Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí thư Đà Nẵng đạt phiếu "tín nhiệm cao" cao nhất

Thứ tư, 13:58 10/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet – Qua lấy phiếu tín nhiệm, đa số các chức danh do HĐND thành phố Đà Nẵng bầu đều đạt phiếu tín nhiệm tương đối cao. Trong đó, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Thọ đạt 'phiếu tín nhiệm cao' cao nhất.

Trưa ngày 10/12, tại kỳ họp thứ 11 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 13/17 chức danh do HĐND TP Đà Nẵng bầu (4 chức danh không lấy phiếu tín nhiệm vì chưa đủ thời gian theo quy định) gồm: Chủ tịch,  Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND và Trưởng các Ban của HĐND TP; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND TP Đà Nẵng.

Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh Đức Hoàng
Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh Đức Hoàng

Việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh này được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín, đảm bảo đúng nguyên tắc, công bằng, dân chủ, công khai.

Ngay trong trưa 10/12, có 47/48 đại biểu HĐND TP Đà Nẵng có mặt để tiến hành bỏ phiếu.

Kết quả cho thấy, đa số lãnh đạo do HĐND TP Đà Nẵng bầu đều đạt phiếu tín nhiệm cao. Đơn cử như Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Thọ đạt 45/47 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 93,75% tổng số đại biểu HĐND), có 2 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp; ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đạt 35/47 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 72,92% tổng số đại biểu HĐND), có 2 phiếu tín nhiệm thấp.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Thọ (bên phải) đạt phiếu tín nhiệm cao nhất, Chủ tịch UBND TP Đà nẵng Văn Hữu Chiến (bên trái) cũng đạt phiếu tín nhiệm cao. Ảnh Đức Hoàng

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Thọ (bên phải) đạt phiếu tín nhiệm cao nhất, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến (bên trái) cũng đạt phiếu tín nhiệm cao. Ảnh Đức Hoàng

Các Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng như ông Huỳnh Đức Thơ, Nguyễn Ngọc Tuấn, Võ Duy Khương đều đạt phiếu tín nhiệm cao. Riêng Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết đạt 27 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 56,25% tổng số đại biểu HĐND).

Một số chức danh đạt phiếu tín nhiệm cao thấp hơn gồm: ông Vũ Hùng, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP Đà Nẵng đạt 21 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 43, 75% tổng số đại biểu HĐND); ông Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đạt 27 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 56,25% tổng số đại biểu HĐND), ông Nguyễn Thanh Sang, Ủy viên UBND TP, giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng đạt 22 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 45,83% tổng số đại biểu HĐND).

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 9 phút trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 3 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Top