Bị cắt điện, hàng trăm người vây UBND huyện
Bị cắt điện 17-18 tiếng mỗi ngày trong đợt nắng nóng, hàng trăm người dân đã kéo lên trụ sở UBND huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) tạo áp lực đòi "nhà đèn" cấp điện.
> Bệnh nhân ung thư khổ vì... điện
> Nghẹt thở vì...điện
> Sinh viên “phát điên” vì nóng
Một tháng qua, đúng đợt nắng nóng nhất trong vòng nửa thế kỷ thì xã Quỳnh Hội lại thiếu điện. Ông Lưu Xuân Rạng, người dân thôn Đông Xá, xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) cho biết: "Ngày nào chúng tôi cũng bị cắt điện từ 4h sáng đến 11-12h giờ đêm trong cái nắng khủng khiếp. Trẻ nhỏ nóng nên rôm sẩy mọc khắp người, khóc thét cả ngày”.
![]() |
|
Người dân bao vây trụ sở chính quyền vì mất điện. |
Ông Phạm Huy Anh, Trưởng phòng kinh doanh chi nhánh điện Quỳnh Phụ, đã phải viết cam kết cung cấp điện cho dân với thời gian cắt điện sẽ là 8 tiếng một ngày. Buổi sáng cắt từ 6h30 đến 10h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30. Nếu có sự cố đường dây và trạm biến áp hoặc trường hợp bất khả kháng sẽ có thông báo cụ thể để người dân biết.
Tuy nhiên, sau khi bản cam kết được ký, điện vẫn bị cắt như trước đó khiến người dân bức xúc. 3 ngày sau đó tình hình vẫn không được cải thiện nên hàng trăm người dân xã Quỳnh Hội và các xã lân cận đã kéo lên UBND huyện Quỳnh Phụ đòi nhà đèn thực hiện cam kết.
“Chi nhánh điện Quỳnh Phụ không thực hiện lời hứa, chúng tôi phải đòi cấp cao hơn là Sở Điện lực Thái Bình phải giải quyết”, ông Vũ Đức Lõa giải thích.
Chiều 22/6, một cuộc họp giữa lãnh đạo Tập đoàn điện lực, Giám đốc Sở Điện lực Thái Bình, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ và người dân xã Quỳnh Hội đã diễn ra. Người dân đã cử đại diện vào đối chất với lãnh đạo, đưa nguyện vọng. Giám đốc Sở Điện lực Thái Bình cam kết sẽ cấp điện 10 giờ mỗi ngày, từ 10h đến 14h và từ 20h đến 6h sáng hôm sau.
Chiều 23/6 trao đổi với báo chí, ông Phạm Tiến Thao, chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ khẳng định người dân kéo lên huyện vì quá bức xúc, không có biểu hiện gây rối.
Theo ông Nguyễn Văn Tuynh, Phó giám đốc Sở Điện lực Thái Bình, là đơn vị phân phối điện, Sở chỉ nhận được gần 2,3 triệu KWh mỗi ngày trong khi nhu cầu 3,4 đến 3,7 triệu KWh. Ngành điện phải ưu tiên cho khu công nghiệp, khu hành chính, bệnh viện, trường học…, vì thế điện dành cho nông thôn đã thiếu càng thiếu.
> Bệnh nhân ung thư khổ vì... điện
> Nghẹt thở vì...điện
> Sinh viên “phát điên” vì nóng
