Tân thứ trưởng Bộ GD&ĐT vừa được bổ nhiệm là ai?
GiadinhNet - Bộ GD&ĐT vừa tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trân trọng cảm ơn Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các Ban đảng Trung ương, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội của đã quan tâm, ủng hộ và hỗ trợ Bộ GDĐT trong quá trình kiện toàn nhân sự Thứ trưởng mới.
Bộ trưởng cho biết, đồng chí Ngô Thị Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng trong bối cảnh toàn ngành Giáo dục đang tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng để thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kết luận 51 của Ban Bí thư về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; Kết luận 49 của Ban Bí thư về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và các nhiệm vụ quan trọng khác.
Với nhiều năm đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, đã phối hợp cùng với ngành Giáo dục triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trong thời gian qua, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tin tưởng, tân Thứ trưởng Ngô Thị Minh sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân công, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT nước nhà.
Bộ trưởng cũng đề nghị tân Thứ trưởng phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và tinh thần đoàn kết, sớm nắm bắt công việc được phân công, nỗ lực phấn đấu cùng tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ GDĐT lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao Quyết định bổ nhiệm cho tân Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh. Ảnh: Bộ GD&ĐT.
Chia sẻ niềm vinh dự, tự hào khi được Đảng, Quốc hội, Chính phủ tin tưởng, giao trọng trách mới, tân Thứ trưởng Ngô Thị Minh khẳng định sẽ cố gắng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bà Ngô Thị Minh cho biết, mặc dù đã có nhiều năm đảm nhận chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, phụ trách lĩnh vực giáo dục phổ thông, mầm non và trẻ em, thường xuyên giám sát hoạt động giáo dục tại các địa phương, các Bộ ngành nhưng những hoạt động đó vẫn thuộc nhiệm vụ của cơ quan lập pháp.
Vì vậy, khi thay đổi môi trường sang cơ quan hành pháp, tân Thứ trưởng Ngô Thị Minh mong muốn sẽ nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ, ủng hộ, tạo điều kiện và sự đồng hành của các lãnh đạo Bộ GD&ĐT, đồng chí, đồng nghiệp để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần thúc đẩy và phát triển sự nghiệp giáo dục nước nhà theo tinh thần Nghị quyết 29 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Bà Ngô Thị Minh hiện đang là Đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc đoàn đại biểu Quảng Ninh. Bà Minh sinh ngày 26/01/1964. Quê quán: phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm chuyên ngành Toán học, Kỹ sư quản trị doanh nghiệp, Tiến sĩ Quản lý giáo dục.
Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, bà Ngô Thị Minh đã giữ cương vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Giám đốc Ban quản lý dự án "Nâng cao năng lực cho đại biểu dân cử trong giám sát thực hiện quyền trẻ em" của Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF, Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII, XIV.
Q.Anh
Giữ 'hồn' bạc giữa màn sương Đèo Gió ở Thái Nguyên
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Giữa Đèo Gió quanh năm mù sương, ông Triệu Tiến Liềm ở xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên vẫn lặng lẽ giữ nghề chạm bạc của người Dao Tiền dù mỗi sản phẩm mất cả tháng mới hoàn thiện và thu nhập chẳng đủ mưu sinh.
Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Chỉ trong 10 ngày đầu năm 2026 (từ ngày 1/1 - 10/1), hệ thống Camera AI tại Hà Nội đã phát hiện hơn 2.100 trường hợp vi phạm, trong đó có 1442 xe máy và 740 ô tô.
Cận Tết về xem 'thủ phủ' buôn bán loài vật gắn liền với người nông dân
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Cuối tháng Chạp, chợ trâu, bò Nghiên Loan (Thái Nguyên) nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng nghìn con gia súc được đưa về giao dịch, tạo nên bức tranh kinh tế – văn hóa đặc sắc giữa vùng cao.
Một năm tự hào của Tập đoàn TH: Khi tinh thần phụng sự kết tinh thành những dấu ấn lớn
Xã hội - 13 giờ trướcVới Tập đoàn TH, 2025 là một năm hội tụ của những dấu mốc lịch sử, những con số tăng trưởng ấn tượng, những bước tiến ra thị trường quốc tế và những đóng góp xã hội bền bỉ, tất cả cùng góp phần tạo nên bức tranh trọn vẹn của hành trình phụng sự.
Những hành vi tưởng là lỗi khi tham gia giao thông nhưng không bị cảnh sát phạt, lái xe có thể chưa biết
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Nhiều hành vi khi tham gia giao thông tưởng là lỗi nhưng không bị cảnh sát giao thông xử phạt. Dưới đây là các hành vi cụ thể có thể nhiều người chưa biết.
Cụ ông ở TP.HCM ‘hồi sinh’ rác nhựa thành linh vật ngựa Bính Ngọ 2026
Xã hội - 17 giờ trướcTừ ống nhựa bỏ đi, ông Trần Minh Lý (67 tuổi, TP.HCM) miệt mài tạo nên bộ linh vật ngựa Bính Ngọ 2026, gửi gắm ký ức tuổi thơ và thông điệp sống xanh.
Những lưu ý khi đi xe khách dịp Tết
Xã hội - 18 giờ trướcDịp Tết là cao điểm đi lại: xe đông, dễ quá tải, dễ phát sinh trễ giờ và rủi ro an toàn. Bạn nên chuẩn bị kỹ các điểm sau:
Từ 15/2, người lao động mắc một trong những bệnh này sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả
Đời sống - 18 giờ trướcGĐXH - Từ 15/2/2026, 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 60/2025/TT-BYT.
Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Dù lưu lượng phương tiện đổ về các cửa ngõ tăng vọt để về quê đón năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận hàng loạt vi phạm từ nội đô cho đến các tuyến cao tốc cửa ngõ.
Những ngày sinh Âm lịch gắn liền với vận giàu sang của phụ nữ
Đời sống - 19 giờ trướcGĐXH - Theo quan niệm tử vi Á Đông, những phụ nữ sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây được cho là mang phúc khí trời ban, càng sống càng thuận lợi.
Những ngày sinh Âm lịch gắn liền với vận giàu sang của phụ nữ
Đời sốngGĐXH - Theo quan niệm tử vi Á Đông, những phụ nữ sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây được cho là mang phúc khí trời ban, càng sống càng thuận lợi.