'Bóc phốt' vì bị áp KPI chạy bộ, cô gái lập tức bị công ty cũ 'sờ gáy'
GĐXH - Sau khi video một cô gái công sở tố cấp trên áp KPI chạy bộ, đọc sách theo chỉ định của sếp được lan truyền trên mạng xã hội; ngay sau đó, cô gái này lập tức bị công ty cũ 'sờ gáy'.
Theo H.N.A (24 tuổi) - cô gái trong video cho biết, về chỉ tiêu đặt ra đối với việc rèn luyện mỗi ngày yêu cầu nữ phải chạy đủ 7km/tuần, đối với nam là 12km/tuần. Bên cạnh đó, người sếp của công ty này sẽ coi đây là một chỉ tiêu để đánh giá công việc. Đa số nhiều người không ủng hộ hành động áp KPI chạy bộ, đọc sách của người sếp này.
Sau khi video của cô được lan truyền trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng, cô gái này đã nhận được nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ sếp cũ và phía tổng công ty 'ép' cô thừa nhận việc đang 'rêu rao' công ty.

Chạy bộ là bộ môn thể thao ngày càng được ưa chuộng.
Trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, H.N.A cho hay: "Tôi chưa bao giờ nhắc đến tên công ty vì không muốn một cá nhân lại làm ảnh hưởng đến tập thể. Nhưng sau khi video được lan truyền trên mạng xã hội, sếp cũ có nhắn tin móc mỉa và gọi điện cho tôi trong 2 ngày liên tục nhưng tôi không trả lời. Còn phía tổng công ty thì gọi điện cho tôi với giọng đe dọa và cố ép tôi nói rằng tôi đang 'rêu rao' công ty, làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp."
Đứng trước những phiền toái này, H.N.A khẳng định không hề cảm thấy sợ hãi bởi đây là sự thật. Không chỉ cô mà rất nhiều bình luận ở phía dưới video được cho là nhân viên đã từng làm việc ở công ty này đều trải qua cảm giác 'hòa nhập văn hóa' giống H.N.A. Đồng thời, cô cũng cho rằng, nếu không lên tiếng thì 'văn hóa' này sẽ ngày càng tệ hơn, mọi người sẽ cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi với văn hóa đi làm.
H.N.A chia sẻ thêm: "Thời gian đầu tôi mới vào công ty thì chưa có văn hóa này. Sau khi tôi đi làm được khoảng 1 tháng thì sếp cũ bắt đầu gò ép rất gắt về vấn đề này. Lúc đầu, ai cũng tôn trọng và thực hiện theo đúng yêu cầu của sếp. Tuy nhiên, càng về sau này càng nhiều vấn đề xảy ra Không chỉ riêng tôi mà các đồng nghiệp khác cũng rất mệt nhưng nếu không thực hiện sẽ bị đe dọa đuổi việc nên nhiều khi rất áp lực nhưng đến 12 giờ đêm cũng vẫn phải đi chạy. Mọi người đều cố gắng chấp nhận thực hiện dù nó chiếm rất nhiều thời gian.
Tôi đơn giản là đã trải qua nên biết nó rất mệt và áp lực. Một phần vì bức xúc, một phần vì không muốn các bạn trẻ cùng trang lứa phải chịu cảnh toxic như mình nên tôi quyết định lên tiếng để các bạn có cách chọn lọc môi trường làm việc tốt hơn.
Tôi cho rằng, một người lãnh đạo có năng lực không chỉ là giỏi về chuyên môn mà trước tiên cần phải có những hành vi chuẩn mực đạo đức."
Có thể thấy, chạy bộ là bộ môn thể thao rất tốt cho sức khỏe, không chỉ giúp cải thiện thể lực mà còn giúp mỗi cá nhân rèn luyện tính kiên trì, bền bỉ. Tuy nhiên, phần lớn mọi người đều cho rằng đây chỉ là vấn đề được đưa ra để khuyến khích nhân viên rèn luyện hoặc để thưởng thêm cho người lao động mà không nên gắn với việc đánh giá hiệu quả công việc.
Nhiều người cho rằng, đây là hành động có thể tạo áp lực vô hình cho người lao động và trong một số trường hợp còn gây 'phản tác dụng'. Bởi lẽ, đôi khi, chủ sử dụng người lao động không thể áp ý chí, sở thích cá nhân của mình vào việc đánh giá người lao động./.

Từ 1/9, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được trợ cấp 5 triệu đồng/tháng
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/9, phụ nữ cư trú trên địa bàn TPHCM sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần với mức 5 triệu đồng.

Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9
Đời sống - 11 giờ trướcGần 2 ngày nữa mới tới lễ diễu binh, hàng nghìn người đã mang lều bạt, trải chiếu sẵn sàng ngủ ngoài đường để giữ chỗ xem sự kiện lịch sử 2/9.

Mẹ qua đời, chiến sĩ nén đau thương, hoàn thành nhiệm vụ A80 trước khi về chịu tang
Đời sống - 13 giờ trướcĐang thực hiện nhiệm vụ trong khối đứng Cảnh sát giao thông tại Lễ kỷ niệm A80, Binh nhất Giang Trí Nhân (Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ) hay tin mẹ qua đời nhưng đã xin phép gia đình tiếp tục ở lại hoàn thành nhiệm vụ, sau đó mới trở về chịu tang.

Sống chậm để hạnh phúc: Những con giáp biết tận hưởng cuộc sống, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Những con giáp này luôn tìm được niềm vui trong những điều giản đơn, biết hài lòng với hiện tại và coi cuộc sống như một hành trình để tận hưởng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch ẩn chứa may mắn, đặc biệt viên mãn lúc về già
Đời sống - 19 giờ trướcGĐXH - Ai cũng có ngày sinh riêng, và theo quan niệm tử vi, số cuối của ngày sinh Âm lịch không chỉ là một con số vô tình mà còn ẩn chứa những bí mật thú vị về vận mệnh, tài lộc và sự viên mãn khi về già.

8 chính sách mới ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 9/2025
Đời sống - 21 giờ trướcGĐXH - Yêu cầu mới đối với người học lái xe; nhiều quy chuẩn mới về nước thải; quy định mới về dạy ngoại ngữ trong trường học… là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2025.

Cháy bãi xe ở cầu Vĩnh Tuy: Chủ phương tiện có được bồi thường?
Đời sống - 21 giờ trướcTheo luật sư, chủ phương tiện có thể được bồi thường khi bãi trông giữ xe bị cháy có bảo hiểm vật chất xe hoặc nếu chứng minh được bãi giữ xe có lỗi gây ra thiệt hại....

Danh tính thi thể đang phân hủy trong ô tô dưới vực sâu núi Mẫu Sơn
Đời sống - 22 giờ trướcGĐXH - Cơ quan chức năng xác định, nạn nhân trong vụ người dân phát hiện chiếc ô tô nằm dưới vực sâu ở đỉnh Mẫu Sơn là người ở tỉnh Bắc Giang cũ (nay là tỉnh Bắc Ninh), mất liên lạc từ ngày 15/7.

Tin sáng 31/8: Miền Bắc có mưa vào sáng sớm và chiều tối dịp 2/9; Kiểm tra an toàn, kết cấu cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 có sự khác nhau giữa các khu vực trong phạm vi cả nước...

Hà Nội chi gần 860 tỷ tặng mỗi người dân 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9
Đời sống - 1 ngày trướcHà Nội bổ sung kinh phí hơn 858,3 tỷ đồng để triển khai tặng quà mỗi người dân 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9.

Trẻ em chưa tạo tài khoản VNeID, có được nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9?
Đời sốngGĐXH - Theo Công điện 149/CĐ-TTg năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, toàn bộ người dân Việt Nam sẽ được tặng 100.000 đồng/người chào mừng Tết Độc lập 2/9. Theo đó, trẻ em cũng là đối tượng được tặng quà.