Trốn truy nã sang nước ngoài, gã thanh niên bị dụ dỗ lừa bán

| Pháp luật

GĐXH - Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận, sau khi gây án xong đã bỏ trốn vào miền Nam và sang Campuchia nhưng bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo, lừa bán vào khu vực giáp biên giới Thái Lan.

Công an phường Tuần Châu (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã tiếp nhận đơn đầu thú của Đàm Quang Nghĩa (SN 1993, trú tại phường Tuần Châu, TP. Hạ Long) bị cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long truy nã đặc biệt về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, ngày 20/5/2023, do mâu thuẫn bột phát, Nghĩa cùng đồng bọn đã dùng hung khí đánh trọng thương anh Nguyễn Văn Tấn (SN 1995, trú tại xã Thống Nhất, TP. Hạ Long). Sau khi gây thương tích cho nạn nhân xong, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, Đàm Quang Nghĩa từng có 1 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích", bị Tòa án nhân dân TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tuyên phạt 5 năm 3 tháng tù giam.

Trốn truy nã sang nước ngoài, gã thanh niên bị dụ dỗ lừa bán- Ảnh 1.

Đối tượng truy nã Đàm Quang Nghĩa đến cơ quan công an đầu thú. Ảnh: Cơ quan Công an.

Với tinh thần quyết tâm đấu tranh chống tội phạm, Công an phường Tuần Châu phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Hạ Long tích cực tuyên truyền, vận động người thân đưa Nghĩa về địa phương đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau hơn 1 năm kiên trì vận động, thuyết phục đến ngày 25/2/2025, Đàm Quang Nghĩa đã đến Công an phường Tuần Châu đầu thú.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận, sau khi gây án xong đã bỏ trốn vào miền Nam và sang Campuchia, rồi bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo, lừa bán vào khu vực giáp biên giới Thái Lan.

Biết được thông tin mình bị truy nã và được người nhà cũng như trực tiếp cán bộ Công an phường Tuần Châu vận động, thuyết phục, Đàm Quang Nghĩa đã quay về địa phương để đầu thú.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Clip trâu xổng chuồng húc học sinh đi đường ở Quảng Ninh

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.