Các chiến sĩ học viên sĩ quan Lục quân 2 rời TP.HCM sau thời gian chống dịch
GiadinhNet - Sau gần 2 tháng đến TP.HCM hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19, các chiến sĩ học viên trường Sĩ quân Lục quân 2 và Học viện Quân y đã rời khỏi TP.HCM để quay về trường.
Chiều 13/10, hơn 200 chiến sĩ học viên trường Sĩ quân Lục quân 2 và Học viện Quân y đến TP.HCM đã rời khỏi TP.HCM sau khoảng 50 ngày đến đây hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Các chiến sĩ nhận bằng khen trước khi quay trở về trường.
Thời gian qua, với sự hỗ trợ hết mình của chính quyền quận, lực lượng chiến sĩ của trường Sĩ quan Lục quân 2 đã hỗ trợ quận Bình Thạnh bốc xếp khoảng 5.000 tấn gạo, gần 1.350 tấn hàng hoá rau củ, phân bổ và phát cho người dân khoảng 149.000 túi an sinh, 5.000 túi thuốc… Ngoài ra, các chiến sĩ cũng hỗ trợ tiêm vaccine, lấy mẫu xét nghiệm, trực ở chốt kiểm soát, đi chợ hộ cho dân…
"Thời gian qua, chúng tôi đã góp phần nhỏ hỗ trợ địa phương phòng chống dịch COVID-19 và tăng cường củng cố mối quan hệ máu thịt, tình đoàn kết nhân dân, giữ vững và phát huy hình ảnh người lính cụ Hồ trong cuộc chiến này. Đây cũng là kinh nghiệm quý báu để bổ sung vào chương trình giảng dạy của nhà trường, là kỷ niệm đẹp không thể quên trong cuộc đời quân ngũ", Trung tá Trần Văn Thuận, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9 thuộc trường Sĩ quan Lục quân 2 xúc động trước lúc rời TP.HCM để trở về trường.

Bằng khen tích cực tham gia chống dịch.

Chụp ảnh lưu niệm trước khi chia tay.
Cũng theo Trung tá Thuận, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, lực lượng chiến sĩ cũng gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, vì dịch bệnh hết sức căng thẳng, nhiệm vụ của các chiến sĩ liên tục tiếp xúc với các ca nhiễm nên đã có 13 học viên nhiễm COVID-19.
Trong buổi chia tay này, các chiến sĩ đều tiếc nuối và lưu luyến, ai cũng cho biết, có thể đây sẽ là khoảng thời gian đẹp và ý nghĩa nhất trong đời lính.

Chiến sĩ khoe bằng khen tích cực tham gia chống dịch.

Những cái ôm lưu luyến phút chia tay.


Các chiến sĩ chào tạm biệt người dân trước khi quay về trường.
Bịn rịn giây phút chia tay, đôi bạn T.V.T và H.T.H chia sẻ, T. được cử đến quận đoàn quận Bình Thạnh để hỗ trợ, còn H. là tình nguyện viên tại đây. Đôi bạn cho biết, sau khoảng 1 tuần làm việc chung với nhau thì hai bạn nảy sinh tình cảm. Thời gian cũng vì thế mà trôi nhanh hơn, ngày các học viên sĩ quan trở về trường cũng đã đến.
"Chuẩn bị chia tay, cả hai đều cảm thấy khá bồi hồi, lưu luyến. Vì dịch bệnh vẫn còn khá phức tạp nên khả năng thời gian tới, chúng tôi không gặp nhau được. Nhưng chắc chắn chúng em sẽ liên lạc với nhau qua điện thoại hay mạng xã hội", T. chia sẻ.

Đôi bạn trẻ bùi ngùi lúc chia tay.

Đây sẽ là khoảng thời gian đẹp và ý nghĩa nhất trong cuộc đời binh chủng.
Bà Trần Thị Thu Trang, Bí thư Đảng ủy Phường 7, quận Bình Thạnh cho biết cảm thấy rất nhớ các chiến sĩ vì thời gian qua, cán bộ phường và các chiến sĩ thân thiết, coi nhau như gia đình.
"Chúng tôi muốn gởi lời cám ơn và luôn trân trọng những đóng góp của các chiến sĩ trong thời gian qua, hy vọng các bạn luôn khoẻ mạnh, học tập, rèn luyện tốt… và sẽ sớm gặp lại các bạn trong thời gian gần nhất", bà Trang nói.
Hà Nội: Ô tô con gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong lúc sáng sớm
Đời sống - 33 phút trướcGĐXH - Sáng 10/1, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) xác nhận đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng tại khu vực cầu vượt Vọng (phường Kim Liên) khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.
Ông Phan Bá Mạnh làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường
Thời sự - 52 phút trướcNhà báo Phan Bá Mạnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường.
Thông tin ai cũng muốn biết: 5 vị trí việc làm mới của công chức
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Chính phủ ban hành Nghị định số 361/2025/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm công chức. Dưới đây là những thông tin cụ thể.
Tháng sinh Âm lịch của người có cuộc đời thường ít tai ương, hậu vận an yên
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Theo quan niệm phương Đông, có những tháng sinh Âm lịch được xem là "thời điểm vàng" khi con người chào đời. Người sinh vào những tháng này thường mang theo phúc khí bền lâu, cuộc sống ít sóng gió, hậu vận an yên.
Hà Nội: Vi phạm giao thông 'hạ nhiệt', Camera AI chỉ ghi nhận 5 trường hợp vượt đèn đỏ ngày 9/1
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 8/1 đến trưa 9/1/2026), hệ thống Camera AI thí điểm ghi nhận ý thức của người tham gia giao thông có sự cải thiện rõ rệt. Số lượng vi phạm tại các "điểm nóng" giảm sâu, đặc biệt không ghi nhận trường hợp nào vi phạm làn đường hay đi ngược chiều.
Lộ diện chân dung 2 tên trộm phá khóa cửa hàng, trộm 51 điện thoại ở Hà Nội
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Công an phường Xuân Phương (Hà Nội) đã bắt giữ 2 đối tượng phá khóa cửa hàng, trộm 51 điện thoại ở một cửa hàng di động. Danh tính 2 tên trộm đã được xác định.
Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ ngày 10/1, không khí lạnh suy yếu dần, nhiệt độ khu vực Bắc Bộ tăng, trời ấm dần.
Tin sáng 10/1: Hà Nội tái diễn ô nhiễm không khí nghiêm trọng; hành khách hoảng loạn trước màn rượt đuổi của xe khách
Xã hội - 4 giờ trướcGĐXH - Sáng 9/1, ô nhiễm không khí lại có xu hướng nghiêm trọng hơn và lan rộng hơn ở các tỉnh miền Bắc; Do va chạm giao thông, tài xế xe khách 29 chỗ đã tăng tốc bám đuổi xe tải trên quãng đường dài, bất chấp trên xe đang chở 25 hành khách.
Lương khởi điểm sinh viên Đại học Công nghiệp cao nhất 15,3 triệu đồng
Giáo dục - 4 giờ trướcĐại học Công nghiệp Hà Nội cho biết mức lương khởi điểm trung bình của sinh viên tốt nghiệp năm 2024 đạt khoảng 10,8 triệu đồng/tháng, cao nhất là 15,3 triệu đồng.
Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Dự án hầm chui nút giao Kim Đồng - Giải Phóng (TP Hà Nội) có tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng hiện đã hoàn thành 90% khối lượng. Trên công trường dự án, không khí thi công diễn ra hết sức khẩn trương, sẵn sàng thông xe kỹ thuật vào tháng 2 tới.
Cảnh tỉnh việc tự ý 'siết nợ' bằng bạo lực: Coi chừng phạm tội Cướp tài sản
Pháp luậtGĐXH - Do mâu thuẫn và không đòi được khoản tiền đã cho mượn, Lê Vại dùng cây gỗ đánh người sau đó cướp xe máy và điện thoại của nạn nhân để "siết nợ".