Cách phòng tránh siêu dông bất ngờ

|

GiaidnhNet - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 17 đến 25 có thể xảy ra mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có thể xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Xin chuyên gia hướng dẫn cách đối phó với những trận cuồng phong bất ngờ khi đi đường.

Trần Minh (Hà Nội)

Dấu hiệu siêu dông

Cuồng phong, siêu dông thường đột ngột xuất hiện làm người đi đường không biết để đề phòng, xử lý kịp thời. Có những trận dông lốc kéo dài khoảng vài chục cây số, nhưng cũng có khi kéo dài cả trăm kilômét, kèm theo mưa lớn, sấm sét… gây nguy hiểm cho người đi đường.

Các nhà vật lý địa cầu hướng dẫn dấu hiệu cơn dông sắp tới như sau:

- Đột nhiên mây đen ùn ùn kéo tới làm tối sầm trời đất, không khí mát lạnh, gió mạnh. Nếu có chớp lóe, có sấm thì rất dễ có sét đánh. Người đi đường cần nhanh chóng:

1. Tấp xe vào lề đường để tránh gió giật, khẩn trương tìm vị trí an toàn trú ẩn. Tuyệt đối không tìm gốc cây to trú dông, tránh xa nơi trú dông có các trụ điện, vật dụng kim loại. Cũng không tụ thành nhóm đông người sát nhau.

2. Không nên nghe điện thoại khi đang di chuyển. Quan sát các biển báo, cây to để kịp thời tránh khi biển báo, cành cây gãy, đổ.

3. Các loại xe đều cần giảm tốc từ từ để quen tầm nhìn bị nước mưa hạn chế. Bớt đạp ga nhanh, phanh gấp vì có thể bị mất lái và trượt ngã.

Nên bật đèn cảnh báo để các xe khác tránh, đồng thời bật đèn cốt để tăng khả năng quan sát. Tránh đi quá gần xe buýt, xe có tải trọng lớn vì bụi nước từ bánh sau của chúng bắn ra làm giảm tầm nhìn.

4. Mưa dông mạnh nên đường dễ bị ngập, sâu nhất là hai mép đường. Để tránh bị ngã, hoặc xe chết máy hãy đi ở giữa đường. Nếu xe bị tắt máy đột ngột trong nước ngập thì chớ khởi động lại, mà hãy rút chìa khóa điện, đẩy xe lên chỗ cao và gọi người tới giúp, ôtô thì gọi cứu hộ.

Giữ sức khỏe sau mưa dông:

- Tránh bị ướt, vì nước mưa ngấm ướt cơ thể rất dễ bị cảm lạnh, có thể diễn tiến thành viêm phổi (do nước mưa lạnh, lẫn nhiều bụi bẩn, vi khuẩn và các yếu tố gây bệnh). Những người đi rừng tránh cảm khi gặp mưa bất chợt bằng cách há miệng, thè lưỡi hứng vài giọt mưa nuốt vào bụng (nhằm cân bằng nhiệt độ trong - ngoài cơ thể).

- Dính nước mưa về nhà cần lau người bằng nước ấm sạch ngay, nếu tắm thì lau khô ngay để tránh cảm.

- Nên uống nước ấm, hoặc ăn mứt gừng, kẹo gừng, chườm nóng. Tránh tiếp xúc vật lạnh, ăn đồ có tính lạnh.

- Nếu thấy lạnh run, vã mồ hôi, hắt hơi, nhức đầu, mệt mỏi, đầy bụng, đi ngoài, sốt nhẹ… là đã bị cảm lạnh, cần uống nước gừng, đánh cảm, xông hơi tinh dầu, ăn cháo hành - tía tô – trứng gà nóng trị cảm lạnh chớm mắc. Nếu không giảm, cần đi khám sớm.

- Nếu có biểu hiện nói khó, thở chậm, da lạnh tái, mất phối hợp vận động, mệt mỏi, ngủ lịm, rét run vì sốt cao… là đã bị cảm nặng. Cần nhập viện ngay.

Chuyên gia tư vấn Kim Mai/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao mâm cúng cô hồn thường không thể thiếu món ăn này?

Vì sao mâm cúng cô hồn thường không thể thiếu món ăn này?

-

GĐXH – Giữa mâm lễ tháng 7 âm lịch với đủ vật phẩm, có một món ăn rất đỗi giản dị nhưng thường không thể thiếu là bát cháo trắng loãng. Vì sao món ăn này lại được dành riêng cho lễ cúng cô hồn và không thể thiếu. Sau khi cúng, bát cháo ấy có nên ăn hay phải bỏ đi?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.