Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ trưởng Phùng xuân nhạ

Làm gì để “cứu” môn Lịch sử ngày càng điểm thấp?

Làm gì để “cứu” môn Lịch sử ngày càng điểm thấp?

Xã hội

GiadinhNet - Tại kỳ thi THPT Quốc gia 2019, môn Lịch sử trở thành môn “đội sổ” khi có điểm trung bình thấp nhất, thậm chí có tới hơn 15 nghìn thí sinh bị điểm “liệt”.

Biên soạn sách giáo khoa phổ thông sẽ theo hướng xã hội hóa

Biên soạn sách giáo khoa phổ thông sẽ theo hướng xã hội hóa

Xã hội

GiadinhNet - Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc biên soạn sách giáo khoa phải có tính thực tế và khoa học của các chỉ báo, đảm bảo có thể sử dụng lâu dài, tránh lãng phí.

Hàng chục “đường dây nóng” tiếp nhận phản ánh gian lận thi THPT Quốc gia 2019

Hàng chục “đường dây nóng” tiếp nhận phản ánh gian lận thi THPT Quốc gia 2019

Xã hội

Giadinhnet - Tại kỳ thi THPT Quốc gia 2019, ngoài số điện thoại, email của Thanh tra Bộ GD&ĐT, mỗi địa phương sẽ thiết lập và công khai “đường dây nóng” tiếp nhận, xử lý thông tin về kỳ thi.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Nhiều địa phương quyết tâm không xảy ra tiêu cực

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Nhiều địa phương quyết tâm không xảy ra tiêu cực

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 14/5, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia với 63 Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2019 cấp tỉnh, thành phố.

Bộ trưởng GD&ĐT: 'Đưa ra khỏi ngành cán bộ nâng điểm thi cho con'

Bộ trưởng GD&ĐT: 'Đưa ra khỏi ngành cán bộ nâng điểm thi cho con'

Xã hội

Người đứng đầu ngành giáo dục cho biết không thể chấp nhận cán bộ, giáo viên có hành vi gian lận điểm thi cho con được tiếp tục đứng trong ngành.

Bộ trưởng GD&ĐT: Khá 'Bảnh' ảnh hưởng học sinh rất nguy hiểm

Bộ trưởng GD&ĐT: Khá 'Bảnh' ảnh hưởng học sinh rất nguy hiểm

Xã hội

Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho rằng để những nhân vật xấu như Khá "Bảnh" ảnh hưởng các cháu thì rất nguy hiểm.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Sẽ xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực học đường

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Sẽ xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực học đường

Xã hội

GiadinhNet - Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 diễn ra vào chiều 2/4, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ thừa nhận, bạo lực học được có xu hướng ngày càng phức tạp, Bộ đã đề nghị các địa phương xử lý nghiêm những nơi xảy ra vi phạm.

Vụ nữ sinh bị bạn lột quần áo, đánh “hội đồng”: Bộ trưởng Nhạ nói gì tại Hưng Yên?

Vụ nữ sinh bị bạn lột quần áo, đánh “hội đồng”: Bộ trưởng Nhạ nói gì tại Hưng Yên?

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 31/3, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên), nơi đã xảy ra vụ việc một nhóm học sinh đánh bạn gây phẫn nộ dư luận những ngày qua.

Năm 2019: “Tăng tốc” triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

Năm 2019: “Tăng tốc” triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

Xã hội

GiadinhNet - Năm 2019 được coi là năm tích cực mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho việc áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông mới được thực hiện vào năm học 2020 - 2021 đối với lớp 1.

Chương trình giáo dục mới: Dạy thêm, học thêm vẫn là “rào cản”?

Chương trình giáo dục mới: Dạy thêm, học thêm vẫn là “rào cản”?

Xã hội

GiadinhNet - GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, có nhiều biện pháp song để giảm tải thực sự cho học sinh cần phải hạn chế được tình trạng dạy thêm, học thêm như hiện nay.

Hiệu trưởng bị bắt vì dâm ô nhiều nam sinh: Bộ trưởng Nhạ lên tiếng

Hiệu trưởng bị bắt vì dâm ô nhiều nam sinh: Bộ trưởng Nhạ lên tiếng

Xã hội

GiadinhNet - Sau vụ việc một hiệu trưởng ở Phú Thọ bị bắt vì dâm ô học sinh, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho rằng, cần lên án mạnh mẽ, kiên quyết đưa ra khỏi ngành.

Vì sao giáo viên ngày càng “sợ” phụ huynh?

Vì sao giáo viên ngày càng “sợ” phụ huynh?

Xã hội

GiadinhNet - Dù xảy ra những vụ việc giáo viên bạo hành học sinh, song thực tế cho thấy đội ngũ giáo viên ngày nay chịu nhiều áp lực, trong đó có cả phụ huynh lẫn học sinh.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lên tiếng vụ “học sinh bị tát 231 cái”

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lên tiếng vụ “học sinh bị tát 231 cái”

Xã hội

Trong buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định ngày 28/11, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã nói về việc cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy (41 tuổi, giáo viên trường THCS Duy Ninh) bắt bạn học tát một nam sinh 231 cái.

Chân dung tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chân dung tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT vừa tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm PGS.TS Lê Hải An - Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Vụ “sinh viên hoạt động mại dâm lần thứ 4”: Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thừa nhận do cán bộ năng lực hạn chế, ý thức trách nhiệm kém

Vụ “sinh viên hoạt động mại dâm lần thứ 4”: Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thừa nhận do cán bộ năng lực hạn chế, ý thức trách nhiệm kém

Xã hội

GiadinhNet – Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ tiếp tục nhận nhiều câu hỏi khó và tranh luận của đại biểu Quốc hội về dự thảo có nội dung đuổi học sinh viên hoạt động mại dâm lần thứ 4.

Vụ “sinh viên hoạt động mại dâm lần thứ 4”: Nhiều đại biểu Quốc hội lên tiếng

Vụ “sinh viên hoạt động mại dâm lần thứ 4”: Nhiều đại biểu Quốc hội lên tiếng

Xã hội

GiadinhNet – Vụ quy chế có nội dung sinh viên hoạt động mại dâm lần thứ 4 đã nhận được nhiều ý kiến khá gay gắt từ các đại biểu Quốc hội. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cũng đã lên tiếng về vụ việc.

Top