Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Bơm” tiền cứu bất động sản?: Không thể!

Thứ hai, 08:12 17/11/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Giới kinh doanh bất động sản trong nước đang “cầu cứu” Chính phủ “bơm” tiền để “cứu trợ khẩn cấp” thị trường. Nhưng các chuyên gia và nhà quản lý cho rằng, điều này là không thể.

 
Giãn nợ - tăng cầu để cứu bất động sản
 
Tiến sỹ Vũ Đình Ánh, Phó viện trưởng Viện khoa học nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính) nói: “Nếu bây giờ ta “bơm” tiền cứu bất động sản có thể sẽ đưa lạm phát quay trở lại. Như vậy rất nguy hiểm. Tôi cho rằng không có khả năng “đổ vỡ” cả thị trường bất động sản. Có chăng sẽ chỉ là sự đổ vỡ của một số nhà đầu tư đã quá mạo hiểm với thị trường này trước đây. Nhưng đúng là thị trường bất động sản đang trì trệ. Tôi cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, tốt nhất là các ngân hàng có biện pháp giãn nợ cho các doanh nghiệp. Mặt khác, bản thân các doanh nghiệp cũng phải tự động cắt giảm lợi nhuận, chia sẻ với khó khăn chung của cả nền kinh tế”.
 
Nhiều chuyên gia khác cũng đồng tình với quan điểm trên. Họ cho rằng, thị trường bất động sản chưa nghiêm trọng như những gì giới kinh doanh đang “kêu ca”, nhưng Nhà nước cũng cần có những điều chỉnh.
 
Tiến sỹ Đỗ Thị Loan, Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản TP HCM cho rằng, thời gian gần đây một số ngân hàng đã có động thái giãn nợ cho doanh nghiệp. Đây là một tín hiệu rất tốt. Bên cạnh đó, bà Loan cũng kiến nghị Nhà nước nên mở rộng đối tượng Việt kiều và người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam để tăng thêm cầu cho thị trường. Bà Loan nói: “Ở một số nước lân cận như Singapore, không chỉ người nước ngoài làm việc tại nước đó mới được mua nhà. Nên có những chính sách nào đó để khuyến khích những người không làm việc tại Việt Nam cũng có thể tham gia mua và đầu tư bất động sản. Trước hết, có thể là khu Phan Thiết, Mũi Né. Ở đó có nhiều dự án tốt, những dự án biệt thự nhìn ra biển. Một số nước trong khu vực đã làm như thế. Họ nhắm vào khách hàng giàu có từ Hàn Quốc, Nhật Bản. Họ thu hút đối tượng mua nhà để nghỉ dưỡng, cho thuê. Như vậy sẽ làm cho ngành du lịch và ngành bất động sản phát triển”.
 

Khi giá nhà trở nên hợp lý, giao dịch mua bán sẽ nhiều và thị trường sẽ ấm lên. Ảnh: T.L.

 
Thị trường chỉ xuống ở phân khúc nhà cao cấp
 
Về phía các nhà quản lý, ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục quản lý  nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) nói: “Theo thống kê của chúng tôi, thị trường chỉ xuống ở phân khúc nhà cao cấp có giá khoảng 30 triệu đồng/m² nhà chung cư. Với phân khúc nhà giá trung bình khoảng 10-15 triệu đồng/m² thì xuống không đáng kể”.
 
Về ý kiến lo ngại, thời gian tới, đầu tư nước ngoài vào bất động sản nước ta sẽ sụt giảm do những ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, ông Hà nói: “Các nhà đầu tư nước ngoài không có ảnh hưởng lớn đến thị trường bất động sản Việt Nam. Tuy giá trị đầu tư của họ lớn, nhưng lại chỉ tập trung vào phân khúc thị trường nhà ở, văn phòng cho thuê cao cấp... trong khi chúng ta quan tâm đến nhà ở bình dân, cho người thu nhập thấp. Nên sự sụt giảm nếu có không phải là đáng lo ngại”.
 
Ông Hà cho rằng, vấn đề bây giờ là nguồn cung còn ít. Đặc biệt là nguồn cung các loại nhà giá bình dân. Bộ Xây dựng đang thực hiện đề án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Bản thân các nhà đầu tư cũng đang có động thái chuyển từ phân khúc cao cấp sang đầu tư cho các phân khúc nhà bình dân. Khi giá nhà trở nên hợp lý, giao dịch mua bán sẽ nhiều và thị trường sẽ “ấm” lên.
 
Bà Loan thì cho rằng, cần phải có những chính sách ưu đãi, quyết liệt hơn nữa để phát triển chương trình nhà ở cho người thu nhập thấp. Mở rộng thêm các phương thức bán nhà trả góp và nhà cho thuê. Bà Loan nói: “Thị trường bất động sản không hề đóng băng. Có chăng là số lượng giao dịch trên thị trường ít hơn quý 4 năm 2007. Đóng băng tức là không có một giao dịch nào thực hiện hết. Xu hướng thị trường sẽ phát triển trở lại. Nhưng khi đó thị trường sẽ mang tính chất lành mạnh hơn, bền vững hơn trước. Nhà đầu tư cũng sẽ thận trọng hơn trước khi ra quyết định đầu tư”.
 
“Thời gian gần đây, các chủ đầu tư và giới kinh doanh kêu ca nhiều, nhưng chủ yếu là những chủ đầu tư và giới kinh doanh ở phân khúc cao cấp của thị trường. Trong khi đó, phân khúc này chỉ chiếm khoảng 5% toàn bộ thị trường nhà ở, không thể hiện hết thị trường, cần phải có cái nhìn tổng thể. Không thể nhìn vào phân khúc hẹp để nói thị trường quá nóng hay đóng băng”.         
 
Ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng).
 
Đắc Kiên
kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Khởi tố vụ án trục lợi hàng chục tỉ đồng từ nhà ở xã hội

Khởi tố vụ án trục lợi hàng chục tỉ đồng từ nhà ở xã hội

Pháp luật - 24 phút trước

Các đối tượng lợi dụng chính sách Nhà ở xã hội nhằm trục lợi, tiêu cực đang gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội.

Ai muốn phục hồi điểm giấy phép lái xe cần nắm thông tin quan trọng này

Ai muốn phục hồi điểm giấy phép lái xe cần nắm thông tin quan trọng này

Đời sống - 38 phút trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội thông báo lịch tổ chức kiểm tra pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để thực hiện phục hồi điểm giấy phép lái xe. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Thái Nguyên: Cận cảnh đường kết nối các xã ở khu du lịch hồ Ba Bể xuất hiện loạt điểm nứt, lún và sạt

Thái Nguyên: Cận cảnh đường kết nối các xã ở khu du lịch hồ Ba Bể xuất hiện loạt điểm nứt, lún và sạt

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng, tuyến đường đã xuống cấp với hàng loạt dấu hiệu bất thường: nền đường yếu, mặt đường bong tróc, taluy sạt lở. Những hình ảnh ghi nhận cho thấy nguy cơ mất an toàn đang hiện hữu trên toàn tuyến.

Người đàn ông ở Đà Nẵng bị chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng do 'sập bẫy' kêu gọi đầu tư

Người đàn ông ở Đà Nẵng bị chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng do 'sập bẫy' kêu gọi đầu tư

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng của một người đàn ông ở Đà Nẵng, Phạm Thị Mỹ Tuyết (SN 1997, trú phường Sơn Trà) bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan Công an thông báo truy tìm đối tượng Tuyết để phục vụ điều tra.

Vụ án Mr Pips: Cuộc 'tẩu tán' tài sản nghìn tỷ và những vali đầy vàng, USD của bố mẹ bị can

Vụ án Mr Pips: Cuộc 'tẩu tán' tài sản nghìn tỷ và những vali đầy vàng, USD của bố mẹ bị can

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi "ông trùm" lừa đảo Mr Pips bị bắt giữ, bố mẹ và người thân của đối tượng này đã lập tức rút hàng trăm tỷ đồng tiền mặt, mua gom lượng lớn vàng SJC và ngoại tệ rồi mang đi gửi người thân nhằm thoát khỏi sự phong tỏa của cơ quan chức năng.

Thanh Hóa: Chuyển 37 vụ buôn lậu, hàng giả sang cơ quan điều tra xử lý hình sự

Thanh Hóa: Chuyển 37 vụ buôn lậu, hàng giả sang cơ quan điều tra xử lý hình sự

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong 2 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã xử lý 832 vụ buôn lậu, trong đó 37 vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra để xử lý hình sự.

Vừa có tài vừa có vận may: 4 con giáp tốt số từ 'trong trứng'

Vừa có tài vừa có vận may: 4 con giáp tốt số từ 'trong trứng'

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Những con giáp dưới đây thường được xem là "sinh ra đã thuận lợi", nhưng thực tế, phía sau sự hanh thông ấy là cả một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ.

Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền, làm giả hồ sơ để đối phó Công an

Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền, làm giả hồ sơ để đối phó Công an

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra vụ án Mr Pips, đề nghị truy tố 75 bị can. Đáng chú ý, ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng bị đề nghị truy tố về tội "Rửa tiền".

Người hưởng bảo hiểm xã hội đón tin vui khi sắp được tăng lương hưu và trợ cấp xã hội

Người hưởng bảo hiểm xã hội đón tin vui khi sắp được tăng lương hưu và trợ cấp xã hội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ 1/7 tới.

2 con số 'vàng' trong năm sinh: Ai sở hữu dễ gặp quý nhân, sự nghiệp lên như diều gặp gió

2 con số 'vàng' trong năm sinh: Ai sở hữu dễ gặp quý nhân, sự nghiệp lên như diều gặp gió

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Không ít người tin rằng con số cuối cùng trong năm sinh có thể phần nào phản ánh vận mệnh và con đường phát triển của mỗi cá nhân.

Top