Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cận cảnh hoa loa kèn bung sắc rực rỡ ở vùng đất mới

Chủ nhật, 18:45 31/03/2019 | Xã hội

Giadinhnet- Bạt ngàn những cánh đồng hoa loa kèn ở Hạ Mỗ (Đan Phượng, Hà Nội) đang vào vụ thu hoạch. Người nông dân bội thu với mức giá dao động từ 120.000 – 150.000 đồng/100 bông.

Từ lâu, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) nổi tiếng là thủ phủ của các loài hoa, trong đó có hoa loa kèn. Tuy nhiên, năm nay tại đây chỉ lác đác vài vườn còn trồng loại hoa này. Nhiều người trong làng đã tìm đến Hạ Mỗ để thuê đất trồng.

Chia sẻ với chúng tôi, người dân cho biết, người từ làng hoa Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm quyết định thuê đất ở Hạ Mỗ để trồng hoa loa kèn là hoàn toàn đúng đắn. Bởi đất ở đây tốt và rất hợp với sự sinh trưởng của hoa loa kèn, cây hoa to đẹp, lá xanh và nhiều bông.

Anh Nguyễn Văn Anh, xã tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm kể lại: “Những người trồng hoa loa kèn ở Tây Tựu năm ngoái, đến tháng 8 hầu hết đều về Hạ Mỗ để thuê đất trồng hoa loa kèn bởi loại hoa này doanh thu rất tốt nên việc tìm đất hợp với chúng là việc buộc chúng tôi phải làm”.

Nhiều người cũng khẳng định, mùa loa kèn tới chắc hẳn diện tích trồng ở Hạ Mỗ sẽ được mở rộng hơn bởi loài hoa này đang cho người nông dân vụ bội thu.

nh Cao Xuân Thanh (Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Hoa thì nên cắt vào sáng sớm hoặc chiều mát để tránh ảnh hưởng đến chất lượng hoa. Mỗi ngày hai vợ chồng tôi thu trung bình được 2.000 bông”. - Ảnh: Thu Hiền

Anh Cao Xuân Thanh (Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Hoa thì nên cắt vào sáng sớm hoặc chiều mát để tránh ảnh hưởng đến chất lượng hoa. Mỗi ngày hai vợ chồng tôi thu trung bình được 2.000 bông”. - Ảnh: Thu Hiền

Anh Thanh cho biết thêm: “Số hoa cắt này sẽ được người ta đến thu mua tại vườn hoặc tôi cũng mang bán tại chợ Quảng Bá. Giá một bó tại vườn là từ 120.000 – 1500.000/100 bông tùy loại, giá này so với năm ngoái là cao hơn”. - Ảnh: Thu Hiền
Anh Thanh cho biết thêm: “Số hoa cắt này sẽ được người ta đến thu mua tại vườn hoặc tôi cũng mang bán tại chợ Quảng Bá. Giá một bó tại vườn là từ 120.000 – 1.500.000/100 bông tùy loại, giá này so với năm ngoái là cao hơn”. - Ảnh: Thu Hiền
Hoa đơn có giá là 2.000 đồng/cành, hoa kép có giá 3.000 đồng/cành. So với một bó 100 bông thì hoa đơn đắt hơn hoa kép 50.000 – 60.000 đồng/100 bông. - Ảnh: Thu Hiền
Hoa đơn có giá là 2.000 đồng/cành, hoa kép có giá 3.000 đồng/cành. So với một bó 100 bông thì hoa đơn đắt hơn hoa kép 50.000 – 60.000 đồng/100 bông. - Ảnh: Thu Hiền
Chị Nguyễn Thị Thành (vợ anh Thanh) chia sẻ: “Ngày trước, tôi trồng hoa loa kèn ở Tây Tựu. Vài năm gần đây, biết đất ở Hạ Mỗ tốt, phù sa nhiều hơn nên tôi thuê đất và canh tác ở đây và nhận ra cây hoa loa kèn vươn cao hơn, xanh lá hơn”. - Ảnh: Thu Hiền
Chị Nguyễn Thị Thành (vợ anh Thanh) chia sẻ: “Ngày trước, tôi trồng hoa loa kèn ở Tây Tựu. Vài năm gần đây, biết đất ở Hạ Mỗ tốt, phù sa nhiều hơn nên tôi thuê đất và canh tác ở đây và nhận ra cây hoa loa kèn vươn cao hơn, xanh lá hơn”. - Ảnh: Thu Hiền

Khi những bông hoa chuyển từ màu xanh sang màu trắng ngà là đến giai đoạn được thu hoạch. - Ảnh: Thu Hiền
Khi những bông hoa chuyển từ màu xanh sang màu trắng ngà là đến giai đoạn được thu hoạch. - Ảnh: Thu Hiền

Chị Nguyễn Thị Vân (Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội) đang ngồi phân loại hoa và loại bỏ lá xấu ở phần gốc. Chị Vân chia sẻ: “Tôi cắt cành theo hai kiểu thấp và cao. Đa số mọi người đặt mua đều thích cành thấp”. - Ảnh: Thu Hiền
Chị Nguyễn Thị Vân (Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội) đang ngồi phân loại hoa và loại bỏ lá xấu ở phần gốc. Chị Vân chia sẻ: “Tôi cắt cành theo hai kiểu thấp và cao. Đa số mọi người đặt mua đều thích cành thấp”. - Ảnh: Thu Hiền
Hoa loa kèn sẽ cho người nông dân thu hoạch đến hết tháng 4. Sau khi cắt bán, củ hoa hoa kèn vẫn ở trong đất, đến tháng 7 chúng sẽ được đào lên và một tháng sau sẽ trồng vụ kế tiếp. Hoa loa kèn chỉ trồng được vào mùa đông. - Ảnh: Thu Hiền
Hoa loa kèn sẽ cho người nông dân thu hoạch đến hết tháng 4. Sau khi cắt bán, củ hoa kèn vẫn ở trong đất, đến tháng 7 chúng sẽ được đào lên và một tháng sau sẽ trồng vụ kế tiếp. Hoa loa kèn chỉ trồng được vào mùa đông. - Ảnh: Thu Hiền
Hoa loa kèn tỏa hương thơm tthanh mát nên được nhiều người ưa chuộng. - Ảnh: Thu Hiền
Hoa loa kèn tỏa hương thơm tthanh mát nên được nhiều người ưa chuộng. - Ảnh: Thu Hiền

Thu Hiền

mai Hạnh ctv
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 29 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 45 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top