Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ trưởng Y tế: Dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm đã được khống chế

Thứ ba, 08:08 20/11/2007 | Xã hội

Sáng 19/11, đăng đàn Quốc hội, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã trả lời thẳng thắn và ngắn gọn nhiều vấn đề "nóng": dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, viện phí, bảo hiểm y tế tự nguyện, giá thuốc, rác thải bệnh viện...

Trong phần trả lời vắn tắt những câu hỏi gửi trước, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu thông báo tình hình dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm trong đó có nguyên nhân từ bệnh tả. Đến nay, đã có 1.880 bệnh nhân nhập viện, trong đó 240 được xác định nhiễm tả.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Dù nhiều bệnh nhân nặng nhưng không có ca nào tử vong. Hiện dịch đã được khống chế, sau 15 ngày nữa nếu vẫn duy trì kết quả này, xét nghiệm các ổ dịch 3 lần âm tính thì có thể công bố dập dịch thành công.

Theo ông Triệu, đây là vụ dịch nguy hiểm nhất từ trước đến nay, thời gian dập tắt cũng ngắn nhất. Các vụ dịch 1976, 1979 thường diễn ra trong 5 tháng, làm chết 40-50 người.

Về viện phí, Bộ trưởng giải thích việc tăng viện phí là do mức cũ quá thấp không bù đắp đủ chi phí; nhà nước phải bao cấp cho cả những người giàu, trong khi người nghèo cần được hỗ trợ nhiều hơn. Do đó, viện phí sẽ được tăng theo hướng tính đúng tính đủ. Người nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách, ưu tiên sẽ được miễn giảm bằng cách Nhà nước hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).

Nhiều đại biểu chất vấn về tình trạng bệnh nhân phải nằm ghép giường, và muốn bộ trưởng đưa ra cách giải quyết. Ông Triệu cho biết việc nâng cấp y tế tuyến huyện và trạm y tế xã là một cách giải quyết tận gốc tình trạng quá tải ở tuyến trung ương hiện nay. Chính phủ đã phê duyệt đề án nâng cấp nhưng đến nay sau gần 3 năm thực hiện vẫn chỉ nhận được 20% kinh phí. Ở tuyến xã, mới 2/3 có bác sĩ.

Hiện Bộ Y tế cố gắng khắc phục tình trạng quá tải như tăng thời gian phục vụ, bác sĩ gia đình... nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Trả lời câu hỏi, với kinh phí nhà nước cấp như hiện nay liệu trong thời gian tới có thể giải quyết nạn nằm ghép, bộ trưởng thẳng thắn: "Sẽ cố gắng nhưng nếu không cung cấp đủ tiền thì khó thực hiện".

Vấn đề khác được nhiều đại biểu quan tâm là bảo hiểm y tế tự nguyện. Nhiều người dân bất bình vì theo quy định hiện hành, họ chỉ có thể mua thẻ nếu trong khu dân cư chưa có đủ 10% số hộ tham gia, và phải mua cho cả gia đình. Ông Nguyễn Quốc Triệu giải thích, quy định trên là nhằm tránh vỡ quỹ, bởi lâu nay người tham gia BHYT tự nguyện phần lớn là ốm đau hoặc có bệnh mạn tính.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế thừa nhận lẽ ra đã là tự nguyện thì khi có người mua là phải bán. Mặt khác người mua BHYT tự nguyện phần lớn là nông dân, lao động nghèo, cần vì vậy sẽ bỏ quy định trên và tìm giải pháp khác để chống bội chi, chẳng hạn dùng ngân sách Nhà nước bù cho phần thiếu hụt.

Khi được hỏi thời gian cụ thể, ông Triệu hứa sẽ sửa đổi trong vòng vài tuần sau khi bàn với Bộ Tài chính và trình Thủ tướng.

Một số đại biểu chất vấn về việc giá thuốc vẫn tiếp tục tăng, có những cửa hàng bán lẻ tăng đến 30%. Tuy nhiên, ông Triệu khẳng định chỉ số tăng giá của dược phẩm 10 tháng qua chỉ hơn 6%, thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng chung (hơn 8%) và thấp hơn nhiều so với lương thực, thực phẩm.

Để hạn chế tăng giá tùy tiện, Bộ Y tế quản lý về giá nhập khẩu, giá sản xuất và bán buôn. Tuy nhiên, theo ông Triệu, "đã chấp nhận kinh tế thị trường thì cũng phải chấp nhận những quy luật của nó".

Bà Võ Thị Hồng Thoại và một số đại biểu khác chất vấn về việc nhiều bác sĩ giỏi bỏ bệnh viện công sang phòng khám tư và cách khắc phục. Ông Triệu cho rằng nên có cái nhìn rộng về chuyện này: "Công hay tư thì đối tượng phục vụ cũng là người dân". Do đó nên tôn trọng quy luật cạnh tranh, bệnh viện nào lo cho anh em tốt sẽ hút và giữ được người giỏi. Không thể giữ người bằng mệnh lệnh hành chính".

"Qua tiếp xúc bác sĩ, tôi thấy nguyên nhân họ làm tư chủ yếu vì muốn phát triển về kỹ thuật và đời sống, làm tư thì những yếu tố này cao hơn. Tôi biết một thứ trưởng y tế vừa nghỉ hưu được một cơ sở tư thuê làm tổng giám đốc với mức lương 30 triệu đồng/tháng. Về kỹ thuật, các thiết bị hiện đại như máy chụp cắt lớp, thường bệnh viện tư có trước bệnh viện công".

Vì vậy, theo ông Triệu, cách giữ người giỏi cho cơ sở công là Nhà nước hỗ trợ nâng cấp bệnh viện, các đơn vị phải lo đời sống cho anh em tốt hơn. Ngoài ra, cần tăng cường đào tạo bác sĩ để có đủ cung cấp cho cả công lẫn tư.

Với câu hỏi trách nhiệm để xảy ra tình trạng bán rác bệnh viện thuộc về ai, hướng giải quyết ra sao, ông Triệu khẳng định trách nhiệm trước hết thuộc về Bộ Y tế. Hiện 70% rác thải rắn được đốt nhưng không phải ở đâu cũng có lò đốt đạt chuẩn, số còn lại được chôn. Về nước thải thì rất ít được xử lý vì không có tiền.

"Bộ Y tế quyết tâm, công nghệ có, chỉ cần có tiền là vấn đề sẽ được dễ dàng giải quyết" - ông Triệu nói.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhận xét, phần nói của ông Triệu rất thẳng thắn và ngắn gọn nên đã giải đáp được nhiều thắc mắc (18 câu, còn 13 đại biểu đăng ký nhưng hết thời gian). Chủ tịch cho rằng phong cách tỏ thái độ rõ ràng, hứa hẹn rất tự tin như Bộ trưởng y tế là rất cần và "tin rằng Bộ trưởng sẽ quyết tâm thực hiện lời hứa đó".

Theo VnExpress

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tử vi tuần mới 6/5 – 12/5/2024: 4 con giáp mở cửa đón quý nhân, tài chính gặp may

Tử vi tuần mới 6/5 – 12/5/2024: 4 con giáp mở cửa đón quý nhân, tài chính gặp may

Đời sống - 7 phút trước

GĐXH – Theo dự báo tử vi tuần mới từ ngày 6/5 - 12/5 hứa hẹn sẽ là quãng thời gian đầy hứng khởi và may mắn đối với 4 con giáp may mắn này.

Kiểu thời tiết duy trì tại nhiều nơi trên cả nước khiến người dân phải đề phòng trong ngày hôm nay

Kiểu thời tiết duy trì tại nhiều nơi trên cả nước khiến người dân phải đề phòng trong ngày hôm nay

Thời sự - 8 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nhiều nơi trên cả nước chiều tối xuất hiện mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm. Thời tiết nhiều khu vực dịu mát do có mưa.

Tin sáng 6/5: Trần tình của người phụ nữ đạp cư dân ở chung cư tại Hà Nội; 'Lật Mặt'thu hơn 1.000 tỷ đồng, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà bỏ túi bao nhiêu?

Tin sáng 6/5: Trần tình của người phụ nữ đạp cư dân ở chung cư tại Hà Nội; 'Lật Mặt'thu hơn 1.000 tỷ đồng, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà bỏ túi bao nhiêu?

Thời sự - 56 phút trước

GĐXH - Người phụ nữ đạp cư dân ở chung cư tại Hà Nội gây xôn xao thời gian qua là con gái của ông Đặng Hồng Minh – Phó Ban quản trị tòa nhà Đồng Phát - Park View Tower; trên thực tế, nhà rạp, nhà phát hành lấy khoảng 60% doanh thu bộ phim chiếu rạp. Và với bảy phần phim Lật Mặt, Lý Hải thực nhận khoảng 240 tỷ đồng, chưa kể đến thuế TNCN, chi phí tài chính và lãi vay... (nếu có).

Tượng đài chiến thắng xuất hiện trên bầu trời Điện Biên Phủ

Tượng đài chiến thắng xuất hiện trên bầu trời Điện Biên Phủ

Đời sống - 1 giờ trước

Tạo hình tượng đài chiến thắng được thể hiện sinh động trên bầu trời Điện Biên Phủ với màn trình diễn ánh sáng của hơn 700 thiết bị bay không người lái.

Thủ khoa lớp 10 ở Hà Nội chia sẻ bí quyết ôn thi giai đoạn 'nước rút'

Thủ khoa lớp 10 ở Hà Nội chia sẻ bí quyết ôn thi giai đoạn 'nước rút'

Giáo dục - 1 giờ trước

Trần Minh An (từng là thủ khoa lớp 10 chuyên Văn của 3 trường THPT chuyên ở Hà Nội) đã chia sẻ bí quyết để có thể giữ bình tĩnh trong phòng thi và cách ôn thi hiệu quả.

Huy động hàng trăm người tìm kiếm bé trai 8 tuổi mất tích ở Đồng Nai

Huy động hàng trăm người tìm kiếm bé trai 8 tuổi mất tích ở Đồng Nai

Đời sống - 1 giờ trước

Người dân cùng toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức xã và lực lượng công an, quân đội tổ chức tìm kiếm cháu bé bị mất tích đã 3 ngày qua.

3 thanh niên đi xe máy tử vong sau va chạm với xe khách

3 thanh niên đi xe máy tử vong sau va chạm với xe khách

Thời sự - 11 giờ trước

Chở nhau bằng xe máy đi trên tuyến Quốc lộ 1A tránh TP Ninh Bình, 3 thanh niên đi xe máy bất ngờ va chạm với một chiếc xe khách khiến cả 3 tử vong

Phá công trình bỏ hoang để lấy sắt vụn, người đàn ông bị phần mái công trình đè thoát chết trong gang tấc

Phá công trình bỏ hoang để lấy sắt vụn, người đàn ông bị phần mái công trình đè thoát chết trong gang tấc

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình phá bỏ công trình để lấy sắt vụn, ông T. bất ngờ bị phần mái công trình đổ sập khiến nạn nhân mắc kẹt. May mắn sau đó, nạn nhân được lực lượng chức năng cứu ra ngoài và chuyển đến bệnh viện.

Vụ nam công nhân chết trong công ty: Do đồng nghiệp tự ý lái xe nâng, xe mất phanh

Vụ nam công nhân chết trong công ty: Do đồng nghiệp tự ý lái xe nâng, xe mất phanh

Thời sự - 12 giờ trước

Anh H. tự ý sử dụng xe nâng hàng để nâng chuyển kiện hàng, xe mất phanh, không may tông trúng nam công nhân tử vong. Trong khi xe này được phân công cho người khác trực tiếp điều khiển

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Pháp luật - 13 giờ trước

Ngày 5/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn đêm 20, rạng sáng 21/4 tại phường Định Công.

3 nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng lương hưu từ 1/7/2024

3 nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng lương hưu từ 1/7/2024

Đời sống

GĐXH - Bộ LĐ,TB&XH đã đưa ra phương án đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thực hiện từ ngày 1/7/2024 cùng với chính sách tiền lương mới. Ba nhóm đối tượng nào được điều chỉnh tăng lương hưu khi cải cách tiền lương?

Top