Cận cảnh những cây xăng trong nội đô mà Hà Nội sẽ "trảm"

| Xã hội

GiadinhNet - Lâu nay, Hà Nội vẫn để tồn tại nhiều cây xăng không an toàn và chỉ thực sự “rắn tay” sau vụ cháy kinh hoàng ở 2B Trần Hưng Đạo.

Sau đợt kiểm tra liên ngành đợt 1 đối với 52 cây xăng trên địa bàn Hà Nội, Sở Công thương đã ra danh sách 15 cây xăng phải di dời để đảm bảo an toàn và phục vụ quy hoạch. Đợt kiểm tra này diễn ra ngay sau vụ cháy ở cây xăng quân đội số 2B Trần Hưng Đạo chiều 3/6.

Một điều đáng ngạc nhiên là trong 52 cửa hàng xăng dầu của các doanh nghiệp, chỉ có 7 cửa hàng đảm bảo điều kiện để kinh doanh xăng dầu. Có tới 30 cửa hàng phải khắc phục một số điều kiện để được kinh doanh. Và có tới 15 cây xăng cần phải di chuyển, dỡ bỏ do không đủ điều kiện (trong đó có 1 trạm cấp phát nội bộ của quân đội).

Tuy nhiên, đây mới là đề nghị của Sở Công thương. Đơn vị này phải kiểm tra đợt hai, dự kiến kéo dài đến 23/7. Nếu chấp thuận, UBND TP Hà Nội còn phải đưa ra một lộ trình cụ thể để hiện thực hóa việc chuyển những “quả bom” khổng lồ này ra khỏi nộ đô.

Dưới đây là danh sách 15 cây xăng bị đề nghị di dời ở đợt kiểm tra thứ nhất và hình ảnh một số cây trong nội thành:
 
Cây xăng ở số 9 Trần Hưng Đạo; số 249 Thụy Khuê; số 276 Thụy Khuê; cây xăng số 22 Vạn Phúc - Hà Đông; số 8 Ba La - Hà Đông; cây xăng Quyết Tiến, Dương Nội, Hà Đông; cây xăng ở 484 Minh Khai; số 4 Nguyễn Đình Chiểu; số 29 Tạ Quang Bửu; số 1 Láng Hạ; số 463 Đội Cấn; số 179 Đê La Thành; số 171 Trường Trinh; số 313 Trường Trinh; cây xăng ở số 7 ngõ 64 Kim Giang.
 
Cận cảnh những cây xăng trong nội đô mà Hà Nội sẽ "trảm" 1
Ngay tại số 1 Láng Hạ, bên hàng quán nhậu Lan Chín là cây xăng của Cty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội (đơn vị có tới 5 cây xăng phải di dời).
Cận cảnh những cây xăng trong nội đô mà Hà Nội sẽ "trảm" 2
Cây xăng quân đội tại 171 Trường Chinh sát mặt đường luôn tắc vào giờ cao điểm, cây xăng này có nhiều chỉ tiêu không đạt.
Cận cảnh những cây xăng trong nội đô mà Hà Nội sẽ "trảm" 3
Cửa hàng của Cty Xăng dầu khu vực I - Petrolimex, đơn vị có 4 cây phải di dời, bị kẹp chặt bởi 2 cửa hàng tại số 484 Minh Khai.
Cận cảnh những cây xăng trong nội đô mà Hà Nội sẽ "trảm" 4
Cây xăng ở số 9 Trần Hưng Đạo (Cty Xăng dầu khu vực I) nằm ngay ngã 5 và sau lưng là một quán bia hơi.
Cận cảnh những cây xăng trong nội đô mà Hà Nội sẽ "trảm" 5
Cửa hàng của Cty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội tại số 4 Nguyễn Đình Chiều nằm trên con phố chật hẹp, sát cạnh nhà dân.
Cận cảnh những cây xăng trong nội đô mà Hà Nội sẽ "trảm" 6
Tại số 29 Tạ Quang Bửu là cây xăng có diện tích rất nhỏ nằm chình ình giữa lối đi của Cty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội.


Tin, ảnh: Việt Nguyễn

vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.