Bị ong vò vẽ đốt 70 nốt, cô gái 28 tuổi bị sốc phản vệ nhập viện cấp cứu

| Y tế

GiadinhNet - Bệnh nhân được nhập viện trong tình trạng gọi hỏi đáp phản ứng chậm, da toàn thân mẩn đỏ, vã mồ hôi da lạnh; môi, chi tím, mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt và bị ong vò vẽ đốt vào người khoảng trên 70 nốt.

Đại diện Trung tâm Y tế Tiên Yên (Quảng Ninh) cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống một nữ bệnh nhân 28 tuổi bị sốc phản vệ nặng, khó thở, tức ngực do bị ong vò vẽ đốt.

Theo đó, trong quá trình làm vườn không may chị P.X.M (28 tuổi), trú tại xã Phong Dụ (huyện Tiên Yên) bị ong vò vẽ đốt vào người khoảng trên 70 nốt. Sau khi bị ong đốt vài phút, chị M. rơi vào trạng thái lơ mơ, khó thở, vã nhiều mồ hôi và được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên cấp cứu.

Bệnh nhân được nhập viện trong tình trạng gọi hỏi đáp phản ứng chậm, da toàn thân mẩn đỏ, vã mồ hôi da lạnh, môi, chi tím, mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt. Trước tình thế khẩn cấp, êkíp trực đã dùng các thuốc vận mạch, chống sốc cứu bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy kịch.

Bị ong vò vẽ đốt 70 nốt, cô gái 28 tuổi bị sốc phản vệ nhập viện cấp cứu  - Ảnh 1.

Sau khi được điều trị, sức khỏe của nữ bệnh nhân đã ổn định

Sau khi tiến hành cấp cứu, bệnh nhân được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc điều trị tiếp. Qua 7 ngày điều trị, hiện tại sức khỏe nữ bệnh nhân ổn định và có thể ra viện trong vài ngày tới.

Đại diện Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên cho biết: Nọc của ong vò vẽ rất độc và nguy hiểm; cho nên khi người bệnh bị đốt, nọc độc của ong vò vẽ có thể gây ra tình trạng sốc phản vệ, tan máu, vỡ hồng cầu, rối loạn đông máu, gây tổn thương cơ, tổn thương thận nặng. Nếu không xử trí kịp thời có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Trường hợp bệnh nhân bị ong đốt từ 1 đến 2 nốt và ong để lại kim khi đốt thì có thể sơ cứu lấy nọc độc bằng cách khều nhẹ hoặc dùng nhíp lấy từng vòi chích của ong ra, sau đó theo dõi tại nhà.

Riêng trường hợp bị ong vò vẽ đốt từ 5 đến 10 đốt trở lên hoặc chỉ có vài nốt nhưng có dấu hiệu nặng như sưng đau, người thấy khó chịu, mệt mỏi hoặc các nốt đốt ở những vị trí như: đầu, mặt, cổ…cần phải đưa nạn nhân đến các cơ sở y tế càng sớm càng tốt để các bác sĩ khám, cấp cứu kịp thời.

Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.