Ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng đầu tiên ở Nghệ An xuất viện

| Y tế

GiadinhNet - Bệnh nhân không còn các triệu chứng lâm sàng liên quan COVID-19 và kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 4 lần liên tiếp. Sau khi bệnh nhân xuất viện sẽ tiếp tục cách ly tại nhà 2 tuần dưới sự giám sát của lực lượng y tế địa phương.

Ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng đầu tiên ở Nghệ An xuất viện - Ảnh 1.

Chiều 27/5, ông Nguyễn Sỹ Thành – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, BN3098 (ca mắc COVID-19 đầu tiên ngoài cộng đồng ở Nghệ An) đã được xuất viện.

Ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng đầu tiên ở Nghệ An xuất viện - Ảnh 2.

Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu trao giấy chứng nhận khỏi bệnh cho BN3098.

Bệnh nhân không còn các triệu chứng lâm sàng liên quan COVID-19 và kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 4 lần liên tiếp. Sau khi bệnh nhân xuất viện sẽ tiếp tục cách ly tại nhà 2 tuần dưới sự giám sát của lực lượng y tế địa phương.

Trước đó, Bệnh viện khu vực Tây Nam (huyện Con Cuông, Nghệ An) cũng đã điều trị khỏi và cho xuất viện 4 bệnh nhân mắc COVID-19. Đây là các công dân trở về từ Nhật Bản nhập cảnh qua Cảng hàng không Quốc tế Vinh được cách ly tập trung tại huyện Con Cuông.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Nghệ An không còn ca mắc COVID-19.

V. Đồng

Ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng đầu tiên ở Nghệ An xuất viện - Ảnh 3.

V. Đồng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.