Đổi căn cước mà vẫn làm việc này sẽ bị phạt khá nặng, ai cũng phải biết
Xã hộiGĐXH - Nếu đã đổi sang căn cước, người dân bắt buộc phải nộp lại chứng minh thư trừ trường hợp mất, nếu không sẽ bị coi là vi phạm pháp luật.
GĐXH - Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an thành phố Hà Nội đã chủ động tiếp nhận, chuyển giao và thực hiện việc giải quyết các thủ tục hành chính theo phân cấp, bảo đảm hoạt động thông suốt phục vụ người dân, doanh nghiệp khi không tổ chức công an cấp huyện từ ngày 01/3/2025.
GĐXH - Nếu đã đổi sang căn cước, người dân bắt buộc phải nộp lại chứng minh thư trừ trường hợp mất, nếu không sẽ bị coi là vi phạm pháp luật.
GĐXH - Căn cước công dân là một trong những loại giấy tờ quan trọng. Tuy nhiên, có những lỗi dùng sai với CCCD có thể khiến người dân bị phạt rất nặng.
GDXH - Sáng 27/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Căn cước, và có những thay đổi mới mà ai cũng phải biết.
GĐXH - Sáng 27/11, Luật căn cước đã được thông qua, có hiệu lực vào tháng 7 năm sau. Tuy nhiên, nhiều người băn khoăn không biết rằng căn cước công dân còn hiệu lực có phải đi làm lại hay không.
GĐXH - Theo quy định trong Dự thảo Luật Căn cước, có đề cập đến những trường hợp phải thu hồi và giữ thể căn cước.
GĐXH - Điểm mới trong Dự thảo Luật Căn cước đổi tên từ 'căn cước công dân' sang 'căn cước' sẽ tạo điều kiện và mang lại nhiều lợi ích cho người dân.
GiadinhNet - Câu chuyện về người phụ nữ sau 47 năm gặp lại chị ruột của mình trong khi làm giấy khai sinh đã trở thành câu chuyện xúc động, truyền năng lượng tích cho nhiều người.
4, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã tạm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ Công an huyện Tiên Lãng và Trưởng Công an xã Tiên Minh để xác minh, làm rõ trách nhiệm có liên quan đến việc thu lệ phí làm căn cước công dân gắn chíp điện tử sai quy định.
GiadinhNet – Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, người dân đến làm thủ tục căn cước được hướng dẫn, nhắc nhở đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn.
Tại thành phố Siem Reap nổi tiếng ở Campuchia, có một xóm nhỏ mọi người quen gọi là "xóm ép chai" của những người gốc Việt. Họ phải thuê nhà với giá 1 đôla/ngày. Trẻ con chưa bao giờ được tới trường, vợ chồng cũng không có hôn thú.