Bóng đá VN 2007: Hết thời đỏ mắt tìm biểu tượng?

GĐ&XH - Hai năm liên tiếp, bóng đá VN không chọn ra được những ngôi sao thực thụ làm biểu tượng cho nền bóng đá nước nhà. Năm “heo vàng” Đinh Hợi, nỗi thất vọng ấy rồi sẽ trôi qua?

Khó chọn Quả bóng vàng

Mùa bóng 2005, danh hiệu Quả bóng vàng tưởng chừng lựa chọn đơn giản vì “có SEA Games”, nhưng rốt cục danh hiệu ấy đã khó chọn hơn tưởng tượng của nhà tổ chức. May sao ở thời điểm quyết định, “người hùng” Phan Văn Tài Em đã bứt lên giành giải. Nhưng danh hiệu Quả bóng vàng của Phan Văn Tài Em giống như một sự tưởng thưởng về phẩm chất đạo đức  hơn là chuyên môn.

Tương tự, mùa giải 2006 khép lại với “điểm nhấn” là AFF Cup 2007. Song điều éo le là tuyển VN đã thất bại trong việc chinh phục giấc mơ vàng, vì vậy AFF Cup 2007 đã gây phản ứng ngược đối với những cuộc bình bầu danh hiệu xuất sắc. Công Vinh sau khi tỏa sáng ở V-League, một loạt giải đấu tập huấn của ĐTQG và đặc biệt là ASIAD 15, đã rớt phong độ thê thảm ở AFF Cup 2007. Chân sút số một chỉ ghi được 3 bàn thắng nhưng đó chỉ là 3 bàn thắng ghi vào lưới... đội Lào.

Không chỉ Công Vinh, những nhân vật được kỳ vọng như Huy Hoàng, Minh Phương, Bảo Khanh hay Thanh Bình cũng chơi dưới sức. Điều ấy cộng thêm việc đương kim Quả bóng vàng 2005 Phan Văn Tài Em vắng mặt ở AFF Cup 2007 do chấn thương đã khiến người ta khó tìm ra người để “chọn mặt gửi vàng”. Vì lẽ đó, dễ hiểu là danh hiệu Quả bóng vàng 2006 đã bị lùi lại đến sau Tết Nguyên đán, nhằm xoa dịu đi thất bại ở AFF Cup 2007 và cũng để cho những người cầm lá phiếu bầu có thêm chút thời gian chiêm nghiệm, tìm ra người... may mắn. 

 Xóa đi “cơn hạn hán”?

Theo quan niệm truyền thống của người Á đông, năm Đinh Hợi 2007 chính là năm “lợn vàng”. Sự hiền hòa trong tính cách của chú lợn được coi là biểu tượng cho may mắn, thái bình.

Vậy trong năm “lợn vàng” Đinh Hợi, bóng đá VN cũng được hưởng “vía” tốt để xóa đi “cơn hạn hán”? Nếu nhìn vào lịch trình của bóng đá VN năm 2007, có quá nhiều giải đấu để người ta lựa chọn ra những gương mặt được coi như biểu tượng của mùa bóng.

Trước tiên là V-League 2007 được kéo dài tới 7 tháng, và đó là cơ hội để những viên ngọc thô được mài giũa. Trong khi đó, ở cấp độ đội tuyển, ASIAN Cup và SEA Games 24 là những “điểm nhấn” để ghi điểm của những cầu thủ lăm le cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng. Chỉ cần chơi hay tại ASIAN Cup và hoàn tất mục tiêu vào chung kết SEA Games 24 trên đất Thái, “cơn hạn hán biểu tượng” sẽ được xóa nhòa.

Rõ ràng cơ hội để các cầu thủ đánh bóng tên tuổi, làm đẹp hình tượng trong năm 2007 là cực lớn. Vấn đề là khi đã có mảnh ruộng để cày bừa, người ta phải biết phân sức, lựa chọn ra sao cho thật khéo để thu hoạch được những mùa vàng bội thu. Đó chắc chắn không chỉ là vấn đề của một cá nhân cầu thủ, mà còn là một thách thức cho những nhà quản lý của nền bóng đá nước nhà.

Thời gian sẽ đưa ra câu trả lời xác đáng. Nhưng trước tiên, trong năm “lợn vàng” vốn là biểu tượng của sự may mắn, hiền hòa, bao dung, tại sao không có quyền hy vọng?

Khánh Chi

giang
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Những ngành nghề, trình độ đại học này được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2027

Những ngành nghề, trình độ đại học này được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2027

Đời sống -

GĐXH - Công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ sở hữu các bằng cấp sẽ thuộc diện ưu tiên tuyển chọn để bổ sung cho các đơn vị chuyên môn, kỹ thuật trong Quân đội. Vậy những ngành nghề, trình độ đại học nào được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.