Cận cảnh thôi miên trong cửa hàng ăn nhanh

| Xã hội

GiadinhNet - Nữ nhân viên bán hàng dù đã cảnh giác nhưng vẫn bị qua mặt.

Vụ việc xảy ra khoảng 20 giờ 42 phút ngày 16/7 tại cửa hàng đồ ăn nhanh i.GO coffee & drinks (số 155 Chùa Láng, Hà Nội) và được camera giám sát ghi lại.

Anh Đỗ Hoài Giang cho phóng viên GiadinhNet biết, vào thời điểm trên, có một khách hàng nữ nhưng điệu bộ giống hệt nam giới còn đội nguyên mũ bảo hiểm vào cửa hàng hỏi mua xúc xích và sau đó dùng thuật thôi miên lừa được hơn 400.000 đồng từ nhân viên bán hàng.

Thủ đoạn rất đơn giản là, mua những thứ trị giá nhỏ bằng tiền mệnh giá lớn, hoặc mua nhiều thứ lặt vặt và trả bằng tiền mệnh giá lớn để nhân viên trả tiền bối rối, ngay lúc đó thôi miên (bằng mắt) khiến nhân viên trả tiền sai hoặc trả lại nhiều lần hoặc thậm chí trả lại bằng nhiều tờ tiền bằng mệnh giá lớn.
 

Theo mô tả của nữ nhân viên tại quán i.GO coffee & drinks, đối tượng hỏi mua xúc xích, với giá 8.000 đồng cái, rồi đưa 500.000 đồng và yêu cầu trả lại. Trong lúc này, khách hàng liên tục quan sát két sắt, sau đó nhìn chằm chằm vào nhân viên. "Không biết cách nào mà nhân viên cứ lấy tiền trả lại (hơn 400.000 đồng) trong khi tay chưa hề cầm 500.000 đồng khách đưa", anh Giang cho hay.

Sau đó, khách hàng hỏi giá một lần nữa và lại quyết định không lấy loại 8.000 đồng/cái nữa, đòi mua lại 13-14.000 đồng/cái và yêu cầu nhân viên mang loại này ra cho xem.

Đã nghi ngờ thái độ, nữ nhân viên đề nghị khách tự ra quầy xúc xích ở ngoài xem chứ không lấy. Đến đây, nhân viên bảo rằng đã in hóa đơn và hỏi khách xem có mua giúp được không (loại 8.000 đồng/cái). Vị khách nhanh chóng gật đầu và mở cốp xe lấy 50.000 đồng, thậm chí còn "bo" 2.000 đồng (6 cái = 48.000 đồng).

Khi vị khách đi rồi, nhân viên cửa hàng mới sực tỉnh vì trước đó người phụ nữ đã đưa 500.000 đồng và kêu không có tiền lẻ. Nhân viên đã kiểm kê lại tiền, hàng và phát hiện ra mình đã bị lừa, tuy nhiên, vị khách đã cao chạy xa bay.
 
Anh Đỗ Hoài Giang cho hay, tại khu vực Chùa Láng, đường Láng đã xảy ra nhiều trường hợp tương tự, tuy nhiên, do camera không chiếu rõ mặt, hoặc số tiền mất không lớn nên các chủ cửa hàng thường ngại báo cơ quan chức năng.
 
Anh Đài
Clip do cửa hàng cung cấp
vietanh
Ý kiến của bạn
Tags:
Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Hà Nội: Sau gần 10 năm 'đắp chiếu', nút giao Phạm Tu - đường 70 tăng tốc chạy đua về đích

Hà Nội: Sau gần 10 năm 'đắp chiếu', nút giao Phạm Tu - đường 70 tăng tốc chạy đua về đích

Đời sống -

GĐXH - Sau gần một thập kỷ đình trệ, dự án nút giao Phạm Tu - đường 70 (TP Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Với nhịp độ khẩn trương ngày đêm, công trình kỳ vọng sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2026, qua đó xóa bỏ "điểm đen" ùn tắc giao thông bức bối ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam kiện toàn bộ máy, ra mắt ban Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam kiện toàn bộ máy, ra mắt ban Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng

Thời sự -

Sáng ngày 10/8, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ ra mắt Ban Văn hóa - Xã hội và cộng đồng, đồng thời công bố các Quyết định về công tác tổ chức, nhân sự và khen thưởng các cá nhân có đóng góp cho Hiệp hội.

Đề xuất thí điểm sử dụng xe 3 bánh chạy điện để thu gom, vận chuyển rác, hàng hóa và PCCC

Đề xuất thí điểm sử dụng xe 3 bánh chạy điện để thu gom, vận chuyển rác, hàng hóa và PCCC

Thời sự -

GĐXH - Bộ Công an vừa trình Chính phủ Đề án "Sản xuất, lắp ráp và thí điểm đăng ký lưu hành, sử dụng xe ba bánh chạy điện" nhằm giải quyết những bất cập trong hạ tầng đô thị, cơ giới hóa công tác thu gom rác thải, chuyển phát hàng hóa và tăng cường khả năng ứng phó sự cố tại các khu dân cư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.