Căn bệnh quái ác khiến nghệ sĩ Xuân Kiên vừa qua đời có những dấu hiệu cảnh báo nào?

| Sống khỏe

GiadinhNet - Chiều 30/9, sau 1,5 năm chiến đấu với căn bệnh quái ác, nghệ sĩ saxophone nổi tiếng Xuân Hiếu đã nói lời chia tay cõi dương gian. Anh mất vì ung thư đường tiết niệu di căn xương.

Facebook cá nhân của nhạc sĩ Phương Uyên vừa báo tin buồn: Nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu vừa qua đời chiều nay 30/9 vì căn bệnh ung thư đường tiết niệu, hưởng dương 48 tuổi.

Nghệ sĩ Xuân Hiếu một trong những nghệ sĩ saxophone nổi tiếng ở Việt Nam. Không chỉ chơi được nhiều loại nhạc cụ, nhiều thể loại nhạc, anh còn có khả năng sáng tác.

Căn bệnh quái ác khiến nghệ sĩ Xuân Kiên vừa qua đời có những dấu hiệu cảnh báo nào? - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Xuân Hiếu ra đi sau 1,5 năm chiến đấu với bệnh ung thư đường tiết niệu

Cách đây 4 tháng, Phương Uyên lần đầu tiên chia sẻ việc nghệ sĩ Xuân Hiếu bị ung thư cách đây 1 năm. Tuy nhiên, sau nhiều đợt chữa trị, bệnh tình anh không thuyên giảm và có những chuyển biến xấu. Sức khoẻ đã không cho phép anh bước vào cuộc phẫu thuật. Đến chiều 30/9, anh đã ra đi.

Ung thư đường tiết niệu (hay ung thư niệu quản) là ung thư hình thành trong ống dẫn nước tiểu từ thận đến bàng quang. Bệnh hình thành ở các cơ quan thuộc hệ tiết niệu như thận, ống dẫn nước tiểu, bàng quang, niệu đạo…

Dấu hiệu ung thư đường tiết niệu:

Máu trong nước tiểu

BS Đồng Chí Kiên, Khoa Nội 5, Bệnh viện K chia sẻ, tiểu lẫn máu là triệu chứng thường gặp nhất. Tiểu lẫn máu điển hình trong ung thư bàng quang có đặc điểm: tiểu máu từng đợt, tiểu máu đại thể, toàn bãi, không đau.

Dựa vào đặc điểm của tiểu máu đại thể có thể khu trú vị trí tổn thương trên đường tiết niệu. Đi tiểu lẫn máu trong đầu lần tiểu thường có nguyên nhân từ niệu đạo. Trong khi đó nếu đi tiểu lẫn máu vào cuối lần tiểu thông thường xuất phát từ cổ bàng quang hoặc niệu đạo tiền liệt tuyến. Đi tiểu lẫn máu trong cả lần tiểu thì có thể do tổn thương từ bất kể nơi nào trên đường tiết niệu: thận, niệu quản, bàng quang.

Đi tiểu lẫn máu cũng có thể xuất hiện ở người bình thường hoặc người có tổn thương lành tính. Theo nghiên cứu 1.930 bệnh nhân tiểu lẫn máu cho thấy: 60% không có bất thường, ung thư bàng quang 12%, nhiễm trùng đường tiết niệu 13%, bệnh của thận 10%, sỏi tiết niệu 4%, ung thư thận 0,6% và ung thư tiền liệt tuyến 0,4%.

"Khi tiểu lẫn máu xảy ra ở nam giới trên 40 tuổi mà không tìm được nguyên nhân khác phải nghĩ ngay đến ung thư biểu mô đường niệu và phải tiến hành đánh giá toàn bộ hệ thống tiết niệu" - BS Kiên cho hay.

Thông thường, giai đoạn đầu của ung thư đường tiết niệu như ung thư bàng quang (khi nó nhỏ và chỉ trong bàng quang) gây chảy máu nhưng ít hoặc không đau hoặc các triệu chứng khác.

Tiểu rắt, tiểu khó, tiểu không tự chủ, nước tiểu sẫm màu

Những sự thay đổi thói quen bàng quang hoặc triệu chứng kích thích này là dấu hiệu cảnh báo ung thư đường tiết niệu. Bệnh nhân có thể phải đi tiểu thường xuyên hơn bình thường; Đau hoặc rát khi đi tiểu; Luôn có cảm giác mót tiểu, ngay cả khi bàng quang không đầy; Khó tiểu hoặc có dòng nước tiểu yếu; Phải thức dậy đi tiểu nhiều lần trong đêm.

Căn bệnh quái ác khiến nghệ sĩ Xuân Kiên vừa qua đời có những dấu hiệu cảnh báo nào? - Ảnh 2.

Máu trong nước tiểu (được gọi là tiểu máu) là dấu hiệu đầu tiên của ung thư đường tiết niệu.

Đặc biệt, các bác sĩ khuyến cáo, khi thấy nước tiểu của mình có màu sậm hơn bình thường, dù bạn đã uống đủ lượng nước cần thiết thì nên đi xét nghiệm xem có phải mình đã mắc bệnh ung thư bàng quang hay không.

Dấu hiệu trên cũng có thể là bạn gặp các triệu chứng viêm nhiễm đường tiết niệu; tắc nghẽn đường tiết niệu do u xâm lấn hoặc do cục máu đông, sỏi bàng quang, bàng quang hoạt động quá mức hoặc tuyến tiền liệt mở rộng (ở nam giới). Điều quan trọng là phải nhờ bác sĩ kiểm tra để có thể tìm ra nguyên nhân và điều trị nếu cần.

Khi bệnh ở giai đoạn muộn đã di căn xa các biểu hiện, các triệu chứng xâm lấn vào các cơ quan lân cận và triệu chứng của các cơ quan bị di căn thường rõ ràng hơn như đau hông, đau trên xương mu, đau vùng hạ vị, đau tầng sinh môn, đau xương, đau đầu...

Mệt mỏi, gầy sút, chán ăn, suy sụp nhanh cũng là dấu hiệu thường gặp ở giai đoạn muộn và tiên lượng xấu...

Ung thư bàng quang là loại phổ biến nhất trong ung thư đường tiết niệu

Theo BS Kiên, trong số ung thư đường tiết niệu, ung thư bàng quang là bệnh lý ác tính phổ biến nhất, đứng thứ 9 trong các loại ung thư trên thế giới. Ở nam giới tuổi trung niên và người già, ung thư bàng quang là bệnh hay gặp nhất sau ung thư tiền liệt tuyến.

Điều trị ung thư bàng quang chủ yếu bằng phẫu thuật. Hóa chất và miễn dịch có vai trò hỗ trợ. Tia xạ làm giảm triệu chứng ở những bệnh nhân giai đoạn muộn.

Để phát hiện ung thư bàng quang, ung thư đường tiết niệu, bệnh nhân được xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm tế bào học nước tiểu hoặc xét nghiệm nước tiểu tìm kiếm dấu hiệu sinh học của ung thư đường tiết niệu.

Thu Nguyên

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau tuổi 60 giảm ăn cơm trắng, cơ thể có thể nhận được 5 lợi ích này

Sau tuổi 60 giảm ăn cơm trắng, cơ thể có thể nhận được 5 lợi ích này

Sống khỏe -

GĐXH - Trong nhiều gia đình Việt, bữa cơm của người lớn tuổi gần như không thể thiếu một bát cơm trắng nóng hổi. Tuy nhiên, khi tuổi tác tăng lên, khả năng tiêu hóa và chuyển hóa của cơ thể cũng dần thay đổi. Nếu biết giảm bớt lượng cơm trắng và điều chỉnh cơ cấu tinh bột hợp lý, nhiều người cao tuổi có thể nhận được những lợi ích tích cực về sức khỏe mà không cần phải kiêng hoàn toàn loại thực phẩm quen thuộc này.

Món bánh dẻo đang 'gây sốt' mạng xã hội: Chuyên gia cảnh báo ăn 1 chiếc có thể tương đương 5-6 bát cơm

Món bánh dẻo đang 'gây sốt' mạng xã hội: Chuyên gia cảnh báo ăn 1 chiếc có thể tương đương 5-6 bát cơm

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Những ngày gần đây, một loại bánh dẻo liên tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và khiến nhiều người đổ xô tìm mua. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, đằng sau sức hút của món bánh này là lượng calo, đường và chất béo rất cao. Nếu ăn không kiểm soát, món ăn tưởng chừng vô hại này có thể làm tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường và nhiều rối loạn chuyển hóa.

Thanh niên 24 tuổi bất ngờ ngừng tim ngay tại văn phòng: Bác sĩ cảnh báo thói quen mùa nắng nóng khiến nhiều người trẻ chủ quan

Thanh niên 24 tuổi bất ngờ ngừng tim ngay tại văn phòng: Bác sĩ cảnh báo thói quen mùa nắng nóng khiến nhiều người trẻ chủ quan

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Nắng nóng kéo dài kết hợp với áp lực công việc, thiếu ngủ, ngồi nhiều và thói quen uống ít nước đang âm thầm làm gia tăng gánh nặng cho hệ tim mạch của nhiều người trẻ làm việc văn phòng. Các chuyên gia cảnh báo, đây là những yếu tố có thể kích hoạt biến cố tim mạch nguy hiểm, thậm chí dẫn đến ngừng tim đột ngột ở những người có bệnh lý tim mạch tiềm ẩn mà chưa từng được phát hiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.