Bị 'tóm' sau 4 năm trốn truy nã quốc tế

| Pháp luật

GĐXH - Để trốn tránh trách nhiệm vì có liên quan đến vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Xuân Hòa trốn sang nước ngoài. Sau 4 năm "trốn nã", Hòa bị bắt giữ khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Ngày 6/6, Công an tỉnh Quảng Bình thông tin việc bắt giữ, di lý đối tượng liên quan đến vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản sau gần 4 năm bị truy nã quốc tế.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Xuân Hòa (SN 1976, trú thôn Tân Định, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn).

Bị 'tóm' sau 4 năm trốn truy nã quốc tế - Ảnh 1.

Đối tượng truy nã quốc tế Nguyễn Xuân Hòa (áo khoác đen) bị bắt giữ tại sân bay sau 4 năm lẩn trốn tại Đài Loan (ảnh: CAQB).

Khoảng tháng 5/2021, Nguyễn Xuân Hòa được xác định có liên quan đến vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn thị xã Ba Đồn. Để trốn tránh trách nhiệm, Hòa trốn ra nước ngoài, tạo nhiều vỏ bọc, hạn chế liên lạc với gia đình…

Cơ quan chức năng ra quyết định truy nã toàn quốc, đồng thời đề nghị Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Nguyễn Xuân Hòa.

Ngày 5/6, lực lượng chức năng xác định đối tượng Nguyễn Xuân Hòa sẽ về Việt Nam qua Cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh). Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Bình cử lực lượng phối hợp với các lực lượng bắt giữ đối tượng Hòa khi vừa xuống sân bay. Bước đầu, Hòa khai nhận đã lẩn trốn tại Đài Loan suốt 4 năm qua.

Hiện, Nguyễn Xuân Hòa đã được di lý từ TP Hồ Chí Minh về Quảng Bình, bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Chiếm đoạt 4,6 tỷ đồng, nữ quái đầu thú sau 5 năm trốn truy nãChiếm đoạt 4,6 tỷ đồng, nữ quái đầu thú sau 5 năm trốn truy nã

Sau 5 năm trốn truy nã, Phạm Thị Ngọc Nha - người phụ nữ lợi dụng mối quan hệ quen biết để chiếm đoạt 4,6 tỷ đồng - ra đầu thú.

Viễn Phương
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.