Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bụng to nhanh bất thường, người phụ nữ tá hỏa khi được phát hiện có khối u khủng nặng 8kg

Thứ ba, 08:35 25/04/2023 | Y tế

GĐXH – Theo các bác sĩ, u nang nhầy buồng trứng là một dạng u nang thực thể, chiếm khoảng 20% các khối u xuất hiện ở buồng trứng.

Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, vừa qua, đơn vị này đã điều trị thành công cho một bệnh nhân có khối u nhầy buồng trứng khủng nặng tới 8kg

Cụ thể, bệnh nhân Đ.T.H (47 tuổi) đến viện khám sau gần 3 tháng thấy bụng to nhanh bất thường nhưng không có dấu hiệu mệt mỏi.

Bụng to nhanh bất thường, người phụ nữ tá hỏa khi được phát hiện có khối u khủng nặng 8kg - Ảnh 1.

Các bác sĩ lấy ra khối u nhầy buồng trứng khủng cho người bệnh. Ảnh BVCC

Tại đây, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân toàn trạng ổn, bụng chướng to, hai phần phụ khó khám, không siêu âm được ổ bụng vì khối u choán hết. Hình ảnh chụp MRI cho thấy nghi ngờ khối u xuất phát từ buồng trứng đa thùy.

PGS.TS Lê Thị Anh Đào - Trưởng khoa Phụ ngoại A5 đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân, lấy ra một khối u nhầy chứa gần 8 lít dịch. Sau phẫu thuật, bệnh nhân ổn định theo dõi hậu phẫu tại bệnh viện.

Các bác sĩ cho biết, u nang nhầy buồng trứng là một dạng u nang thực thể, chiếm khoảng 20% các khối u xuất hiện ở buồng trứng. Khối u thường to, rất dễ dính vào các tổ chức xung quanh, u nhiều nang và hay tái phát.

U nang nhầy buồng trứng thường gặp ở độ tuổi 40-60. Mặc dù có thể thấy phần lớn các u nang nhầy buồng trứng là lành tính (khoảng 80%), tuy nhiên, những biến chứng của bệnh lý này có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng như: u phát triển nhanh gây xoắn nang, vỡ nang từ đó gây ảnh hưởng đến các tạng (gây nhiễm trùng hoặc hoại tử buồng trứng), vỡ nang khiến dịch chảy vào ổ bụng có thể dẫn tới bệnh giả nhầy phúc mạc,...

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, chị em phụ nữ nên thăm khám phụ khoa định kỳ 6 tháng 1 lần để phát hiện sớm các nguy cơ và điều trị bệnh kịp thời. Nếu thấy bụng to nhanh bất thường hoặc có các dấu hiệu nghi ngờ, nên đến các cơ sở chuyên khoa để khám, tránh biến chứng có thể xảy ra.

Táo bón, rối loạn tiêu hóa ở phụ nữ mang thai

N.Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top