Cận cảnh người dân Đà Nẵng chuẩn bị đối phó siêu bão Haiyan
GiadinhNet – Siêu bão mạnh nhất lịch sử có tên quốc tế là Haiyan (cơn bão số 14) dự kiến đổ bộ vào vùng biển các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định vào 4 giờ ngày 10/11. Đà Nẵng có thể hứng chịu hậu quả nặng nề của siêu bão này nhất.
|
Để chủ động đối phó với siêu bão Haiyan, ngay từ chiều hôm qua 8/11 đến sáng nay 9/11, hàng ngàn người dân ven biển Đà Nẵng ra bờ biển xúc cát về chằng chống nhà cửa |
|
Cơn bão số 12 mới đổ bộ vào Đà Nẵng gây hậu quả nặng nề, chính vì thế, người dân lo lắng siêu bão Haiyan này có thể tàn phá dữ dội hơn nữa |
|
Để giảm thiệt hại, tất cả mọi thành viên trong gia đình đều được huy động làm việc… |
|
…từ các em nhỏ |
|
|
|
…cho đến người già |
|
|
|
Chở cát về nhà chống bão |
|
|
|
Huy động cả ô tô để chở cát |
|
Đa số nhà dân ven biển Đà Nẵng đều lợp bằng mái tôn, nên việc dùng bao cát chằng chống nhà cửa, giảm thiệt hại khi bão vào được xem là tối ưu nhất |
|
|
|
Trong lúc đó, tại Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà) hàng ngàn tàu thuyền của ngư dân miền Trung đã cập bến vào nơi neo đậu an toàn |
|
Mặc dù đã vào nơi neo đậu, nhưng tàu thuyền phải buộc chắc chắn mới không bị va đập, vỡ khi bão vào |
|
Nhiều ngư dân cho biết, chưa bao giờ nghe thông tin cơn bão mạnh và sức tàn phá lớn như thế này. Ai cũng lo lắng vì tàu thuyền là tài sản lớn nhất của mỗi ngư dân |
|
Các thuyền thúng nhỏ, đánh bắt gần bờ cũng đã “lên phố” tránh trú bão |
|
|
|
Người dân chằng néo cửa cuốn sắt vì sợ siêu bão Haiyan sẽ quật đổ cửa |
|
Người dân đã di chuyển các em bé và đồ đoàn đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ vào |
|
Trong lúc đó, khoảng 14 giờ chiều nay 9/11, tại khu tái định cư Làng Vân (Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu), hàng trăm người dân sẽ sơ tán tránh bão |
|
|
|
Tại các cửa hàng xăng dầu, người dân tập trung đông đúc mua xăng dự phòng bão vào, mất điện, không đổ xăng được |
Đức Hoàng