướp tài sản là có căn cứ.

Xin tiền không được, dùng gậy gỗ sát hại bác ruộtXin tiền không được, dùng gậy gỗ sát hại bác ruột

Xin tiền không được, Nam dùng gậy gỗ đánh bác ruột bất tỉnh rồi bỏ đi. Khi người nhà báo nạn nhân đã tử vong, Nam đã lẩn trốn nhiều nơi. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, Công an quận 11 đã khám phá được vụ án…

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lạng Sơn: Đề nghị truy tố 14 bị can 'rút ruột' hơn 6,2 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ

Lạng Sơn: Đề nghị truy tố 14 bị can 'rút ruột' hơn 6,2 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 14 bị can, trong đó có nhiều cán bộ xã, về tội "Tham ô tài sản". Nhóm đối tượng này đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng từ nguồn tiền công đức của Đền Công đồng Bắc Lệ.

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.