Căn bệnh 4 triệu người Việt đang mắc nguy hiểm thế nào?

| Sống khỏe

GiadinhNet - Bốn triệu người Việt đang có nguy cơ bị mắc phải căn bệnh nguy hiểm thứ 5 ở Việt Nam, sau ung thư phổi, gan, dạ dày, vú. Căn bệnh này nguy hiểm ra sao, dưới đây là các chuyên gia sẽ đưa ra lời khuyên?

Sự trẻ hóa bất thường bệnh ung thư đại trực tràng

Theo Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân - bệnh viện Bạch Mai, trung bình cứ 100.000 người có 13 trường hợp mắc bệnh này, trong đó nam giới mắc nhiều hơn nữ giới.

Ung thư đại trực tràng thường xuất hiện ở người trên 40 tuổi, nhưng gần đây bệnh đang có xu hướng trẻ hóa với nhiều trường hợp mắc ung thư đại trực tràng ở độ tuổi 18-20. Theo ghi nhận tại bệnh viện, có trường hợp ung thư đại tràng là sinh viên vừa ra trường, khi phát hiện bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Đặc biệt, tháng 4/2018, bệnh viện K trung ương tiếp nhận một cháu bé hơn 10 tuổi bị mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối. Đây là trường hợp cực hiếm trong các ca điều trị ung thư đại trực tràng từ trước tới nay. Điều này cho thấy, sự trẻ hóa của bệnh ung thư đại trực tràng thực sự là điều đáng lo ngại.

ThS. BS Phí Thị Quang, khoa Tiêu hóa - bệnh viện MEDLATEC.
ThS. BS Phí Thị Quang, khoa Tiêu hóa - bệnh viện MEDLATEC.

Theo ThS. BS Phí Thị Quang, khoa Tiêu hóa, bệnh viện MEDLATEC, mỗi ngày, bác sĩ Quang nội soi đại tràng cho khoảng 10-20 bệnh nhân. Trong đó, tỉ lệ ung thư đại trực tràng khoảng 2-5%, người trẻ tuổi nhất bị ung thư đại tràng theo ghi nhận của bác sĩ Quang tại bệnh viện đa khoa MEDLATEC trong độ tuổi 30.

Ung thư đại trực tràng thường có các triệu chứng giống với bệnh tiêu hóa thông thường nên phần lớn bệnh nhân tìm đến bệnh viện đã ở giai đoạn muộn. Vì vậy, theo bác sĩ Quang, khi có biểu hiện ban đầu như rối loạn phân, đi ngoài ra máu, táo bón hoặc đi ngoài nhiều lần, đau tắc bụng phải đến khám ngay tại các cơ sở y tế.

Vì đâu 4 triệu người mắc bệnh đại tràng, 8.000 người ung thư đại tràng mỗi năm?

Theo tổ chức y tế Thế giới, mỗi năm thế giới có khoảng 700.000 người tử vong vì ung thư đại trực tràng, chiếm 8,5 % tổng số bệnh nhân chết vì ung thư. Tại Việt Nam, theo PGS.TS Trần Văn Thuấn - GĐ bệnh viện K, số người mắc ung thư đại trực tràng mỗi năm khoảng 8.000 ca.

Đáng báo động hơn, theo thống kê của Bộ Y tế, số lượng người mắc bệnh đại tràng mãn tính ở Việt Nam đã lên tới 4 triệu người.

Người bị viêm đại tràng, viêm ruột có nguy cao mắc ung thư đại trực tràng.
Người bị viêm đại tràng, viêm ruột có nguy cao mắc ung thư đại trực tràng.

Hầu hết, các ca mắc ung thư đại trực tràng thường không có nguyên nhân rõ ràng, tuy nhiên những yếu tố dưới đây có nguy cơ mắc cao:

- Những người trong độ tuổi 40-50;

- Gia đình có tiền sử bị bệnh này;

- Có tiền sử polyp đại tràng;

- Đã từng mắc chứng viêm ruột;

- Có thói quen ăn uống, sinh hoạt hằng ngày không khoa học: ăn nhiều thịt đỏ, thực phẩm tồn dư chất tăng trưởng, bảo quản, ăn nhiều thực phẩm lên men, ăn nhiều đồ chiên dầu, mỡ, uống rượu bia v.v….

Cách phòng ngừa tốt nhất ung thư đại trực tràng

Để phòng ngừa các bệnh về đại trực tràng, ThS. BS Phí Thị Quang khuyên người dân nên:

- Hạn chế ăn mỡ, thịt động vật, tăng cường ăn các chất xơ và hoa quả tươi hằng ngày.
- Hạn chế thức ăn muối, lên men, cá khô, xì dầu, thịt xông khói.
- Chọn thực phẩm sạch để tránh những chất gây đột biến gene nhiễm trong thức ăn như thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc tăng trọng.
- Hạn chế lạm dụng rượu, bia và các chất lên men khác.
- Tăng cường vận động thể chất.

So với các bệnh ung thư đường tiêu hóa khác, ung thư đại trực tràng có tiên lượng tốt hơn. Tỷ lệ khỏi bệnh sau 5 năm là 40-60%. Vì vậy, kiểm tra đại trực tràng thường xuyên là một trong những cách tốt nhất để phòng tránh ung thư.

Nằm trong chuỗi chương trình “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC tổ chức: MIỄN PHÍ 5000 xét nghiệm tầm soát ung thư đại trực tràng (CEA) với tất cả người dân tại Hà Nội. Đồng thời, giảm phí 20% gói tầm soát ung thư đại trực tràng sử dụng tại 42 Nghĩa Dũng, Ba Đình hoặc 99 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội.

◊ Thời gian: từ ngày 1/11-18/11/2018.

◊ Phạm vi áp dụng: Tất cả khách hàng đặt lịch qua tổng đài 1900 56 56 56 và nhận mã ưu đãi, hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ tối thiểu 4 giờ trước khi sử dụng dịch vụ.

◊ Quý khách ĐĂNG KÝ tại đây: https://medlatec.vn/landing/xet-nghiem-tai-nha.html

Để biết thêm chi tiết, liên hệ:

Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC

- Địa chỉ: 42 Nghĩa Dũng, Ba Đình | 99 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội.

- Tổng đài: 1900 56 56 56.

- Website: www.medlatec.vn * Email: info@medlatec.com.

P.V

Ý kiến của bạn
Tags:
Thói quen chấm đậm, chan nước dùng của người Việt khiến lượng muối vượt ngưỡng, gây nguy hại cho sức khỏe

Thói quen chấm đậm, chan nước dùng của người Việt khiến lượng muối vượt ngưỡng, gây nguy hại cho sức khỏe

Sống khỏe -

GĐXH - Phần lớn natri - thành phần chính của muối, chất gây tăng huyết áp - trong bữa ăn người Việt đến từ nước mắm, bột canh, hạt nêm, mì chính dùng lúc nấu và lúc ăn. Thói quen chấm đậm, chan nước dùng đẩy lượng natri lên cao... là những cảnh báo của các chuyên gia y tế và dinh dưỡng.

Người phụ nữ 54 tuổi sốc nhiệt, suy thận cấp sau nhiều giờ làm việc ngoài trời: 5 dấu hiệu không nên bỏ qua

Người phụ nữ 54 tuổi sốc nhiệt, suy thận cấp sau nhiều giờ làm việc ngoài trời: 5 dấu hiệu không nên bỏ qua

Sống khỏe -

GĐXH - Sau nhiều giờ làm việc ngoài trời dưới nắng nóng, người phụ nữ 54 tuổi được phát hiện bất tỉnh, thân nhiệt lên tới 40°C, rối loạn ý thức và giảm nồng độ oxy trong máu. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc nhiệt, kèm suy thận cấp, rối loạn đông máu và tổn thương cơ tim. Trường hợp này là lời cảnh báo về 5 dấu hiệu nguy hiểm cần nhận biết sớm khi làm việc trong môi trường nắng nóng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.