Ca thứ 1.141 mắc COVID-19 ở Việt Nam là vợ bệnh nhân dương tính

| Y tế

GiadinhNet - Nữ bệnh nhân 29 tuổi, cùng chồng nhập cảnh Việt Nam hôm 6/10, hôm nay xác định dương tính SARS-CoV-2.

Ca thứ 1.141 mắc COVID-19 ở Việt Nam là vợ bệnh nhân dương tính  - Ảnh 1.

CA BỆNH 1141 (BN1141): nữ, 29 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là vợ của BN1125. Ngày 6/10, bệnh nhân cùng chồng từ Ấn Độ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay chuyến bay 6E9471, được chuyển đến cách ly tại TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi nhập cảnh. 

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 19/10 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

BN1125 là chuyên gia quốc tịch Ấn Độ, vừa phát hiện dương tính cách đây 3 hôm. Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 16 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Đồng Tháp (14 ca), Đồng Nai (1 ca), TP. HCM (1 ca). Như vậy, chuyến bay này đã có 18 người mắc COVID-19.

Tính đến 18h ngày 20/10, trong 1.141 ca dương tính được phát hiện ở Việt Nam, có tổng cộng 691 ca mắc do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca. 

Ca thứ 1.141 mắc COVID-19 ở Việt Nam là vợ bệnh nhân dương tính  - Ảnh 2.

Nguồn: Bộ Y tế

Hiện có hơn 13.500 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly).

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong tổng số 1.141 bệnh nhân COVID-19 tại nước ta, có 1.046 ca đã khỏi bệnh, 35 ca tử vong, 4 ca tử vong sau khi khỏi bệnh. Trong các bệnh nhân đang điều trị, có 16 người chuyển âm tính với SARS-CoV-2 ít nhất 1 lần. 

Thế giới ghi nhận hơn 40,71 triệu người mắc COVID-19, trong đó 1,123 triệu người tử vong. Mỹ đang là quốc gia có số người mắc nhiều nhất thế giới với 8,45 triệu (hơn 225.200 người tử vong); Ấn Độ: gần 7,6 triệu người mắc, hơn 115.000 người tử vong. Brazil và Nga lần lượt xếp thứ 3 và 4 về số người mắc.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 chiều 19/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn thường trực khi Thủ đô nhiều nước gặp tình trạng lây lan dịch ra cộng đồng những ngày qua và mùa đông cận kề, một mùa đông khắc nghiệt sẽ tạo thuận lợi cho COVID-19 lây lan rộng. Vì vậy, không được chủ quan trong mọi trường hợp, mọi cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm cao, kiên quyết không để dịch bệnh quay lại.

Thủ tướng nhấn mạnh chủ trương đối với TP. Hà Nội, TP.HCM là phải đeo khẩu trang ở đám đông, ngoài đường phố, ở phương tiện công cộng.

V.Thu

Ca thứ 1.141 mắc COVID-19 ở Việt Nam là vợ bệnh nhân dương tính  - Ảnh 3.
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.