Bị mất số tiền lớn vì nằm ngủ trước hiên nhà

| Pháp luật

GĐXH – Phát hiện chủ nhà đang nằm ngủ trước hiên, Trần Thanh Vân vội quay về rủ đồng bọn đến để trộm cắp tài sản của nạn nhân.

Chỉ hơn 2 tháng, một nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máyChỉ hơn 2 tháng, một nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy

GĐXH - Trong vòng 2 tháng, lợi dụng khung giờ ban đêm, tại những địa bàn ít người qua lại, nhóm đối tượng gây ra 13 vụ trộm xe máy của người dân.

Toà án nhân dân tỉnh An Giang vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thanh Vân (SN 1973, trú tại phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) về tội "Trộm cắp tài sản".

Bị mất số tiền lớn vì nằm ngủ trước hiên nhà- Ảnh 2.

Bị cáo Vân tại phiên phúc thẩm (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang).

Theo cáo trạng, rạng sáng 21/4/2024, Trần Thanh Vân điều khiển xe máy đến khu vực khóm Châu Quới 1 (phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc) thì phát hiện anh Nguyễn Đình Toàn nằm ngủ trên ghế đá trước cửa nhà nên này sinh ý định trộm tài sản.

Khi đó, Vân chạy xe về rủ Đoàn Bảo Chung đi lấy trộm tài sản của Toàn. Tại đây, Vân đứng ngoài cảnh giới để Chung đến lấy trộm của Toàn 1 điện thoại di động, 1 miếng vàng 24k trọng lượng 02 chỉ và 750.000 đồng. Tổng trị giá tài sản mà Vân cùng Chung trộm được của Toàn là trên 22 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP. Châu Đốc đã tuyên phạt 2 bị cáo Vân và Chung, mỗi bị cáo 2 năm tù cùng về tội "Trộm cắp tài sản". Sau đó, Vân có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Kết thúc phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận thấy bị cáo Vân không có thêm tình tiết giảm nhẹ nên đã tuyên y án sơ thẩm.

Minh Hằng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.