Cách chọn tinh bột thông minh không làm tăng đường huyết

| Sống khỏe

Người bệnh đái tháo đường cần kiểm soát các thực phẩm giàu carbohydrate (chủ yếu là tinh bột) trong chế độ ăn uống nhưng không có nghĩa là phải cắt bỏ hoàn toàn. Bí quyết nằm ở việc chọn đúng loại và ăn đúng cách.

1. Kiểm soát tinh bột rất quan trọng với người bệnh đái tháo đường

Theo Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ, về cơ bản, sự cân bằng giữa lượng insulin trong cơ thể và lượng carbohydrate ăn vào sẽ quyết định lượng đường trong máu.

Khi ăn hoặc uống các thực phẩm chứa tinh bột (một dạng carbohydrate) cơ thể chúng ta sẽ phân giải những carbohydrate đó thành glucose (một loại đường), làm tăng lượng glucose trong máu. Cơ thể sử dụng glucose đó làm nhiên liệu để duy trì hoạt động suốt cả ngày. Đây chính là điều chúng ta thường biết đến với tên gọi "glucose máu" hay "đường huyết".

Trong việc kiểm soát bệnh đái tháo đường , lượng carbohydrate ăn vào đóng vai trò rất quan trọng vì carbohydrate có tác động lớn đến lượng đường trong máu.

Cách chọn tinh bột thông minh không làm tăng đường huyết- Ảnh 1.

Bánh kẹo, nước ngọt, bánh ngọt là dạng carbohydrate làm tăng đường huyết nhanh.

Tinh bột không xấu nhưng cách nó tác động đến đường huyết nhanh hay chậm quyết định sức khỏe chuyển hóa. Việc kiểm soát tốt tinh bột sẽ giúp người bệnh đái tháo đường giảm phụ thuộc vào thuốc và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Tuy nhiên, tốc độ và mức độ tác động đến đường huyết phụ thuộc hoàn toàn vào cấu trúc của loại tinh bột đó.

2. Cách carbohydrate tác động đến đường huyết

Carbohydrate có 3 dạng chính là đường, tinh bột và chất xơ . Tuy nhiên sự tác động của chúng không giống nhau. Cụ thể:

Đường (hấp thu nhanh)

  • Đường bổ sung (bánh kẹo, nước ngọt…): Làm tăng nhanh đường huyết, ít dinh dưỡng.
  • Đường tự nhiên (trái cây, sữa…): Tăng đường chậm hơn, giàu dinh dưỡng hơn.

Tinh bột (tùy loại chế biến)

  • Tinh bột tinh chế (gạo trắng, bánh mì trắng…): Đã qua xử lý kỹ nên hấp thu rất nhanh gây tăng đường huyết đột ngột.
  • Ngũ cốc nguyên hạt (gạo lứt, yến mạch , đậu…): Tiêu hóa chậm, giúp duy trì đường huyết ổn định.

Chất xơ

Làm chậm quá trình chuyển hóa carbs thành đường và ngăn chặn tình trạng đường huyết tăng đột biến. Chất xơ cũng giúp người bệnh cảm thấy no lâu, kiểm soát cân nặng và tiêu hóa tốt hơn.

Ngoài ra, sự tác động đến đường huyết còn bị chi phối bởi thứ tự ăn. Nếu ăn tinh bột cùng với chất béo, đạm, đặc biệt là chất xơ, tốc độ rỗng của dạ dày sẽ chậm lại. Điều này giải thích tại sao cùng một lượng cơm nhưng ăn kèm nhiều rau và thịt sẽ làm đường huyết tăng thấp hơn so với việc chỉ ăn cơm không.

Cách chọn tinh bột thông minh không làm tăng đường huyết- Ảnh 3.

Ngũ cốc nguyên hạt và trái cây chứa tinh bột tốt có lợi cho người bệnh đái tháo đường.

3. C ách chọn carbohydrate giàu dinh dưỡng, tinh bột tốt cho người bệnh đái tháo đường

Với người bệnh đái tháo đường, Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ nhấn mạnh, mục tiêu là chọn các loại carbohydrate giàu chất dinh dưỡng, nghĩa là chúng giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất và ít đường bổ sung, natri và chất béo không lành mạnh.

Một số loại thực phẩm nên ăn

Hãy ưu tiên các thực phẩm giàu carbohydrate tự nhiên, ít qua chế biến . Nhóm này bao gồm các nguồn tinh bột phức hợp như: ngũ cốc nguyên hạt (gạo lứt, yến mạch, bánh mì và mì ống nguyên cám); các loại đậu (đậu đen, đậu xanh, đậu lăng); các loại rau củ giàu tinh bột (khoai lang, ngô, bí ngô, đậu Hà Lan).

Bên cạnh đó, carbohydrate còn có mặt trong các loại trái cây như táo, việt quất, dâu tây, dưa lưới và chuối (cung cấp đường tự nhiên và chất xơ). Theo quy tắc đĩa ăn lành mạnh, các thực phẩm cung cấp tinh bột và ngũ cốc nên chiếm khoảng một phần tư (1/4) khẩu phần ăn mỗi bữa.

Các loại rau nên ăn nhiều nhất

Rau củ nguyên chất chưa qua chế biến, không chứa tinh bột. Các loại rau không chứa tinh bột như: xà lách, dưa chuột, bông cải xanh, cà chua và đậu xanh có nhiều chất xơ và rất ít carbohydrate, do đó ít ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Những loại rau này nên chiếm một nửa phần ăn.

Những thực phẩm cố gắng ăn ít

Thực phẩm giàu carbohydrate tinh chế , chế biến sẵn và những thực phẩm có thêm đường. Chúng bao gồm các loại đồ uống có đường như nước ngọt, trà ngọt và nước ép trái cây…; ngũ cốc tinh chế như bánh mì trắng, gạo trắng và ngũ cốc ăn sáng có đường; các loại đồ ngọt và đồ ăn vặt như bánh ngọt, bánh quy, kẹo và khoai tây chiên...

Thu Phương
Ý kiến của bạn
Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Y tế -

GĐXH - Sau phản ánh của báo chí về việc bệnh nhân tại Khoa Xạ trị Bệnh viện E bị cho là phải kẹp tiền vào sổ điều trị để được gọi sớm, Giám đốc Bệnh viện E Nguyễn Công Hựu cho biết Bệnh viện đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc.

Bất ngờ với loại thịt rẻ hơn thịt bò nhưng chất dinh dưỡng lại không kém

Bất ngờ với loại thịt rẻ hơn thịt bò nhưng chất dinh dưỡng lại không kém

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Dù không đắt đỏ như thịt bò nhưng loại thịt này vẫn đem lại nguồn dinh dưỡng đạm, sắt, kẽm, kali,... đáng kể. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), đây có thể là nguồn dinh dưỡng để thay đổi đa dạng bữa ăn khi chế biến và lựa chọn phần thịt chế biến phù hợp.

Bé gái 4 tuổi tử vong do biến chứng não sau cúm A

Bé gái 4 tuổi tử vong do biến chứng não sau cúm A

Sống khỏe -

GĐXH - Sau 2 ngày sốt cao do cúm A, bé gái 4 tuổi bất ngờ co giật liên tục, rối loạn ý thức rồi hôn mê. Dù được hồi sức tích cực và điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch nhưng tổn thương não vẫn tiến triển nhanh khiến bệnh nhi không qua khỏi.

Bé gái 5 tuổi có 3 quả thận hiếm gặp

Bé gái 5 tuổi có 3 quả thận hiếm gặp

Y tế -

GĐXH - Bé Quỳnh, 5 tuổi, được phát hiện có 3 quả thận từ trong bụng mẹ. Trong đó 2 thận bên phải có niệu quản riêng nhưng đều đổ lạc chỗ vào âm đạo, khiến bé nhiều lần nhiễm trùng đường tiểu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.