Bí thư Hà Nội chia sẻ cảm xúc sau khi tái đắc cử

| Xã hội

GiadinhNet - Ngay sau Lễ bế mạc Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XV, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã có cuộc trao đổi với báo chí.

Nói về cảm xúc của mình sau khi được Đại hội tín nhiệm bầu tái đắc cử chức Bí thư Thành ủy, ông Phạm Quang Nghị nói: “Cảm xúc bao trùm là cảm nhận được trách nhiệm của mình cùng với Ban chấp hành Đảng bộ là hết sức nặng nề trước những yêu cầu đòi hỏi của tình hình nhiệm vụ mới.
 
Mặt khác, tôi cũng tin tưởng mạnh mẽ rằng sức mạnh sự đoàn kết của Ban chấp hành Đảng bộ của nhân dân Thủ đô sẽ là chỗ dựa vững chắc, là động lực quan trọng để không chỉ cho cá nhân tôi mà cho toàn thể đội ngũ cán bộ thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV đã đặt ra. Đó cũng là sự kế tục hết sức xứng đáng của đảng bộ TP Hà Nội, Đảng bộ của Thủ đô Anh hùng”.
 

Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XV. Ảnh: V.H

 
“Tre” nhiều, “măng” cũng nhiều
 
Trước mối quan tâm về đánh giá đội ngũ cán bộ trẻ và sự băn khoăn vì sao đại hội chưa giới thiệu đủ được đại biểu trẻ theo tỷ lệ yêu cầu, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị ví von: “Nhân dân ta từ xưa đã có hai câu tổng kết rất sâu sắc, thứ nhất: “Tre già măng mọc” đó cũng là chân lý cuộc sống. Hiện nay có thể nói “tre” rất là nhiều và rất là tốt, “măng” cũng rất nhiều và rất tốt. Câu thứ hai: “Hổ phụ sinh hổ tử”, ý nói rằng truyền thống sẽ được kết nối. Tuổi trẻ Thủ đô nói riêng và tuổi trẻ cả nước nói chung trong bất cứ thời kỳ nào cũng có những tấm gương đáng tự hào”.
 
Trả lời về việc xây dựng văn hóa, nếp sống của người Hà Nội cho xứng đáng với truyền thống văn minh văn hiến của Hà Nội nghìn năm, ông Phạm Quang Nghị đề nghị cần kịp thời biểu dương những cái tốt bên cạnh việc lên án phê bình những cái xấu.
 
Ông dẫn chứng: “Trong các dịp lễ hội, các sự kiện lớn, đây đó vẫn bắt gặp những hành vi, lời nói, cách ứng xử chưa đẹp. Cần phê bình, bên cạnh đó, phải biểu dương những cái tốt, lấy cái tốt khắc phục cái xấu. Tuy nhiên việc xây dựng đời sống tinh thần xã hội cũng như nếp sống của từng người là một quá trình thường xuyên lâu dài bền bỉ, vừa có tính tự giác của mỗi người, vừa chịu ảnh hưởng tác động của các nhân tố xã hội và gia đình. Nên nếu nói tôi mong muốn điều gì trước tiên thì tôi mong báo chí hãy vào cuộc, hãy lên tiếng”
 
Sẽ dám… nhiều hơn
 
Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2015
 
Tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2011-2015: 12-13%/năm; GDP bình quân/người: 4.100-4.300 USD; Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ THPT và tương đương: 90%;  Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: 50-55%;  Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 55%; Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế: 100%; Số lao động được giải quyết việc làm mới hàng năm: 140-145 nghìn người; Giảm hộ nghèo bình quân 1,5-1,8%/năm; Giảm tỷ lệ sinh bình quân 0,02%/năm; Số giường bệnh/vạn dân: 20; Số bác sỹ/vạn dân: 12,5; Diện tích đất xanh đô thị đạt: 7-8 m²/người...
Nói về những việc khó, việc lớn nhưng nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ thành phố đã giải quyết được, thể hiện được tinh thần dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm, Bí thư Thành ủy dẫn lại nội dung bài Diễn văn bế mạc, trong đó viết: “Có những việc tưởng chừng không thể vượt qua nhưng chúng ta đã vượt qua, có những việc tưởng chừng không thể hoàn thành nhưng chúng ta đã hoàn thành”.
 
Bí thư Thành ủy Hà Nội ví dụ: “Ngay trước ngày Đại lễ khoảng 2 tháng, rất ít người tin đại lộ Thăng Long sẽ hoàn thành, nhưng Đại lộ đã được gắn biển đúng dịp Đại lễ. Khi khởi công công trình Nhà bảo tàng Hà Nội, có phóng viên hỏi tôi với thời gian hơn 2 năm có hoàn thành công trình được không? Tôi đã nói: Trung tâm Hội nghị Quốc gia có thể hoàn thành trong 24 tháng thì chúng tôi tin Bảo tàng Hà Nội cũng sẽ hoàn thành. Khi đó, tôi chắc rằng nhiều người không tin câu trả lời lúc đó sẽ được khẳng định trong thực tế, nhưng bây giờ điều đó đã trở thành thực tế”.
 
Ông khẳng định: “Tôi nghĩ tinh thần dám nghĩ, dám làm và quyết tâm thực hiện được những việc lớn, việc khó đã có thì trong tương lai nhất định càng phải có và sẽ có nhiều hơn nữa”.
 
Đồng chí  Phạm Quang Nghị tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội

Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XV đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV nhiệm kỳ 2010 - 2015 gồm 75 đồng chí; Ban Chấp hành đảng bộ Thành phố khoá XV đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Thành ủy TP Hà Nội gồm 17 đồng chí; Bầu Uỷ ban Kiểm tra gồm 15 đồng chí. Đồng chí  Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XIV đã tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XV.
 
4 Phó bí thư Thành ủy gồm các đồng chí: Nguyễn Công Soái (thường trực), Tưởng Phi Chiến, Nguyễn Thế Thảo và Ngô Thị Doãn Thanh. Đồng chí  Trần Trọng Dực, Ủy viên Ban Thường vụ được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội.
 
Tại phiên bế mạc, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội và kết quả biểu quyết những vấn đề lớn quan trọng, kết quả phiếu lấy ý kiến tham gia sửa đổi Điều lệ Đảng trình Đại hội XI; Thông qua Nghị quyết Đại hội và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng gồm 53 đồng chí...

Võ Hải

kimvan
Ý kiến của bạn
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Đời sống -

GĐXH - Đã có chỉ đạo, đã giao rõ trách nhiệm và cũng đã có những phát hiện từ cơ quan chuyên môn, song theo ghi nhận của phóng viên, một số bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn tồn tại nhiều dấu hiệu bất cập. Trong đó, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tiếp tục hoạt động, đặt ra yêu cầu cần sớm được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.