Bi kịch của những “mỹ nam” bán thân
Để có thể tồn tại với "nghề" và thỏa mãn mộng ước, nhiều người đồng tính nam đã bất chấp tất cả để thay đổi thân xác.
Mới mở cửa, "cô nàng" đã nhảy tót lên người bồ ruột rồi vít cổ xuống hôn chùn chụt. Nhác thấy cảnh ấy, tôi không khỏi lạnh sống lưng. Y.M cầm mic hát với sự tán thưởng cuồng nhiệt của cả phòng.
Múa hát xong, Y.M lại sà vào lòng bồ ruột, vừa vuốt ve, âu yếm, vừa buông lời trách móc: "Lâu nay sao bồ không tới thăm em. Bữa nay bắt đền bồ, ở lại với em nha! ".
Anh bạn tôi nhét vào ngực T.H một tờ 200 ngàn đồng và bảo: "Em tiếp chuyện thôi chứ bạn anh không thích sờ mó đâu! ". Thấy trong nhóm chúng tôi có bạn nữ theo cùng nên T.H khó chịu ra mặt. "Nàng" làm mình làm mẩy một hồi rồi mới chịu mở miệng.
Ngà ngà trong men say, T.H chớp chớp đôi mi giả dày cộm và bắt đầu tâm sự. "Nàng" có người mẹ đau ốm liên miên, nhà thì nghèo nên làm được bao nhiêu tiền đều gửi về lo thuốc thang cho mẹ.
Buông ly bia xuống, nàng lại chớp chớp mi kể lể: "Hằng ngày, những "con" có chút nhan sắc thì chia nhau tiếp khách lạ, còn khách quen của ai thì người ấy tiếp. Hễ có khách sộp là em phải nhường nhịn cho đào ruột của bà chủ. Tụi nó phải vừa sành sỏi các "ngón nghề" mua vui vừa phải có khả năng "moi" tiền của khách. Bà chủ quy định vậy rồi, không cãi được!".
Tôi tế nhị hỏi về việc tút tát dung nhan, T.H cười buồn: "Ở đây ai muốn đi làm đẹp đều chủ yếu nhờ vào boa "khủng" từ khách ruột. Em ít được boa, làm tính lương nói thiệt chẳng ăn thua. Mỗi ngày em làm quần quật từ 2 giờ chiều tới 2 giờ đêm, lương tháng có 1, 9 triệu đồng à. Nhiêu đó chưa đủ xài lấy gì đi làm đẹp! ".
Trong khi T.H ngồi tâm sự với tôi thì 2 nàng kia liên tục đổ bia, hát hò, nhảy múa mua vui. L.A đang hát đến câu: "Hãy ở lại bên em..." thì nàng liếc mắt về phía anh bạn khá sành điệu ngồi ở góc phòng, đi kèm với những cử chỉ khêu gợi, ý gạ gẫm, mời gọi. Thấy vậy, T.H liền nói với tôi: "Chị ấy kết ổng, muốn "bay" ngay rồi đó..."
Đang "thỏ thẻ" tâm sự, T.H nũng nịu tỏ ra ganh tỵ: "Khách quen toàn tìm Y.M để hò hát, nhảy múa, ôm ấp cho phê chứ như bọn em họ chẳng bao giờ đụng tới. Bọn em mới vào, phần kém nhan sắc, chưa có nhiều kinh nghiệm chiều khách cũng như "làm tiền" nên em biết phận mình chỉ tiếp khách hạng dưới thôi!".
Thật ra, số tiền đầu tư cho nhan sắc cũng như nâng cao tay nghề đều là do "hên xui" của từng người. Như L.A, Y.M thì mọi chi phí đều do bồ bao, bồ đưa đi làm đẹp chứ hoàn toàn không có sự hỗ trợ nào từ gia đình.
T. chia sẻ: "Có rất nhiều người có nhu cầu nâng ngực nhưng vì đi làm phục vụ quán ăn tiền lương rất ít nên không thể đi phẫu thuật với chi phí quá cao. Vì vậy họ phải uống thuốc! ".
T còn tiết lộ cho chúng tôi một quan điểm khá chung và phổ biến của người đồng tính là chỉ mong mình có cuộc sống hạnh phúc cho tới tuổi 40 hay 50 là được. "Nếu tụi em gặp may mắn như những người khác có điều kiện tút nhan sắc thì không biết sao chứ xấu như thế này mà không có điều kiện làm đẹp, không có ai thèm để ý thì lấy đâu hạnh phúc mà sống chi đến già hả anh. Tụi em chỉ thầm ước sao cho mình đẹp và có ai đó làm bạn tâm tình, được yêu thương chăm sóc như bao người khác thì dẫu chết trẻ vẫn thấy vui và mãn nguyện".
Chúng tôi được T dẫn đi gặp một vài cảnh ngộ thương tâm, cũng là bạn bè của cô. Cả 5 người đứng trước chúng tôi mỗi người mỗi vẻ, quần áo lòe loẹt, nào váy nào áo thun, nào tóc duỗi, tóc ngắn, tóc xoăn, đủ kiểu; người mặc áo ngực vì đã được "nâng" tạm, người chẳng tí ngực nào cũng mặc đồ con gái; người móng tay, móng chân sơn đỏ chót, người lại lộ rõ cái vẻ thô kệch, "bùn đất" của dân quê...
Chúng tôi ngượng ngùng khen cho các "em" vui, trong dạ xốn xang bao cảm xúc lẫn lộn, vừa buồn vừa lại xót xa... Cũng chính thân hình, phục sức khác lạ, chỗ này một trời, chỗ kia lại một vực nên các "cô" hay bị người khác dèm pha, chọc ghẹo một cách nhẫn tâm và thô thiển.
Tôi để ý thấy một "nàng" như có nhiều tâm sự, gương mặt cũng không đến nỗi nào và thường đứng ở một góc xa nhìn chúng tôi. Nghe chúng tôi hỏi sao không ra nói chuyện cùng mọi người thì “nàng” tủi thân than: "Em không có đồ đẹp, không được hấp dẫn như mấy chị kia nên không tự tin giao tiếp!"...
Chúng tôi ra về mà trong đầu vẫn nặng lòng: Không biết rồi mai đây những thân phận này sẽ ra sao?...
Thông báo