Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ không thiếu bác sỹ

Thứ hai, 10:16 20/10/2014 | Y tế

GiadinhNet - Tại Hội nghị “Tăng cường chất lượng công tác y tế các tỉnh miền núi phía Bắc” (được tổ chức tại tỉnh Điện Biên ngày 17/10/2014), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: Trong tương lai không xa, các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ không thiếu bác sỹ. Chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân sẽ được nâng cao.

 

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm hỏi động viên các bác sỹ trẻ tình nguyện công tác tại các vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh: Xuân Thắng
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm hỏi động viên các bác sỹ trẻ tình nguyện công tác tại các vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh: Xuân Thắng

 

Những chuyển biến tích cực

Vùng trung du và miền núi phía Bắc bao gồm 14 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình và 21 huyện phía Tây của hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội, chính trị, quốc phòng an ninh của đất nước. Tuy vậy, đây lại là vùng nghèo và khó khăn bậc nhất cả nước.

Nhằm củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, trong thời gian qua, Bộ Y tế đã phối hợp cùng các tỉnh miền núi phía Bắc tập trung chỉ đạo, củng cố và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế, trọng tâm là y tế cơ sở để phù hợp với thực tế của vùng và bước đầu đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.

Về các cơ sở khám, chữa bệnh của 14 tỉnh phía Bắc có 56 bệnh viện tuyến tỉnh với 10.048 giường bệnh, 2 bệnh viện da liễu và 9 cơ sở điều dưỡng phục hồi chức năng với 684 giường. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế dự phòng cũng được kiện toàn về nhân lực và chất lượng. Tuyến y tế cơ sở gồm tuyến huyện, xã, bản cũng có những bước tiến khả quan.

Chất lượng công tác khám, chữa bệnh ngày càng tăng, thể hiện qua số lượng thu dung, số lượng khám bệnh năm 2012 khoảng 19 triệu lượt người, năm 2013 - 2014 khoảng trên 20 triệu lượt người. Số ngày điều trị nội trú bình quân duy trì ở mức 5,5 - 6,5 ngày và tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến trên đã được cải thiện đáng kể, đặc biệt sau khi các bệnh viện tuyến huyện được đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ.

Bên cạnh đó, khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế vùng cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Mức độ sử dụng dịch vụ y tế, tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm phòng uốn ván, đỡ đẻ... tăng dần theo từng năm.

Tuy nhiên, y tế các tỉnh miền núi phía Bắc hiện vẫn còn tồn tại nhiều thách thức. Do địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, nhiều phong tục tập quán lạc hậu vẫn còn tồn tại nên khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân còn hạn chế. Điểm đáng chú ý là hơn 95% dân số trong vùng có bảo hiểm y tế (BHYT), đa số là BHYT hộ nghèo nhưng do kỹ thuật y tế chưa phát triển, số dịch vụ thực hiện được còn hạn chế nên nhiều tỉnh có số kết dư quỹ BHYT rất lớn, thậm chí kết dư tới 50% như Sơn La, Lạng Sơn.

Điều này vừa ảnh hưởng đến khả năng cân đối thu chi, tái đầu tư phát triển cơ sở y tế ở địa phương, vừa ảnh hưởng đến quyền lợi thụ hưởng của người bệnh.

Giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực y tế

Đề án thí điểm “Đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)” là một sáng kiến nổi bật cho thấy sự quyết tâm cao của Bộ Y tế trong việc giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực y tế.

Nhằm đảm bảo tính công bằng trong thụ hưởng dịch vụ y tế tại các vùng, miền trong cả nước, Bộ Y tế đã bắt đầu thí điểm mô hình đưa sinh viên y khoa tốt nghiệp loại khá, giỏi tình nguyện lên công tác tại vùng khó khăn. Thời gian công tác tối thiểu là 3 năm (với nam), 2 năm (với nữ). Hết thời gian trên, các bác sỹ trẻ sẽ được đề nghị ở lại cống hiến hoặc bố trí công việc khác, nhường chỗ cho lớp tình nguyện hoặc bác sỹ tay nghề cao lên thế chỗ.

Về việc kéo dài độ tuổi nghỉ hưu của cán bộ chuyên môn y tế, Bộ Y tế cũng đang kiến nghị Chính phủ xem xét. Cụ thể, ngoài 60 tuổi đối với nam và đến 60 đối với nữ.  Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: Chế độ đãi ngộ dành cho các bác sỹ trẻ tình nguyện tại vùng khó khăn sẽ được ưu tiên hơn nữa. Những người này sau khi hoàn thành thời gian công tác tình nguyện sẽ nằm trong diện cán bộ nguồn trở thành bác sỹ chuyên khoa, tham gia công tác quản lý. Với Đề án trên, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tin rằng, trong tương lai không xa, các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ không còn cảnh thiếu bác sỹ.

Bộ trưởng cũng cho biết: Theo lộ trình quy hoạch ngành Y tế đến sau năm 2016, các trung tâm y tế huyện, xã sẽ được kiện toàn, tinh giản và hoạt động hiệu quả hơn. Điều này sẽ giúp Bộ Y tế thuận lợi hơn trong công tác quản lý, giảm bớt được gánh nặng về tài chính. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đang trình lên Quốc hội việc cho phép địa phương giữ lại 20% kết dư BHYT, tăng giá dịch vụ, nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho y tế.

Bên lề Hội nghị “Tăng cường chất lượng công tác y tế các tỉnh miền núi phía Bắc”, ông Nguyễn Đức Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cho hay: Bộ quan tâm đặc biệt đến mô hình “Cô đỡ thôn bản” tại các huyện vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn. Mô hình này khi được triển khai đã nhận được những phản hồi tích cực, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe đối với  sản phụ người dân tộc thiểu số.

Nhưng vấn đề đáng nói chế độ đãi ngộ cho các cô đỡ thôn bản còn thấp (hiện tại chỉ 200.000 đồng/1 tháng/mỗi người). Ông Vinh cho rằng cần phải nâng cao chế độ đãi ngộ cho các cô đỡ thôn bản, tối thiểu là 600.000 đồng/tháng, đồng thời lãnh đạo các địa phương cần có sự quan tâm sát sao hơn nữa đến đội ngũ này.

 

Hơn 100 tỷ đồng cho y tế các tỉnh miền núi phía Bắc

Thời gian tới, Bộ Y tế quyết định sẽ trích hơn 100 tỷ đồng từ Chương trình Mục tiêu Thiên niên kỷ về y tế để đầu tư phát triển các trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia ở khu vực này.

Theo đó, 14 tỉnh miền núi phía Bắc, mỗi tỉnh sẽ được đầu tư 5 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, đồng bộ các tiêu chí từ cơ sở hạ tầng đến nhân lực, trang thiết bị. Bộ Y tế cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình đưa bác sỹ luân phiên từ tuyến trên xuống hỗ trợ tuyến dưới, chương trình đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại các huyện khó khăn.

 

 Xuân Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 48 phút trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 1 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Top