Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bình Phước nỗ lực phục hồi chức năng cho người khuyết tật

Thứ tư, 05:00 17/10/2018 | Dân số và phát triển

GiadinhNet – Dù còn nhiều khó khăn nhưng thời gian qua, các cơ sở khám, chữa bệnh của Bình Phước đã tích cực thực hiện những kỹ thuật trong phạm vi đơn vị để tiến hành phục hồi chức năng cho bệnh nhân, cả về ngoại trú và nội trú.

Tỉnh Bình Phước hiện có 7.168 người khuyết tật (NKT) đang được hưởng chính sách thường xuyên của Nhà nước, trong đó, khuyết tật nặng 4.961 người, đặc biệt nặng 2.207 người.

Dù số lượng NKT khá nhiều nhưng thời điểm năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước chưa có Khoa Phục hồi chức năng (PHCN) mà chỉ có 10 Tổ PHCN lồng ghép trong các Khoa Đông y tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh và Trung tâm y tế các huyện/thị. Nhân lực chỉ có 38 bác sĩ, kỹ thuật viên, cán bộ làm công tác PHCN. Trong đó, số lượng bác sĩ làm công tác PHCN là 11, 2 cử nhân vật lý trị liệu, 25 y sỹ y học cổ truyền, y sĩ đa khoa, điều dưỡng trung học đã qua các lớp tập huấn ngắn hạn.

Chính vì vậy, để bảo đảm tốt nhất quyền cho NKT luôn là vấn đề mà tỉnh Bình Phước đặc biệt quan tâm.

Năm 2016, với sự trợ giúp của VNAH thông qua Dự án DIRECT, tỉnh thành lập các Khoa Y học cổ truyền - PHCN tại các Trung tâm Y tế huyện thị (trên cơ sở sáp nhập Trung tâm y tế và Bệnh viện Đa khoa huyện, thị theo Quyết định số 2038/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Phước).

Đến năm 2017, tại tuyến huyện 11 Trung tâm Y tế và 4 Bệnh viện Đa khoa của ngành cao su có các khoa, phòng, tổ phục hồi chức năng. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh là đơn vị đứng đầu về lĩnh vực này.

Nguồn ảnh: Người đại biểu nhân dân.

Nguồn ảnh: Người đại biểu nhân dân.

Từ năm 2015 đến nay, Sở Y tế Bình Phước đã thẩm định, phê duyệt danh mục kỹ thuật phục hồi chức năng (PHCN) cho 10/13 đơn vị đủ điều kiện triển khai và đã cung cấp dịch vụ PHCN tại Bình Phước (gồm 8 đơn vị PHCN huyện, thị xã và 2 đơn vị Bệnh viện đa khoa, Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh).

Theo đánh giá của Sở Y tế, so với danh mục kỹ thuật trong lĩnh vực PHCN thì số kỹ thuật được phê duyệt còn khiêm tốn, phần lớn thuộc lĩnh vực vật lý trị liệu, vận động trị liệu.

Từ đầu tháng 10/2017 đến cuối tháng 5/2018, 10 đơn vị PHCN đã triển khai cho 1.345 bệnh nhân với 16.668 lượt dịch vụ kỹ thuật vật lý trị liệu - PHCN được cung cấp. Nhìn chung, hoạt động PHCN đã góp phần nâng cao sức khỏe người bệnh nói chung và người khuyết tật nói riêng.

Dù còn nhiều khó khăn nhưng thời gian qua, các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh đã tích cực thực hiện những kỹ thuật trong phạm vi đơn vị để tiến hành PHCN cho bệnh nhân, cả về ngoại trú và nội trú.

Tuy nhiên vẫn chỉ tập trung vào đối tượng người khuyết tật vận động, còn các dạng khuyết tật khác như khuyết tật nhìn; khuyết tật nghe, nói; khuyết tật thần kinh tâm thần; khuyết tật trí tuệ... vẫn còn hạn chế.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh hiện có 2 đơn vị phẫu thuật đục thủy tinh thể là Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm Phòng chống các bệnh xã hội tỉnh (sau hợp nhất thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh). Từ năm 2015-2017, 2 đơn vị này cùng với đơn vị khác đã phẫu thuật đục thủy tinh thể cho 3.528 người.

Ngoài ra, Phòng Vật lý trị liệu - PHCN Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh cho trẻ em khuyết tật đã triển khai thu dung điều trị 3 năm qua: Tổng số lần trẻ em khuyết tật điều trị PHCN (nội trú) với 16.835 ngày điều trị. Đa số là bại não trẻ em, di chứng viêm não, chậm phát triển vận động, bàn chân khoèo, bại liệt khác... Các phương pháp điều trị, như: Vận động trị liệu, hoạt động trị liệu, vật lý trị liệu, kết hợp với các phương pháp y học cổ truyền như xoa bóp bấm huyệt, châm cứu...

M.A (th)

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường

Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường

Dân số và phát triển - 7 giờ trước

GĐXH - Một thiếu nữ 16 tuổi ở Lào Cai mang trong người hai khối u buồng trứng khổng lồ với tổng trọng lượng gần 15kg, tương đương gần 1/3 trọng lượng cơ thể.

Chủ quan với tiểu đường thai kỳ, thai phụ 30 tuổi mất con ở tuần 29 vì biến chứng nguy hiểm

Chủ quan với tiểu đường thai kỳ, thai phụ 30 tuổi mất con ở tuần 29 vì biến chứng nguy hiểm

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Chị Hồng đau đớn mất con khi thai đã được 29 tuần tuổi do biến chứng của tiểu đường thai kỳ không được kiểm soát.

5 nguyên nhân phổ biến gây ngứa 'vùng kín' và cách xử trí

5 nguyên nhân phổ biến gây ngứa 'vùng kín' và cách xử trí

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Ngứa âm đạo là triệu chứng rất phổ biến không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt hằng ngày mà còn là dấu hiệu cảnh báo bất thường về sức khỏe sinh sản ở phụ nữ.

Từ khi có con, tôi không còn biết tiền đi đâu nữa!

Từ khi có con, tôi không còn biết tiền đi đâu nữa!

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà tăng; chi phí sinh hoạt ngày càng tăng; chi phí chăm sóc sức khỏe cũng tăng. Trong khi thu nhập của nhiều lao động trẻ lại không tăng tương ứng. Điều đó khiến việc sinh con, nuôi con trở thành một bài toán kinh tế mà họ buộc phải cân nhắc.

Cách hay đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở xã biên giới Quảng Trị

Cách hay đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở xã biên giới Quảng Trị

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Phòng tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên tạo một không gian riêng tư, thân thiện, các em được cán bộ y tế trực tiếp giải đáp thắc mắc tuổi dậy thì, hướng dẫn kiến thức sinh sản và các kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Người phụ nữ 36 tuổi vô sinh thứ phát, phát hiện nguyên nhân vì tử cung chi chít sẹo

Người phụ nữ 36 tuổi vô sinh thứ phát, phát hiện nguyên nhân vì tử cung chi chít sẹo

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Tưởng chỉ là vết sẹo sau sinh, chị Lành (36 tuổi) không ngờ đây lại là nguyên nhân gây vô sinh thứ phát kéo dài nhiều năm. Sau điều trị khuyết sẹo tử cung và IVF, chị đã mang thai thành công.

5 dấu hiệu cảnh báo nhiễm Chlamydia ở phụ nữ: Nhận biết sớm để phòng ngừa vô sinh

5 dấu hiệu cảnh báo nhiễm Chlamydia ở phụ nữ: Nhận biết sớm để phòng ngừa vô sinh

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Chlamydia là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhưng có đến 75% ca bệnh không triệu chứng. Nhận biết sớm 5 dấu hiệu dưới đây là cách giúp phụ nữ bảo vệ thiên chức làm mẹ.

8 cách đơn giản giúp cân bằng nội tiết tố tự nhiên

8 cách đơn giản giúp cân bằng nội tiết tố tự nhiên

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Cân bằng nội tiết tố giúp duy trì năng lượng và sức khỏe tối ưu. Chỉ bằng những thói quen đơn giản mỗi ngày có thể hỗ trợ phục hồi hormone giúp cơ thể luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Ngoài ung thư cổ tử cung, HPV có thể gây loại ung thư nào khác?

Ngoài ung thư cổ tử cung, HPV có thể gây loại ung thư nào khác?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nói đến HPV nhiều người thường chỉ nghĩ đến ung thư cổ tử cung nhưng thực tế virus này còn liên quan đến một loại ung thư khác ở phụ nữ, đó là ung thư âm đạo.

Hiếm muộn 5 năm, người đàn ông vô tinh phải trải qua 4 lần phẫu thuật mới tìm thấy tinh trùng để có con

Hiếm muộn 5 năm, người đàn ông vô tinh phải trải qua 4 lần phẫu thuật mới tìm thấy tinh trùng để có con

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Hiếm muộn kéo dài suốt 5 năm khiến anh Phong (35 tuổi) nhiều lần rơi vào tuyệt vọng. Sau 4 lần phẫu thuật, anh đã tìm thấy tinh trùng để thụ tinh trong ống nghiệm và đón con đầu lòng.

Top