Cách làm salad Nga chuẩn ngon từ đầu bếp nhà hàng

| Ăn

Chỉ thêm 1 nguyên liệu nhà nào cũng có này, món salad Nga của tôi giờ đây đã ngon và bớt ngán hơn hẳn!

Cách làm salad Nga chuẩn ngon từ đầu bếp nhà hàng - Ảnh 1.

Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau để làm salad Nga:

Bắp Mỹ: 1 cái

Cà rốt: 1 củ

Khoai tây: 1 củ

Đậu Hà Lan: 100gr

Táo: 1 quả

Xúc xích Đức 4 cái (nếu to 2 cái)

Trứng gà: 2 quả

Xốt kem chua Sametana (nếu không có thì dùng xốt mayonnaise): 4-5 thìa canh, muốn béo hơn thì cho thêm

Dưa chuột muối (mình không có nên không cho vào)

1 miếng chanh, nửa thìa cafe muối.

Cách làm:

Cà rốt, khoai tây, táo thái hạt lựu, xúc xích chiên sơ thái hạt lựu, bắp tách hạt, trứng gà đem luộc chín, lòng trắng trứng thái hạt lựu, lòng đỏ dằm nát để trộn chung.

Cách làm salad Nga chuẩn ngon từ đầu bếp nhà hàng - Ảnh 2.

Cho nước vào nồi thêm xíu muối để luộc củ, nước sôi cho bắp và đậu Hà Lan vào trước luộc 3', sau đó cho khoai tây luộc thêm 2' rồi cho cà rốt vào luộc thêm 3' thì tắt bếp. Vớt ra rổ để ráo nước.

Trộn tất cả nguyên liệu trên vào tô, cho nửa thìa cafe muối, nếu dùng xốt mayonnaise thì cho thêm nửa miếng chanh, còn dùng xốt Sametana thì không cần.

Trộn đều hỗn hợp trên rồi bọc màng bọc thực phẩm bỏ vào tủ lạnh tầm 30 phút - 1 tiếng trước khi ăn sẽ ngon hơn.

Cách làm salad Nga chuẩn ngon từ đầu bếp nhà hàng - Ảnh 3.

Thành phẩm:

Món salad Nga nhìn qua tưởng dễ nhưng để làm được thật ngon thật chuẩn thì không phải ai cũng biết cách. Trước đây mình thường chỉ trộn khoai tây, cà rốt, bắp, xúc xích với xốt mayonnaise nên ăn nhanh ngán.

Từ khi học được bí quyết từ đầu bếp, mình vắt thêm chanh và cho thêm dưa chuột muối thì món ăn ngon đặc biệt hơn hẳn và đỡ ngán hơn rất nhiều!

Cách làm salad Nga chuẩn ngon từ đầu bếp nhà hàng - Ảnh 4.

Chúc bạn thành công và làm được món salad Nga thật ngon nhé!

Theo Helino/aFamily

Ý kiến của bạn
Tags:
Mối nguy từ thói quen ăn cơm chan canh

Mối nguy từ thói quen ăn cơm chan canh

Ăn -

GĐXH - Một bát cơm nóng chan ngập nước canh có thể khiến bữa ăn trở nên dễ nuốt và "trôi" nhanh hơn. Nhưng nếu biến đây thành thói quen, nhiều người có thể vô tình nhai ít, ăn nhanh, khó nhận biết cảm giác no và nạp nhiều tinh bột hơn nhu cầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.