Các Bộ ngành lên kế hoạch ứng phó với dịch Ebola

| Y tế

GiadinhNet - Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Ebola tại Bộ Y tế ngày 11/8, ông Vũ Khắc Định - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã đánh giá cao Bộ Y tế đã có những kế hoạch sớm phối hợp với các bộ ngành liên quan để ứng phó với dịch bệnh nguy hiểm này.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Bộ Ngoại giao cho biết, đã có công điện khẩn cập nhật tình hình của Bộ Y tế hướng dẫn người Việt Nam ở các nước có dịch Ebola cách phòng, tránh bệnh, đồng thời yêu cầu họ có thông tin về Bộ Ngoại giao khi cần sự trợ giúp khi có những vấn đề bất thường. Theo Bộ Ngoại giao, tại Nigenia (nơi có dịch Ebola) hiện có 15 công dân Việt Nam trong vùng dịch và 10 công dân ngoài cùng dịch nhưng chưa mắc. Việt Nam đã phát tờ rơi, cố gắng tiếp cận người dân để tuyên truyền về dịch Ebola.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khi tình huống xấu có thể rút toàn bộ nhân viên ngoại giao về nước, do đó Bộ Ngoại giao phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện Bộ Công an Thiếu tướng Nguyễn Tiến Dẫn cho hay, sáng nay (11/8) Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì họp trực tuyến về tình hình Ebola, thành lập  ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch, chỉ đạo các đơn vị Công an cửa khẩu phối hợp với ngành y tế triển khai giám sát; phổ biến đến Giám đốc Công an các địa phương; hướng dẫn theo của Bộ Y tế về nhân lực, thuốc, hóa chất vv…

Đại diện Bộ Công an cho rằng, đối với những đối tượng không chấp hành, an ninh cửa khẩu sẽ đưa vào diện cưỡng chế cách ly.

Về vấn đề an ninh cửa khẩu, do khách đông, cần có các biện pháp phù hợp, không gây hoang mang.

Tại cuộc họp, Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Bộ Y tế triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là hàng không: Nội Bài, Tân Sân Nhất. Ngày 12/8,  sẽ tập huấn kiến thức cho cán bộ. Bộ Y tế đề nghị Bộ Giao thông vận tải lưu ý đường bộ ở khu vực phía Bắc.

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết bộ này cũng đã có văn bản chỉ đạo các Sở VHTTDL và doanh nghiệp du lịch dừng đưa người đến các vùng dịch. Bộ trưởng Bộ VHTT&DL có văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo 3 kịch bản của Bộ Y tế; thành lập các tổ công tác ứng phó với dịch trong du lịch để ứng phó kịp thời và sẽ có các giải pháp kịp thời theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, lượng khách du lịch Việt Nam sang Tây Phi hầu như không có, chủ yếu là lao động. Khách du lịch từ Tây Phi vào Việt Nam cũng hầu như không có, chỉ có khách đã đi qua, như Thái Lan, có nguy cơ lây lan.

Bộ Y tế Đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cung cấp thông tin thường xuyên với người lao động; có văn bản yêu cầu không đưa lao động sang vùng có dịch, yêu cầu các doanh nghiệp nhắc nhở lao động trong vùng có dịch có biện pháp phòng ngừa, khi có dấu hiệu báo ngay với chủ sử dụng để có biện pháp phòng ngừa.

Bộ NN&PTNT kiểm soát nhập lậu động vật gia cầm lậu sẽ tịch thu và tiêu hủy. Bộ Y tế đề nghị Bộ NN&PTNT siết chặt kiểm tra giám sát các loại động vật có khả năng gây bệnh, tiêu hủy đúng qui định.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Vũ Khắc Định cho rằng Bộ Y tế đã rất quyết liệt trong việc phòng chống dịch bệnh Ebola, đã phối hợp chặt chẽ lên kế hoạch phòng chống dịch bệnh này từ rất sớm, có báo cáo hằng ngày lên Thủ tướng, Phó thủ tướng về tình hình dịch bệnh và Thủ tướng, Phó Thủ tướng đã họp với Bộ Y tế về vấn đề này để ra công điện về  Phòng chống dịch bệnh Ebola.

Những ngày qua Bộ Y tế và các bộ ngành đã tiếp thu và ra quân quyết liệt. Bộ Y tế đã lên kế hoạch, nỗ lực mọi cách để làm sao dịch Ebola không lây vào Việt Nam. Bộ Y tế cũng đã phối hợp với các địa phương, các tổ chức y tế quốc tế trong công cuộc phòng chống dịch bệnh. Xây dựng các phương án khống chế, thu dung điều trị, cách ly, khoanh vùng ổ dịch, không để lây lan, bảo vệ sức khỏe nhân dân ở mức cao nhất.

Ông Vũ Khắc Định cho rằng: “Đây không phải là hành động riêng của ngành Y tế mà là trách nhiệm của tất cả các bộ ngành, và mỗi cá nhân chúng ta. Văn phòng Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để công tác phòng chống dịch Ebola được hiệu quả. Và  đề nghị sau buổi họp này bộ ngành nào chưa xây dựng kế hoạch, phải xây dựng kế hoạch về phòng chống dịch bệnh Ebola… Đối với công tác truyền thông cần tiếp tục đưa tin kịp thời, trung thực, tránh tình trạng đưa tin quá mức, gây hoang mang làm nhân dân mức bình tĩnh.”

HN

hoainam
Ý kiến của bạn
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.