Cá chết bất thường, nổi trắng hồ công viên trung tâm Đà Nẵng

| Xã hội

GiadinhNet - Người dân hóng mát và đi tập thể dục phát hiện cá chết bất thường nổi trắng ở hồ Công viên 29-3 (quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Nhiều góc hồ cá trôi dạt vào xếp từng lớp, bốc lên mùi hôi thối...

> Xem clip cá chết bất thường tại Đà Nẵng

Ngày 1/8, nhiều người dân và du khách ra hóng mát ở hồ Công viên 29-3 (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) bất ngờ phát hiện cá chết nổi trắng hồ...Ảnh: Đức Hoàng
Ngày 1/8, nhiều người dân và du khách ra hóng mát ở hồ Công viên 29-3 (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) bất ngờ phát hiện cá chết nổi trắng hồ...Ảnh: Đức Hoàng
Một số người cho biết, hiện tượng cá chết xuất hiện rải rác 1-2 ngày nay, tuy nhiên đến ngày 1/8 thì cá chết rất nhiều, nổi bồng bềnh, trôi dạt vào bờ...Ảnh: Đức Hoàng
Một số người cho biết, hiện tượng cá chết xuất hiện rải rác 1-2 ngày nay, tuy nhiên đến ngày 1/8 thì cá chết rất nhiều, nổi bồng bềnh, trôi dạt vào bờ...Ảnh: Đức Hoàng
Một số góc hồ cá chết dày đặc, xếp từng lớp lên nhau, bốc lên mùi hôi thối. Ảnh: Đức Hoàng
Một số góc hồ cá chết dày đặc, xếp từng lớp lên nhau, bốc lên mùi hôi thối. Ảnh: Đức Hoàng
Theo quan sát của phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, nguồn nước ở hồ Công viên 29-3 có màu đen. Tại một số vị trí có cống nước thải không biết nguồn gốc từ đâu chảy thẳng xuống hồ...Ảnh: Đức Hoàng
Theo quan sát của phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, nguồn nước ở hồ Công viên 29-3 có màu đen. Tại một số vị trí có cống nước thải không biết nguồn gốc từ đâu chảy thẳng xuống hồ...Ảnh: Đức Hoàng

Có mặt kiểm tra tại hiện trường chiều 1/8, ông Phan Quang Khường, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thanh Khê cho biết nguyên nhân cá chết là do bùn dưới hồ quá nhiều, lâu ngày không được nạo vét nên cá bị ngạt khí và chết...Ảnh: Đức Hoàng

Có mặt kiểm tra tại hiện trường chiều 1/8, ông Phan Quang Khường, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thanh Khê cho biết nguyên nhân cá chết là do bùn dưới hồ quá nhiều, lâu ngày không được nạo vét nên cá bị ngạt khí và chết...Ảnh: Đức Hoàng

Cá chết khiến Công viên 29-3 ít người tới hóng mát như thường lệ. Một số em nhỏ nhà gần công viên ra công viên, nhưng...Ảnh: Đức Hoàng
Cá chết khiến Công viên 29-3 ít người tới hóng mát như thường lệ. Một số em nhỏ nhà gần công viên ra công viên, nhưng...Ảnh: Đức Hoàng
...thấy cá chết quá nhiều và mùi hôi thối, em nhỏ không chịu mùi được liền bịt mũi, chạy vào nhà, không vui chơi trong công viên như mỗi ngày. Ảnh: Đức Hoàng
...thấy cá chết quá nhiều và mùi hôi thối, em nhỏ không chịu mùi được liền bịt mũi, chạy vào nhà, không vui chơi trong công viên như mỗi ngày. Ảnh: Đức Hoàng
Ông Phan Quang Khường cho biết thêm, ngày hôm nay 1/8 là cá chết nhiều nhất, chủ yếu là cá rô phi. Trước đây hàng năm (từ năm 2008), thỉnh thoảng hồ này có cá chết nhưng ít lắm. Không hiểu vì sao năm nay cá chết nhiều như thế. Chúng tôi yêu cầu công nhân Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng vớt cá và xử lý mùi hôi..., ông Khường nói. Ảnh: Đức Hoàng
Ông Phan Quang Khường cho biết thêm, ngày hôm nay 1/8 là cá chết nhiều nhất, chủ yếu là cá rô phi. "Trước đây hàng năm (từ năm 2008), thỉnh thoảng hồ này có cá chết nhưng ít lắm. Không hiểu vì sao năm nay cá chết nhiều như thế. Chúng tôi yêu cầu công nhân Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng vớt cá và xử lý mùi hôi...", ông Khường nói. Ảnh: Đức Hoàng
Cá chết dày đặc, trắng hồ. Ảnh: Đức Hoàng
Cá chết dày đặc, trắng hồ. Ảnh: Đức Hoàng
Trong ngày 1/8, công nhân Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng vớt gần 1 tấn cá chết dưới hồ. Ảnh: Đức Hoàng
Trong ngày 1/8, công nhân Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng vớt gần 1 tấn cá chết dưới hồ. Ảnh: Đức Hoàng
Cá chết được vớt lên để ở xe rùa...Ảnh: Đức Hoàng
Cá chết được vớt lên để ở xe rùa...Ảnh: Đức Hoàng

...rồi các công nhân chở đi tập kết lại một chỗ, sau đó xe chở rác sẽ chở lên bãi rác chôn. Ảnh: Đức Hoàng

...rồi các công nhân chở đi tập kết lại một chỗ, sau đó xe chở rác sẽ chở lên bãi rác chôn. Ảnh: Đức Hoàng

Một số cống nước thải trực tiếp thải nước ra hồ Công viên 29-3 với mùi hôi khó chịu. Ảnh: Đức Hoàng
Một số cống nước thải trực tiếp thải nước ra hồ Công viên 29-3 với mùi hôi khó chịu. Ảnh: Đức Hoàng
Nhiều con cá rất to, nặng tầm 2-5kg vẫn bị chết, nổi trắng hồ. Ảnh: Đức Hoàng
Nhiều con cá rất to, nặng tầm 2-5kg vẫn bị chết, nổi trắng hồ. Ảnh: Đức Hoàng
Đây là năm mà cá chết bất thường nhiều nhất mà chúng tôi chứng kiến. Chúng tôi không hiểu vì sao như vậy, mong thành phố nhanh chóng vào cuộc điều tra nguyên nhân, một người dân sống gần hồ Công viên 29-3 nói. Ảnh: Đức Hoàng
"Đây là năm mà cá chết bất thường nhiều nhất mà chúng tôi chứng kiến. Chúng tôi không hiểu vì sao như vậy, mong thành phố nhanh chóng vào cuộc điều tra nguyên nhân", một người dân sống gần hồ Công viên 29-3 nói. Ảnh: Đức Hoàng
Trong lúc đó, ông Phan Quang Khường đề nghị sớm có biện pháp nạo vét bùn dưới hồ để khỏi ô nhiễm...Ảnh: Đức Hoàng
Trong lúc đó, ông Phan Quang Khường đề nghị sớm có biện pháp nạo vét bùn dưới hồ để khỏi ô nhiễm...Ảnh: Đức Hoàng
Cá chết nổi trắng hồ. Ảnh: Đức Hoàng
Cá chết nổi trắng hồ. Ảnh: Đức Hoàng

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.