Cận cảnh "biệt thự" bò của người Ơ Đu ở Nghệ An
GiadinhNet - Những "biệt thự" bò ở bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương (Nghệ An) của đồng báo người Ơ Đu khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt, có chuồng được xây dựng với giá hơn 200 triệu đồng. Những chuồng bò này có gì đặc biệt?
Theo quyết định 2618 của UBND tỉnh Nghệ An năm 2019 về việc phân khai kinh phí thực hiện các hạng mục hỗ trợ, phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu, những "biệt thự" bò nằm trong hạng mục hỗ trợ xây dựng chuồng trại gia súc theo quy hoạch lâu dài với số tiền hơn 12,4 tỷ đồng.
4 chuồng loại 1 được đầu tư gần 510 triệu đồng, 53 chuồng loại 3 giá xây dựng hơn 7,24 tỷ đồng, 10 chuồng loại 2 hơn 2,36 tỷ đồng. Công trình này do Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư, Công ty Nam Lộc (có trụ sở tại TP Vinh) thi công.

67 chuồng nuôi nhốt bò giống cho 77 hộ dân Ơ Đu với kinh phí hơn 12,4 tỷ đồng.
Trong số 67 chuồng bò, có 10 chuồng loại 2 với kinh phí lên tới hơn 2,36 tỷ đồng, tức là một chuồng bò được đầu tư khoảng 236 triệu đồng.

1 chuồng bò đôi được đầu tư khoảng 236 triệu đồng
Tìm hiểu thực tế tại bản Văng Môn, người dân bản không hề phân biệt được chuồng bò loại 1, loại 2 hay loại 3. Chỉ biết rằng có 2 loại chuồng bò đó là chuồng đơn và chuồng đôi.
"Các chuồng bò đều được xây dựng giống nhau, chỉ có chiếc máng đựng cỏ cho bò ăn của chuồng bò gia đình ông Lo Văn Tiến là khác một ít vì gia đình ông tự ý nhờ thợ sửa thêm cho phù hợp hơn", một người dân cho biết. Trong đó, chuồng bò đơn có kích thước: 5,3 x 5,9 x 2,7m và chuồng đôi có kích thước là: 9,2 x 6,9 x 2,7m.

Cận cảnh chuồng bò tại bản Văng Môn, xã Nga My.
Mặc dù giá lên tới gần 200 triệu đồng, nhưng chuồng bò cũng không có gì đặc biệt, vẫn được xây tường bao, lợp tôn chống nóng.


Hệ thống ống sắt có đường kính từ 7,5 cm đến 9 cm được nối lại với nhau kiên cố.

Chuồng bò được xây dựng với vật liệu đơn giản nhưng chi phí lên tới 200 triệu đồng khiến nhiều người bất ngờ vì quá đắt đỏ. Nhiều người cho rằng, với thiết kế như vậy mỗi chuồng bò chỉ cần đầu tư 50-60 triệu đồng là đủ.

Phần mái được lợp bằng tôn chống nóng và những chiếc hoàng bằng ống sắt.

Theo một số người dân cho hay, mặc dù chuồng trại và bò đã được cấp phát cho người dân nhưng hiện này thức ăn cho bò rất khan hiếm do cỏ của nhà nước cấp phát để trồng không đủ và đã chết hết.

Hệ thống tường bao được xây kiên cố với độ dày lên tới hơn 20 cm.

Phía trên chuồng bò có gác lửng làm bằng lưới sắt B40 để làm nơi cất giữ thức ăn cho đàn bò.

Trước và sau chuồng đều "trang bị" hệ thống bạt cuốn che lạnh vào mùa đông.

Mỗi chiếc chuồng bò đều được sắm thêm những chiếc máy cắt cỏ. Ngoài ra, trong gói này còn có hệ thống bình chứa nước, ống dẫn nước và một vài giếng khoan, cung cấp nguồn nước để vệ sinh chuồng trại.

Sau khi chuồng bò được xây dựng và đưa vào sử dụng đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Đa số cho rằng việc xây dựng chuồng bò đắt là quá lãng phí, không phù hợp. Trong khi đó, người dân trên địa bàn này đang ở nhà tranh tre vách nứa, chưa được xây dựng kiên cố thì chuồng bò được xây dựng đẹp hơn chẳng khác nào bò được xây "biệt thự" để ở.
Hồ Phương

Hàng triệu người cần lưu ý điều này nếu không muốn bị phạt lên đến hàng tỷ đồng
Đời sống - 2 phút trướcGĐXH - Một bản dự thảo đang thu hút sự chú ý khi đề xuất tăng gấp đôi hình phạt đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Nếu được thông qua, pháp nhân vi phạm có thể bị phạt tới 6 tỷ đồng - mức xử lý cao nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội tại Việt Nam.

Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán khí cười quy mô lớn
Pháp luật - 4 phút trướcCông an Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây liên tỉnh sản xuất, mua bán khí N2O để phục vụ làm bóng cười tại các quán bar, karaoke trên cả nước.

Sau lũ quét ở Bắc Kạn: Nỗi đau quặn thắt giữ núi rừng Ba Bể
Thời sự - 7 phút trướcGĐXH - Người dân vùng lũ quét ở Ba Bể, Bắc Kạn kể lại: "Tôi chỉ kịp hô hào cả nhà chạy ra ngoài, đồ đạc, tài sản bị cuốn trôi, lấp toàn bộ. Chỉ một lúc sau, căn nhà đã bị đất đá vùi lấp, một thành viên trong gia đình do tuổi cao không thể chạy kịp".

Xử lý tài xế điều khiển xe tải chạy lấn đường gây nguy hiểm
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Người dân đã quay lại clip xe tải chạy lấn làn trên quốc lộ 7, đoạn qua địa bàn huyện Anh Sơn (Nghệ An) gửi cơ quan chức năng.

Giải cứu cô gái bị kẹt trong thang máy lúc rạng sáng
Đời sống - 1 giờ trướcCô gái 19 tuổi kẹt trong thang máy, hoảng hốt cầu cứu. Tổ cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ đã tiếp cận hiện trường trấn an và giải cứu cô gái thành công…

Để xe 'trôi' tự do cán tử vong người đi xe máy, lái xe tải bị tạm giữ hình sự
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Trong lúc dừng chờ đèn đỏ trên quốc lộ 20, đoạn qua TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), người đàn ông điều khiển xe máy bị xe tải phía sau "trôi" tự do tông trúng, cuốn vào gầm, tử vong thương tâm.

Hà Nam: Bắt giữ nhóm đối tượng lợi dụng chiêm bái xá lợi Đức Phật để trộm cắp tài sản
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Hà Nam vừa bắt giữ nhóm đối tượng về hành vi "trộm cắp tài sản" xảy ra tại chùa Tam Chúc, thị xã Kim Bảng.

Tuyển sinh 2025: Chọn ngành nào để được miễn 100% học phí?
Giáo dục - 2 giờ trướcĐể không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội học tập nào, thí sinh có thể tham khảo một số ngành học được miễn 100% học phí trong năm 2025 dưới đây.

Người đàn ông hiếm muộn phát hiện bé trai bị bọc kín trong túi bóng bên đường
Đời sống - 4 giờ trướcMột bé trai còn nguyên dây rốn, bọc trong túi bóng màu đen, bị người thân vứt bỏ bên vệ đường. Lực lượng chức năng ở xã Hà Linh (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã đưa bé về trạm y tế để kiểm tra sức khỏe.

Hiện trường 'tan hoang' sau trận lũ quét khiến 4 người tử vong ở tỉnh nghèo Bắc Kạn
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Bốn người tử vong, cảnh tượng tan hoang, đất, đá ngổn ngang là những gì còn xót lại sau trận mưa gây sạt lở ở xã Đồng Phúc và Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn vào đêm ngày 17 rạng sáng 18/5.

'Biển' người đến chùa Tam Chúc ở Hà Nam chiêm bái xá lợi Đức Phật
Thời sựGĐXH - Chiều ngày 17/5, đông đảo người dân, du khách thập phương và các phật tử đã có mặt tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) chiêm bái xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni bảo vật Quốc gia Ấn Độ.